Ngày 3.7.2023, Saudi Arabia và Nga - thành viên của tổ chức cung cấp khoảng 40% lượng dầu thô của thế giới - đã cắt giảm sâu nguồn cung dầu trong nỗ lực đẩy giá cao hơn.
Hợp tác dầu mỏ Nga - Saudi Arabia vẫn đang phát triển mạnh mẽ với tư cách là một phần của liên minh OPEC+ và tổ chức sẽ làm "bất cứ điều gì cần" để hỗ trợ thị trường - Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman phát biểu ngày 5.7.
Bộ trưởng Năng lượng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Suhail Al Mazrouei chia sẻ với báo giới ngày 5.7: "Lần cắt giảm sản lượng bổ sung mới nhất là đủ để đánh giá thị trường và xem xét sự cân bằng của thị trường".
Ông cho biết, UAE không tham gia đợt cắt giảm mới vì nước này vốn đã sản xuất dưới mức năng lực của mình. Tuy nhiên, đợt cắt giảm sản lượng mới nhất của các thành viên OPEC+ chỉ thúc đẩy thị trường trong thời gian ngắn, theo Reuters.
Thỏa thuận của OPEC+ nhằm hạn chế nguồn cung vào năm 2024 được công bố hồi tháng 4 năm nay giúp giá dầu tăng khoảng 9 USD lên mức trên 87 USD/thùng trong những ngày sau đó. Tuy nhiên, mức tăng của giá dầu thô chuẩn đã giảm kể từ thời điểm đó, với giá dầu Brent giao sau giao dịch ngày 4.7 có giá dưới 76 USD/thùng.
Các nhà phân tích của Eurasia Group nhận định, đợt cắt giảm sản lượng bổ sung này "làm thay đổi rất ít tâm lí giảm giá trong một thị trường đang bi quan về triển vọng tăng trưởng nhu cầu dầu trong nửa cuối năm".
Reuters cũng chỉ ra, có một số lí do chính khiến việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ không thể nâng giá dầu lên đáng kể. Trước tiên là do lo ngại về nhu cầu yếu.
Dữ liệu từ Trung Quốc chỉ ra, có lo ngại rằng phục hồi kinh tế hậu zero-COVID ở quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới đang mất đà. Nhà phân tích Carsten Fritsch của Commerzbank cho hay, phục hồi kinh tế ở Trung Quốc sau khi dỡ bỏ quy định ngừa COVID-19 chậm hơn đáng kể so với dự đoán.
Lãi suất cao hơn cũng là một lí do khác. Các ngân hàng Trung ương hàng đầu, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đang cảnh báo khả năng có thêm nhiều đợt tăng lãi suất để chống lạm phát. Lãi suất cao hơn ảnh hưởng tới thu nhập khả dụng của người tiêu dùng và dẫn đến chi tiêu ít hơn cho việc lái xe và đi lại, từ đó hạn chế nhu cầu dầu mỏ. Lãi suất cao hơn cũng làm tăng chi phí cho các nhà sản xuất và dữ liệu cho thấy việc sản xuất cũng đang chậm lại.
Những điều này cũng có nghĩa là các nhà đầu tư không cho là nhu cầu dầu mỏ sẽ phục hồi mạnh trong nửa cuối năm 2023.
Một nguyên nhân khác khiến việc cắt giảm sản lượng bổ sung của OPEC+ không thể nâng giá dầu lên đáng kể là sản lượng dầu của Mỹ tăng nhanh hơn dự kiến. Cơ quan Thông tin Năng lượng dự báo, sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng 720.000 thùng/ngày lên 12,61 triệu thùng/ngày trong năm nay, cao hơn mức tăng dự báo đưa ra trước đó là 640.000 thùng/ngày.
Theo Reuters, Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo thị trường dầu mỏ sẽ thắt chặt vào nửa cuối năm 2023, một phần do đợt cắt giảm của OPEC+.
Amin Nasser - ông chủ của gã khổng lồ năng lượng Saudi Aramco - lạc quan về tăng trưởng nhu cầu trong trung hạn khi nền kinh tế Trung Quốc và mức tiêu thụ nhiên liệu máy bay toàn cầu vẫn đang phục hồi sau đại dịch. Dù vậy, ngày 5.7, các nhà phân tích tại Morgan Stanley đã hạ dự báo về giá dầu. Các nhà phân tích dự đoán lượng dầu dự trữ sẽ giảm trong năm 2023 và có thặng dư trong nửa đầu năm 2024, với nguồn cung ngoài OPEC tăng nhanh hơn nhu cầu.