Phần Lan từ chối bồi thường dự án hạt nhân với Nga

Song Minh |

Hội đồng trọng tài quốc tế gọi việc Phần Lan đơn phương rút khỏi hợp đồng với tập đoàn hạt nhân Nga Rosatom là “bất hợp pháp”.

Ông Alexey Likhachyov, người đứng đầu Rosatom, cho biết Ủy ban Xem xét Tranh chấp Quốc tế (DRB) từ chối nộp đơn khiếu nại tài chính chống lại tập đoàn hạt nhân Nga.

Phần Lan hồi đầu năm đã chấm dứt hợp đồng với công ty Nga xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hanhikivi-1 tại nước này. Ông Likhachyov gọi quyết định rút khỏi dự án của Phần Lan là mang tính chính trị.

Vào tháng 5, tập đoàn Fennovoima của Phần Lan - trong đó Rosatom sở hữu 34% cổ phần - đã chấm dứt hợp đồng với tập đoàn Nga để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở mũi Hanhikivi, tây bắc Phần Lan, viện dẫn sự chậm trễ và sau đó là rủi ro gia tăng do xung đột ở Ukraina.

Vào tháng 8, mỗi bên đã khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại bên kia, yêu cầu bồi thường thiệt hại hàng tỉ USD. Vào thời điểm đó, Fennovoima cho biết các yêu cầu của họ có tổng trị giá gần 2 tỉ USD, trong khi Rosatom tìm kiếm 3 tỉ USD bồi thường từ tập đoàn Phần Lan.

Đầu tháng 12, sau nhiều tháng đấu tranh pháp lý, DRB - hội đồng trọng tài giải quyết các tranh chấp hợp đồng quốc tế - đã phán quyết việc Phần Lan chấm dứt hợp đồng là bất hợp pháp.

“Đây là quyết định đầu tiên và quan trọng nhất mà chúng tôi chờ đợi” - ông Likhachyov nói với tờ Izvestia của Nga, bình luận về vấn đề này. Ông nói thêm: “Chúng tôi không thể tác động đến thái độ của các ông chủ Phần Lan. Nhưng hãy để họ bán nó lấy tiền của họ, và tiền của chúng tôi sẽ được trả lại”.

Người đứng đầu Rosatom cũng lưu ý, giai đoạn đầu tiên của thủ tục pháp lý đã được hoàn thành và “trọng tài quốc tế bao gồm đại diện của các nước Tây Âu đã đưa ra phán quyết rõ ràng. Phía Phần Lan bị từ chối yêu cầu tài chính”.

Công ty Phần Lan cho biết trên trang web của mình rằng khuyến nghị của ban hội thẩm không phải là cuối cùng, cũng như không mang tính ràng buộc và tập đoàn đã gửi thông báo “không hài lòng” với DRB.

Fennovoima ký hợp đồng thực hiện dự án Hanhikivi-1 với công ty con của Rosatom - Rusatom Overseas - vào tháng 12 năm 2013. Dự án bao gồm xây dựng nhà máy điện hạt nhân một tổ máy dựa trên lò phản ứng hiện đại nhất của Nga VVER-1200 , công suất 1.200 MW.

Dự án Hanhikivi thuộc sở hữu đa số (66%) của Fennovoima và các cổ đông, bao gồm các tập đoàn lớn của Phần Lan và một số công ty năng lượng địa phương. Đến giai đoạn cấp phép và chuẩn bị xây dựng thì hợp đồng bị chấm dứt.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga thử máy bay ném bom hạt nhân siêu thanh Tu-160M lớn nhất

Khánh Minh |

Máy bay ném bom hạt nhân siêu thanh Tu-160M thứ hai của Nga, biệt danh "Thiên nga trắng", vừa có chuyến bay thử lần đầu hôm 19.12.

Nga xây mái vòm khổng lồ trên nhà máy hạt nhân lớn nhất Châu Âu

Thanh Hà |

Vòm khổng lồ Nga xây dựng phía trên nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Châu Âu ở Ukraina sẽ che chắn các kho nhiên liệu phóng xạ đã qua sử dụng khỏi các cuộc tấn công.

Nga tiết lộ tham vọng về năng lượng hạt nhân

Song Minh |

Nga đang tìm cách tăng cường tiềm năng xuất khẩu năng lượng hạt nhân.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Nga thử máy bay ném bom hạt nhân siêu thanh Tu-160M lớn nhất

Khánh Minh |

Máy bay ném bom hạt nhân siêu thanh Tu-160M thứ hai của Nga, biệt danh "Thiên nga trắng", vừa có chuyến bay thử lần đầu hôm 19.12.

Nga xây mái vòm khổng lồ trên nhà máy hạt nhân lớn nhất Châu Âu

Thanh Hà |

Vòm khổng lồ Nga xây dựng phía trên nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Châu Âu ở Ukraina sẽ che chắn các kho nhiên liệu phóng xạ đã qua sử dụng khỏi các cuộc tấn công.

Nga tiết lộ tham vọng về năng lượng hạt nhân

Song Minh |

Nga đang tìm cách tăng cường tiềm năng xuất khẩu năng lượng hạt nhân.