Hà Nội: Đường Nguyễn Xiển ùn tắc, người dân ngóng ngày nghiệm thu làn mở rộng

PHẠM ĐÔNG |

Dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) được xén để tạo một làn đường nhằm giảm tải ùn tắc giao thông, làn đường mở rộng hiện đã xong nhưng chưa đưa vào khai thác.

Theo ghi nhận của Lao Động, làn đường mở rộng trên đường Nguyễn Xiển gần như đã hoàn thiện và có thể di chuyển được, tuy nhiên công trình vẫn chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng, khiến giao thông tại đường Nguyễn Xiển thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, không được cải thiện.

Tại những điểm vào của làn đường mới mở rộng vẫn bị chặn ngang bởi các trụ, ụ bê tông. Dù chưa được đưa vào sử dụng, nhưng vì đường Nguyễn Xiển luôn ngập trong cảnh ùn tắc, nên người dân đã "xé rào" di chuyển vào làn đường mở rộng này.

Làn mở rộng trên đường Nguyễn Xiển gần như đã hoàn thiện. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Làn mở rộng trên đường Nguyễn Xiển gần như đã hoàn thiện. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chị Đỗ Thị Quỳnh Chi (20 tuổi, Tân Triều, huyện Thanh Trì) cho biết, nhiều người dân mong muốn làn đường mới được đưa vào sử dụng để có thể giảm ùn tắc cho đường Nguyễn Xiển.

“Tôi rất vui mừng khi thấy đường Nguyễn Xiển có thêm làn đường mới, như vậy sẽ giúp cho việc di chuyển của người dân đỡ khổ hơn.

Tuy nhiên, nếu làn đường chưa được đưa vào sử dụng thì cũng nên rào chắn cẩn thẩn, đồng thời có đèn cảnh báo. Việc rào chắn tạm bợ bằng bê tông như vậy gây nhiều nguy hiểm cho người dân di chuyển qua, đặc biệt là buổi tối”, chị Chi nói.

Chị Đỗ Thị Quỳnh Chi chia sẻ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Chị Đỗ Thị Quỳnh Chi trao đổi với Lao Động. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Làn đường được mở rộng trên đường Nguyễn Xiển có mặt cắt ngang khoảng 5 mét đã được đơn vị thi công thảm nhựa, kẻ vạch sơn, dựng dải phân cách cứng đảm bảo cho phương tiện lưu thông.

Qua quan sát, tại vị trí làn đường được mở rộng, đơn vị thi công thay vì chở đất đi nơi khác đổ thì đổ ngay ở mặt bằng dải phân cách còn lại vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa gây bụi ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân.

Làn đường mở rộng trên đường Nguyễn Xiển gần như đã hoàn thiện và có thể di chuyển được. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Làn đường mở rộng trên đường Nguyễn Xiển gần như đã hoàn thiện và có thể di chuyển được. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trước đó, nhằm giảm tình trạng ùn tắc thường xuyên trên đường Nguyễn Xiển, TP Hà Nội đã cho xén dải phân cách giữa để thi công mở rộng thêm làn đường. Làn đường tạm này được mở bên chiều đường hướng từ Nguyễn Trãi đi Linh Đàm, kéo dài từ đầu ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển đến nút giao cắt với đại lộ Chu Văn An.

Làn đường mở rộng chỉ cho phép ôtô con, xe máy lưu thông, đầu lối vào có lắp đặt biển hạn chế chiều cao, hạn chế xe tải lưu thông để đảm bảo an toàn cho kết cấu của đường Vành đai 3 trên cao.

Công trình vẫn chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công trình vẫn chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công trình vẫn chưa được nghiệm thu để đưa vào sử dụng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội, công trình đang chờ được Sở GTVT Hà Nội nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Hiện hệ thống chiếu sáng vẫn chưa được lắp đặt, các đơn vị liên ngành đang thống nhất phương án thi công, nên lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng cột hay lắp trên gầm cầu đường Vành đai 3 trên cao.

Dự kiến, làn đường mở rộng trên đường Nguyễn Xiển sẽ được đưa vào sử dụng trong tháng 4.2023.

Dù công trình chưa được đưa vào khai thác nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp đi vào. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dù công trình chưa được đưa vào khai thác nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp đi vào. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dù công trình chưa được đưa vào khai thác nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp đi vào. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công trình được rào chắn tạm bợ gây nguy hiểm cho người dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công trình được rào chắn tạm bợ gây nguy hiểm cho người dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công trình được rào chắn tạm bợ gây nguy hiểm cho người dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công trình đã được đơn vị thi công thảm nhựa, kẻ vạch sơn, dựng dải phân cách cứng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công trình đã được đơn vị thi công thảm nhựa, kẻ vạch sơn, dựng dải phân cách cứng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công trình đã được đơn vị thi công thảm nhựa, kẻ vạch sơn, dựng dải phân cách cứng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đường Nguyễn Xiển thường xuyên trong tình trạng ùn tắc trong khi đường mở rộng vẫn chưa được đưa vào khai thác. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đường Nguyễn Xiển thường xuyên trong tình trạng ùn tắc trong khi đường mở rộng vẫn chưa được đưa vào khai thác. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cũng theo ghi nhận, chỉ hơn 1km trên đường Nguyễn Xiển mà có đến 8 "lô cốt" mọc sừng sững cùng nhiều đoạn thi công nham nhở, gây cản trở giao thông.

Do đó, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đã yêu cầu đơn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội xén dải phân cách giữa phía dưới Vành đai 3 để làm một làn đường mở rộng dành riêng cho xe máy, nhằm giảm ùn tắc giao thông.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chính thức xén dải phân cách đường Nguyễn Xiển nhằm giảm ùn tắc

Tô Thế |

Hà Nội - Dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) chính thức được xén để tạo làn đường tạm, nhằm giảm tải ùn tắc giao thông qua khu vực này.

Hà Nội: Xén hơn 500m dải phân cách đường Nguyễn Xiển nhằm giảm ùn tắc

Tô Thế |

Lô cốt thi công hố ga 13.0 thuộc gói thầu số 2, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội) được dựng lên từ cuối tháng 10. Sau khi phần rào đường chiếm 2/3 đường Nguyễn Xiển đã gây ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại đây.

Thu hẹp rào chắn thêm 3 mét, đường Nguyễn Xiển thoát cảnh ùn tắc

MINH HÀ |

Sau khi đơn vị thi công hố ga số 13 (trước cửa số nhà 306 đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) tiến hành thu hẹp rào chắn, theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 29.11, đoạn đường này đã thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Sạt lở nghiêm trọng ở Sa Đéc, 1 căn nhà rơi xuống sông, 10 hộ bị cô lập

THANH THANH |

Ngày 1.4.2023, trên tuyến đường kênh Đốc Phủ Hiền (thuộc ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng làm 1 căn nhà cấp 4 bị sụp hoàn toàn xuống sông, 10 hộ dân còn lại trên đoạn đường sạt lở bị cô lập.

Đắk Nông chậm xử lý tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng

Phan Tuấn |

Các cấp ngành, địa phương ở tỉnh Đắk Nông đã ban hành nhiều quyết định hành chính buộc người dân phải khắc phục hậu quả đã dựng nhà, lấn chiếm đất rừng trái phép. Thế nhưng, hiện đang có rất nhiều hộ dân không chấp hành quy định, thậm chí còn có  trường hợp còn cơi nới diện tích vi phạm.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Chính thức xén dải phân cách đường Nguyễn Xiển nhằm giảm ùn tắc

Tô Thế |

Hà Nội - Dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) chính thức được xén để tạo làn đường tạm, nhằm giảm tải ùn tắc giao thông qua khu vực này.

Hà Nội: Xén hơn 500m dải phân cách đường Nguyễn Xiển nhằm giảm ùn tắc

Tô Thế |

Lô cốt thi công hố ga 13.0 thuộc gói thầu số 2, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội) được dựng lên từ cuối tháng 10. Sau khi phần rào đường chiếm 2/3 đường Nguyễn Xiển đã gây ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại đây.

Thu hẹp rào chắn thêm 3 mét, đường Nguyễn Xiển thoát cảnh ùn tắc

MINH HÀ |

Sau khi đơn vị thi công hố ga số 13 (trước cửa số nhà 306 đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) tiến hành thu hẹp rào chắn, theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 29.11, đoạn đường này đã thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc.