Giám đốc Công ty nước sạch ở Thái Bình bất ngờ vì dân chê nước của mình bẩn

TRUNG DU |

Thái Bình - 31 người dân ở xã Trà Giang (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cùng ký tên vào đơn đề nghị thay đổi đơn vị cung cấp nước sạch do lo ngại nước sinh hoạt đã, đang sử dụng bị bẩn. Trước thông tin này, lãnh đạo công ty cấp nước tỏ ra rất bất ngờ vì không tin lại có sự việc như vậy.

Lo ngại nước bị bẩn, 31 hộ dân đề nghị mua nước ở nơi khác

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được ý kiến phản ánh của một số người dân ở xã Trà Giang (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về việc nước sạch sinh hoạt đã, đang sử dụng của họ không đảm bảo chất lượng.

Theo người dân: "Hiện nay, chúng tôi đang sử dụng nước sạch sinh hoạt của Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Trương Trọng, có địa chỉ tại Phú Ân, Lê Lợi, Kiến Xương. Nguồn nước lấy vào xử lý không đảm bảo, qua một thời gian sử dụng nước có nhiều cặn bẩn, tạp chất và thường xuyên bị nhiễm mặn, nhiễm phèn dẫn đến téc inox chứa nước bị rò rỉ, ố vàng. Chúng tôi rất lo lắng nếu sử dụng nước sinh hoạt này lâu dài sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe, dẫn đến bệnh tật".

Do đó, ngày 4.1, các hộ dân này đã cùng ký vào đơn gửi đến các cơ quan chức năng, đề nghị được phê duyệt ngừng sử dụng nước sạch hiện tại để chuyển sang dùng nước của đơn vị khác.

Đơn đề nghị của người dân, có xác nhận của Phó Chủ tịch UBND xã Trà Giang. Ảnh: Trung Du
Đơn đề nghị của người dân, có xác nhận của Phó Chủ tịch UBND xã Trà Giang. Ảnh: Trung Du

Ngày 17.3, trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Công Quyền (sinh năm 1982, trú thôn Dục Dương Đông, xã Trà Giang) cho biết: "Thực sự tôi thấy nước rất bẩn chứ không hề sạch, cứ sau một thời gian gia đình thau rửa téc đựng nước mới thấy cặn, tạp chất, thậm chí bùn, phù sa lắng đầy xuống đáy téc. Không những vậy nước còn hay có vị mặn, lợ, làm hỏng cả các thiết bị bằng inox. Do đó, nếu cứ vẫn sử dụng nước này sớm muộn cũng bị bệnh tật".

Anh
Ông Quyền chỉ cho PV xem téc nước bị han gỉ, rò rỉ. Theo ông Quyền, 7 năm sử dụng đã qua, gia đình ông đã thay 2 téc nước nhưng giờ lại hỏng tiếp. Ảnh: Trung Du
Nhà anh
Nhà ông Quyền hiện trữ nước mưa để ăn, uống. Ảnh: Trung Du
Anh
Ông Quyền nói đã mua sẵn téc mới để thay thế téc bị hỏng nhưng chưa dám thay vì chưa biết chất lượng nước ra sao. Ảnh: Trung Du

Gần nhà ông Quyền, gia đình ông Đoàn Văn Kim (sinh năm 1971) cũng xác nhận nước không được sạch, hay có vị mặn, lợ.

"Nhà tôi ăn uống phải dùng nước mưa và nước giếng khoan, còn nước sạch này chỉ dùng để tắm giặt thôi. Hôm trước nhà tôi đánh rửa téc nước thấy đáy téc còn nguyên bùn, phù sa sông", bà Lê Thị Dung (sinh năm 1974) - vợ ông Kim, nói.

Vợ chồng ông Kim, bà Dung cho biết không dám dùng nước sạch để ăn uống. Ảnh: Trung Du
Bà Dung cho biết không dám dùng nước sạch sinh hoạt để ăn uống. Ảnh: Trung Du

Tại thời điểm ghi nhận thực tế, theo quan sát bằng mắt thường của phóng viên, nước sạch xả trực tiếp từ vòi của nhà ông Quyền, ông Kim có màu trắng, trong, không bị đục hay lẫn tạp chất, vị hơi gợn lợ.

Tại thời điểm
Tại thời điểm ghi nhận, nước có màu trắng, trong, vị hơi gợn lợ. Ảnh: Trung Du

Phóng viên đề nghị ông Quyền xả hết lượng nước còn lại trong téc nước được bơm trực tiếp từ đồng hồ nước do Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Trương Trọng lắp đặt. Kết quả, đáy téc nước sau khi đã xả hết quả thực lắng lại nguyên một lớp bùn mỏng, phù sa màu nâu nhạt.

Nước
Đáy tec nhà ông Quyền sau khi xả hết nước. Ảnh: Trung Du

Giám đốc công ty cấp nước không thừa nhận nước của mình bị bẩn

Sau khi ghi nhận thực tế phản ánh của đại diện các hộ dân, PV Lao Động trực tiếp đến nhà máy nước sạch của Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Trương Trọng để tiếp tục trao đổi, đối chứng thông tin với phía công ty.

Ông Đoàn Xuân Quýnh - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Trương Trọng tỏ ra rất bất ngờ, không tin là người dân có đơn "tố" nước do mình cấp bị bẩn.

"Tôi không biết đơn ở đâu ra, cũng không thấy các anh ở xã nói gì nhưng tôi khẳng định nước của chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng. Bao nhiêu đoàn trước nay về đây đều chứng kiến cả. Công ty tôi cấp nước cho 6.000 hộ dân của các xã Lê Lợi, Hồng Thái, Nam Cao và Trà Giang suốt 7 năm qua, trong đó Trà Giang cấp không đáng kể. Tại sao tất cả các chỗ khác không thấy dân có phản ánh gì...", ông Quýnh tỏ ra bất ngờ.

Nhà máy nước sạch của Công ty
Nhà máy sản xuất nước sạch của Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Trương Trọng. Ảnh: Trung Du

Khi PV cho ông Quýnh xem hình ảnh ghi nhận téc nước nhà khách hàng sau khi đã xả hết nước có lắng một lớp bùn, phù sa lẫn tạp chất, ông Quýnh phủ nhận và cho rằng đây không phải nước của công ty mình.

"Tôi xin khẳng định đây không phải là nước của công ty. Chúng tôi sẽ xuống tận nơi để xem nhà ai phản ánh. Giờ cũng khó tin được các vị ấy lắm, có khi các vị bơm nước dưới ao, dưới giếng lên rồi cũng bảo là nước của chúng tôi...", ông Quýnh tỏ ra bức xúc.

Tuy vậy, sau đó ông Quýnh xác nhận thông tin rằng, cuối năm 2023, do ảnh hưởng thi công tuyến đường tỉnh chạy qua địa phận xã Trà Giang, đường ống nước sạch của công ty bị dập, vỡ khá nhiều khiến đất cát, tạp chất bẩn lọt vào bên trong ống dẫn nước sạch.

"Sau đó huyện, xã gọi chúng tôi ra kết hợp với bên thi công để khắc phục, sửa lại các đoạn ống bị vỡ. Chúng tôi cũng đã thông báo cho bà con về sự cố và hướng dẫn bà con thau rửa hết téc để xả nước gặp sự cố rồi mới bơm trở lại sau khi đã khắc phục", ông Quýnh nói.

Theo
Theo kết quả thử nghiệm ngày 1.2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình công bố, các chỉ số trong mẫu nước của Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Trương Trọng vẫn đảm bảo.

Liên quan sự việc này, ông Trần Quốc Hội - Chủ tịch UBND xã Trà Giang (huyện Kiến Xương, Thái Bình) - xác nhận: "Chúng tôi cũng đã nhận được phản ánh của bà con, đúng là có hiện tượng nước của đơn vị Đoàn Trương Trọng cấp bị nhiễm mặn, dính cặn. Nguyên nhân do thời gian qua xâm nhập mặn trên sông Trà Lý rồi quá trình thi công, đào đường cuối năm ngoái gây vỡ đường ống là có. Tuy nhiên các chỉ số kiểm nghiệm nước sạch do cơ quan chức năng công bố thì vẫn đảm bảo. Trước đó những năm qua công ty cấp nước đảm bảo, mọi việc êm, không có vấn đề gì".

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Ngán ngẩm vì nước sạch không sạch, hơn 20 hộ dân đề nghị mua nước nơi khác

TRUNG DU |

Thái Bình - Trước tình trạng nước sạch sinh hoạt không đảm bảo chất lượng sử dụng, thường xuyên phải chịu cảnh thiếu nước, hơn 20 hộ dân ở xã Đông Trà (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) hiện đang sử dụng nước sạch của trạm cấp nước sạch Đông Trà đã phải làm đơn gửi đến UBND xã, huyện và Nhà máy nước sạch Đông Trung ở xã bên cạnh để xin đấu nối, mua nước.

Kiểm tra vụ nước sạch bị phản ánh đục như trà sữa, có vị mặn ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng chất lượng nước sạch sinh hoạt cung cấp cho người dân 5 xã không đảm bảo, thường xuyên có vị mặn, lâu lâu lại có màu đục như màu trà sữa, cơ quan chức năng của huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đã vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Người dân lo lắng khi nước sạch sinh hoạt có màu như trà sữa, vị mặn

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, người dân một số xã sử dụng nước của Nhà máy nước sạch liên xã Bình Thanh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tỏ ra lo lắng, bất an khi nước sinh hoạt dùng hàng ngày có vị mặn, vị lợ, thi thoảng lâu lâu nước còn có màu đục như... trà sữa.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng bị kỷ luật vì vi phạm nồng độ cồn

Mai Hương |

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh về kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An tự giới thiệu là trọng tài Karate thế giới

QUANG ĐẠI |

Một số huấn luyện viên Karate tại Nghệ An phản ánh, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An tự giới thiệu là trọng tài Karate thế giới là không đúng sự thực, có dấu hiệu mạo danh.

Xuất hiện ý tưởng Ukraina trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Cựu Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraina nêu ý tưởng trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga, đáp trả đề xuất “cho Kiev vay” của Washington.

Ngắm ngôi đền cổ tạo tác từ đá độc nhất vô nhị ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Đền Đá (hay còn gọi là đình Đá) nằm trên địa bàn thôn Nam Hà, xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực là công trình kiến trúc đền thờ được xây dựng bằng đá, theo phong cách kiến trúc thời Hậu Lê.

Phim gia đình lại tràn ngập giờ vàng

Huyền Chi |

Chủ đề gia đình, hôn nhân lên ngôi ở màn ảnh Việt nhiều năm qua. Cũng vì thế, phim truyền hình đi vào lối mòn, thiếu bứt phá và khiến khán giả “quá tải” với những cảnh đánh ghen, ngoại tình.

Ngán ngẩm vì nước sạch không sạch, hơn 20 hộ dân đề nghị mua nước nơi khác

TRUNG DU |

Thái Bình - Trước tình trạng nước sạch sinh hoạt không đảm bảo chất lượng sử dụng, thường xuyên phải chịu cảnh thiếu nước, hơn 20 hộ dân ở xã Đông Trà (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) hiện đang sử dụng nước sạch của trạm cấp nước sạch Đông Trà đã phải làm đơn gửi đến UBND xã, huyện và Nhà máy nước sạch Đông Trung ở xã bên cạnh để xin đấu nối, mua nước.

Kiểm tra vụ nước sạch bị phản ánh đục như trà sữa, có vị mặn ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng chất lượng nước sạch sinh hoạt cung cấp cho người dân 5 xã không đảm bảo, thường xuyên có vị mặn, lâu lâu lại có màu đục như màu trà sữa, cơ quan chức năng của huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đã vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Người dân lo lắng khi nước sạch sinh hoạt có màu như trà sữa, vị mặn

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, người dân một số xã sử dụng nước của Nhà máy nước sạch liên xã Bình Thanh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tỏ ra lo lắng, bất an khi nước sinh hoạt dùng hàng ngày có vị mặn, vị lợ, thi thoảng lâu lâu nước còn có màu đục như... trà sữa.