Bắc Ninh: 5/5 trung tâm đăng kiểm hoạt động, kiểm định hơn 400 xe mỗi ngày

Trần Tuấn |

Sau khi 1 trung tâm đăng kiểm vừa được phép hoạt động trở lại, hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 5/5 trung tâm kiểm định hoạt động bình thường, kiểm định hơn 400 phương tiện/ngày.

Toàn bộ trung tâm đăng kiểm ở Bắc Ninh hoạt động bình thường

Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, sau hơn 2 tháng tạm dừng, từ cuối tháng 3, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99- 03D ở thị trấn phố Mới, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) được phép trở lại hoạt động.

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, trong ngày đầu hoạt động trở lại, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-03D đón nhiều phương tiện đến kiểm định.

Trong đó có khá nhiều phương tiện đến từ các địa phương lân cận như thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương...

Ông Trần Xuân Huy, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-03D cho biết, ngay khi được Cục Đăng kiểm Việt Nam cho phép mở cửa hoạt động trở lại, trung tâm chủ động bố trí nhân sự vận hành và đầu tư bổ sung trang thiết bị nhằm đáp ứng nhiệm vụ.

 
5/5 trung tâm đăng kiểm của tỉnh Bắc Ninh hiện hoạt động bình thường, năng lực kiểm định 420-450 phương tiện/ngày.

Hiện trung tâm chỉ có 1 dây chuyền kiểm định hỗn hợp đi vào vận hành với công suất 60 xe/ngày. Nhằm tránh việc tồn đọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ phương tiện khi tới kiểm định, trung tâm phát phiếu hẹn ngày đối với những người đến trực tiếp tại trung tâm.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-03D hoạt động trở lại, hiện tại toàn bộ 5 trung tâm đăng kiểm ở Bắc Ninh đều hoạt động bình thường với 7 dây chuyền, năng lực kiểm định 420 - 450 phương tiện/ngày.

5 trung tâm đăng kiểm này bao gồm: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-01S​ (TP Bắc Ninh); Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-02S (TP Từ Sơn); Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-03D (huyện Quế Võ); Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-04D (huyện Lương Tài); Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-05D (huyện Thuận Thành).

Nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu 

Khi hoạt động trở lại, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-03D thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, trong quy trình kiểm định xe cơ giới; nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện kiểm định và tiếp tục quán triệt tinh thần hỗ trợ, đồng hành với người dân, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ách tắc trong công tác đăng kiểm.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, tháng 12.2022, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Trung Lâm (42 tuổi, trú phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D và Dương Đình Phú (37 tuổi, ở xã Tân Chi, huyện Tiên Du, Bắc Ninh), Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm này và 12 kiểm định viên để làm rõ tội “nhận hối lộ”.

 
Cán bộ trung tâm đăng kiểm ở Bắc Ninh thực hiện đăng kiểm xe. Ảnh: Trần Tuấn

Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, các bị can đã bàn bạc, thống nhất để thu tiền “bôi trơn” ngoài phí đăng kiểm theo quy định và phí đường bộ của các xe đăng kiểm với số tiền từ 200.000 - 500.000 đồng/xe để tạo điều kiện bỏ qua các lỗi kỹ thuật của ôtô khi đi đăng kiểm.

Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, từ năm 2020 đến tháng 12.2022, các bị can đã thu lợi bất chính khoảng 6,5 tỉ đồng phí “bôi trơn”.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-02S ở TP Hồ Chí Minh

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 29.3, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan phong toả, khám xét một trung tâm đăng kiểm  trên đường Tống Văn Trân, Quận 11.

Nguyên nhân Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D bị khám xét, điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an đã khám xét thu thập nhiều hồ sơ tài liệu, đang điều tra các hành vi vi phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61- 09D (thành phố Thuận An, Bình Dương).

Đăng kiểm ở Tiền Giang: Nơi ùn ứ, nơi thông thoáng

Thành Nhân |

Tiền Giang - Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63.01S với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D cách khoảng 5km. Tuy nhiên, nơi thì thông thoáng, còn nơi thì xảy ra cảnh ùn ứ.

Khu công nghiệp hoạt động 15 năm không có hệ thống xử lý nước thải

HƯNG THƠ |

Hoạt động 15 năm, nhưng Khu Công nghiệp Quán Ngang ở tỉnh Quảng Trị hàng ngày vẫn xả thải ra môi trường. Trớ trêu là ở đây đã xây dựng dự án hệ thống xử lý nước thải với tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng, nhưng sau 6 năm chưa hoạt động.

Mặc lãi suất giảm, chứng khoán vẫn khó bứt phá trong quý II

Đức Mạnh |

Giới chuyên gia không cho rằng thị trường chứng khoán có cơ hội bứt phá mạnh mẽ ngay trong quý II khi các yếu tố rủi ro đang chiếm ưu thế.

Ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc "dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt"

Quang Việt |

Trong vụ án trồng cây xanh tại TP Hà Nội, cơ quan công an cho rằng, ông Nguyễn Đức Chung vì động cơ cá nhân đã dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Nữ giới Hàn Quốc và xu hướng không hẹn hò, không tình dục, không đám cưới

Thanh Hà |

Không hẹn hò, không tình dục, không đám cưới, không con cái, phụ nữ Hàn Quốc đang tham gia phong trào "4 không" để phản đối mạnh mẽ chế độ gia trưởng ở nước này.

Phản ứng của Nga sau khi Phần Lan gia nhập NATO

Khánh Minh |

Nga tuyên bố tăng cường lực lượng ở phía tây và tây bắc để đáp trả việc Phần Lan gia nhập NATO vào hôm nay, 4.4.

Khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-02S ở TP Hồ Chí Minh

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 29.3, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan phong toả, khám xét một trung tâm đăng kiểm  trên đường Tống Văn Trân, Quận 11.

Nguyên nhân Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D bị khám xét, điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an đã khám xét thu thập nhiều hồ sơ tài liệu, đang điều tra các hành vi vi phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61- 09D (thành phố Thuận An, Bình Dương).

Đăng kiểm ở Tiền Giang: Nơi ùn ứ, nơi thông thoáng

Thành Nhân |

Tiền Giang - Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63.01S với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D cách khoảng 5km. Tuy nhiên, nơi thì thông thoáng, còn nơi thì xảy ra cảnh ùn ứ.