Trong các ngày đầu tuần, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được thỏa thuận về trần nợ và ngăn chặn một vụ vỡ nợ có nguy cơ gây bất ổn cho nền kinh tế Mỹ.
Điều này đã tác động mạnh đến thị trường, hỗ trợ giá dầu tăng ngay đầu phiên giao dịch của tuần mới ngày 29.5 (giờ Việt Nam).
Sang phiên ngày 30.5 (giờ Việt Nam), giá dầu duy trì đà tăng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ dầu trở nên khả quan hơn khi Mỹ bước vào mùa cao điểm du lịch hè.
Giá dầu quay đầu giảm trong phiên ngày 31.5 (giờ Việt Nam) khi một số nhà lập pháp theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng hoà cho hay, họ sẽ phản đối thỏa thuận nâng mức trần nợ của Mỹ. Điều này cho thấy khó khăn vẫn còn tiềm ẩn và giá dầu khó có đà bứt phá.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng tỏ ra thận trọng trước thềm cuộc họp chính sách của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) dự kiến diễn ra vào ngày 4.6, nhất là sau khi Saudi Arabia và Nga đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về khả năng thay đổi chính sách nguồn cung của nhóm.
Tại phiên ngày 1.6 (giờ Việt Nam), nhiều yếu tố mới khiến giá dầu thế giới giảm.
Cụ thể, hoạt động sản xuất trong tháng 5 của Trung Quốc giảm do nhu cầu suy yếu, đồng USD trở nên mạnh hơn nhờ sự hỗ trợ từ việc hạ nhiệt lạm phát ở châu Âu và tiến triển về dự luật tăng trần nợ của Mỹ.
Ngoài ra, những lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp giữa tháng 6 này cũng khiến giá dầu đi xuống.
Tuy nhiên, tin tức Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trần nợ công khiến giá dầu tăng mạnh trong 2 phiên cuối tuần ngày 2.6 và 3.6 (giờ Việt Nam).
Phil Flynn - nhà phân tích cấp cao tại The PRICE Futures Group - cho biết, sự lạc quan về thỏa thuận trần nợ cho phép thị trường dầu mỏ đứng vững.
Những hy vọng về việc Mỹ tránh được tình trạng vỡ nợ đã giúp thị trường không chú ý đến nguồn cung dầu thô của nước này tăng mạnh.
Hiện, tâm điểm của thị trường cũng đang chuyển dần sang cuộc họp ngày của OPEC+ vào hôm nay.
Theo Reuters, nhóm này đang cân nhắc cắt giảm thêm sản lượng tới 1 triệu thùng/ngày. Nếu quyết định này được đưa ra, cùng với việc cắt giảm sản lượng tự nguyện 1,6 triệu thùng/ngày trong cuộc họp hồi tháng 4 và 2 triệu thùng/ngày cuối năm ngoái, tổng sản lượng cắt giảm của OPEC+ sẽ lên tới 4,6 triệu thùng/ngày, tương đương 4,5% nhu cầu toàn cầu.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 4.6 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.878 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 22.015 đồng/lít; dầu diesel không quá 17.943 đồng/lít; dầu hỏa không quá 17.771 đồng/lít; dầu mazut không quá 14.883 đồng/kg.