Quan chức Ukraina thừa nhận khó đấu lại năng lực không quân Nga

Khánh Minh |

Quan chức Ukraina thừa nhận Su-35 của Nga có ưu thế trên không mà Kiev hiện nay không thể vô hiệu hóa.

Tiêm kích Su-35 đã mang lại cho các lực lượng Nga "sự thống trị ngày càng tăng" trên bầu trời - một nguồn tin chính phủ Ukraina nói với ABC News.

Theo quan chức Ukraina, thế hệ máy bay chiến đấu Su-35 mới nhất của Nga có những khả năng mà lực lượng của Kiev không thể vô hiệu hóa.

Các máy bay Su-35 mới nhất được trang bị radar rất hiệu quả và tên lửa tầm xa, có khả năng tấn công các máy bay Ukraina và hỗ trợ trên không cho lực lượng mặt đất của Nga - quan chức Ukraina cho biết hôm 27.3. Ông nói thêm rằng, Ukraina "không có khả năng" chống lại mối đe dọa này.

Quan chức thừa nhận, Kiev coi ưu thế trên không của Nga là nguy cơ thực sự, khiến việc thúc đẩy thêm các hệ thống phòng không từ Mỹ là ưu tiên số 1 đối với Ukraina.

“Đây là một vấn đề - một quan chức khác trong chính phủ Ukraina nói - Những gì chúng tôi tiếp tục nói với người Mỹ là cuối cùng, không có giải pháp nào khác ngoài việc cung cấp cho chúng tôi máy bay chiến đấu”. Ông cho biết Nga có số lượng máy bay quân sự gấp 12 lần Ukraina.

Một chiếc Su-35 của Không quân Nga biểu diễn tại triển lãm hàng không MAKS 2009 ở thủ đô Mátxcơva. Ảnh: Không quân Nga
Một chiếc Su-35 của Không quân Nga biểu diễn tại triển lãm hàng không MAKS 2009 ở thủ đô Mátxcơva. Ảnh: Không quân Nga

Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không, được hãng Sukhoi phát triển. Sukhoi bắt đầu hiện đại hóa Su-35 vào giữa thập niên 2000 để đưa Su-35 thành một máy bay tiêm kích thế hệ 4.5 hiện đại, tận dụng các công nghệ hiện tại đã có.

Su-35 trang bị radar có thể khóa đến 30 mục tiêu khác nhau, trong đó có 8 mục tiêu có thể khóa gần như liên tục với độ chính xác đủ để đồng thời tiêu diệt bằng các tên lửa không đối không tầm trung với đầu dò chủ động. Có thể bắn hai mục tiêu đồng thời bằng các tên lửa với đầu dò bán chủ động, nhưng đòi hỏi radar phải chỉ điểm mục tiêu trong một thời gian.

Su-35 trang bị hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại OLS-35. Hệ thống này một lần có thể theo dõi 4 tín hiệu hồng ngoại với các bước sóng ngắn khác nhau, khoảng cách dò tìm tối đa là 90 km (phần đuôi mục tiêu) và 50 km (phía trước mục tiêu). Nhờ hệ thống này, Su-35 có thể âm thầm công kích mục tiêu mà không cần bật radar dò tìm.

Buồng lái của Su-35. Ảnh: Không quân Nga
Buồng lái của Su-35. Ảnh: Không quân Nga

Theo RT, những bình luận mới nhất từ ​​Kiev mâu thuẫn với những tuyên bố gần đây của các nhà lãnh đạo phương Tây. Một quan chức phương Tây nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo vào tuần trước rằng, sức mạnh không quân của Nga ở Ukraina bị hạn chế bởi hệ thống phòng không của Kiev, bao gồm cả tên lửa đất đối không. "Chúng tôi không thấy sự thay đổi lớn trong tình hình đó" - quan chức này nói.

Tuy nhiên, quan chức Ukraina lưu ý, khi Nga thay thế các mẫu máy bay cũ bằng Su-35 mới nhất, họ sẽ có lợi thế hơn. Ông thừa nhận, do đến nay Washington từ chối cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev, Ukraina ngày càng chấp nhận rằng chính phủ nên tập trung vào việc cố gắng mua thêm các hệ thống phòng không và pháo binh từ Mỹ.

Tuần trước, chính phủ Slovakia và Ba Lan cam kết cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 từ thời Liên Xô cho Ukraina. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hai thành viên NATO dường như đang sử dụng cuộc khủng hoảng Ukraina để thanh lý “các thiết bị cũ mà họ không cần nữa”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bước ngoặt mới trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Ukraina đã nhận được xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên của Anh, Đức và các nước phương Tây khác - bước ngoặt có thể thay đổi cục diện chiến trường.

EU cảnh báo đáp trả động thái hạt nhân của Nga - Belarus

Ngọc Vân |

EU tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt trừ khi Belarus từ chối tiếp nhận vũ khí chiến thuật của Nga.

Đạn dược phương Tây hứa với Ukraina không thấm gì số đạn Nga sản xuất

Song Minh |

Nga sản xuất đạn dược gấp ba lần so với số lượng phương Tây hứa cung cấp cho Ukraina.

Cận ngày khóa một chiều, gần 2 triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

HỮU CHÁNH |

Theo quy định, đến hết ngày 31.3, những thuê bao chưa đăng ký lại thông tin sẽ bị khóa chiều gọi đi. Tuy nhiên hiện tại, vẫn còn gần 2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa dù thời hạn chỉ còn hơn 1 ngày.

Bắc Ninh: 5/5 trung tâm đăng kiểm hoạt động, kiểm định hơn 400 xe mỗi ngày

Trần Tuấn |

Sau khi 1 trung tâm đăng kiểm vừa được phép hoạt động trở lại, hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 5/5 trung tâm kiểm định hoạt động bình thường, kiểm định hơn 400 phương tiện/ngày.

Phương tiện cá nhân tăng chóng mặt, giải pháp kiềm chế vẫn nửa vời

PHẠM ĐÔNG |

Số lượng phương tiện cá nhân tại Hà Nội ngày một gia tăng trong khi hạ tầng giao thông đô thị chưa đáp ứng, dẫn đến ùn tắc giao thông ngày một nghiêm trọng. Dù vậy, việc hạn chế phương tiện cá nhân rõ ràng đang “phá sản” vì những cách làm nửa vời.

Công an phá cửa nhà lân cận cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy

PHẠM ĐÔNG |

Lực lượng chữa cháy đã triển khai 2 mũi, theo cầu thang bộ lên trên, đồng thời sang nhà hàng xóm, phá song sắt để giải cứu an toàn 3 người bị mắc kẹt.

Indonesia chính thức mất quyền đăng cai FIFA U20 World Cup 2023

TAM NGUYÊN |

FIFA sẽ công bố quốc gia mới đăng cai U20 World Cup 2023 trong thời gian sớm nhất.

Bước ngoặt mới trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Ukraina đã nhận được xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên của Anh, Đức và các nước phương Tây khác - bước ngoặt có thể thay đổi cục diện chiến trường.

EU cảnh báo đáp trả động thái hạt nhân của Nga - Belarus

Ngọc Vân |

EU tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt trừ khi Belarus từ chối tiếp nhận vũ khí chiến thuật của Nga.

Đạn dược phương Tây hứa với Ukraina không thấm gì số đạn Nga sản xuất

Song Minh |

Nga sản xuất đạn dược gấp ba lần so với số lượng phương Tây hứa cung cấp cho Ukraina.