Ông Trump: Trung Quốc không mua nông sản Mỹ như đã hứa ở G-20

Hải Anh |

Trung Quốc không mua nông sản Mỹ như đã hứa trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ở G-20, Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Năm (11.7).

Tổng thống Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội Twitter rằng, Bắc Kinh sai hẹn khi không mua nông sản của Mỹ như đã cam kết.

"Họ khiến chúng tôi thất vọng khi không mua nông sản từ những nông dân vĩ đại của chúng tôi như đã nói là sẽ làm. Hi vọng họ sẽ bắt đầu sớm" - ông Donald Trump nói.

Theo Reuters, động thái này có thể tác động tới nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại giữa hai nước, khi các quan chức Mỹ nói rằng, họ dự kiến việc Trung Quốc mua nông sản là một phần trong các cuộc đàm phán đang tiếp diễn.

Sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 vào cuối tháng trước, ông Donald Trump nói rằng, Trung Quốc đã nhất trí mua thêm nhiều nông sản của Mỹ trong việc đình chiến thương mại giữa hai nước. Trong khi đó, Mỹ sẽ ngừng áp đặt các biện pháp đánh thuế bổ sung với 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Số liệu do Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố ngày 11.7 chỉ ra rằng, Trung Quốc thực sự chậm trong việc mua nông sản Mỹ sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ở G-20.

Trung Quốc mua 127.800 tấn đậu nành của Mỹ hồi tuần trước, tương đương với khoảng 2 lô hàng và giảm 79% so với tuần trước đó. Tương tự, Trung Quốc chỉ mua 76 tấn thịt lợn Mỹ, thấp hơn nhiều so với 10.400 tấn hồi tháng 6.

Tuy nhiên, truyền thông chính thức của Trung Quốc chỉ nói rằng, ông Donald Trump hi vọng Trung Quốc sẽ nhập khẩu thêm hàng hóa của Mỹ như một phần của thỏa thuận "ngừng chiến" thương mại.

Hai bên không công bố bất kỳ tài liệu chính thức nào về thỏa thuận giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình, dẫn tới sự mơ hồ về cách thức tiến hành giữa hai bên.

"Phía chúng tôi trông đợi Trung Quốc sớm mua các mặt hàng nông sản, hàng hóa và dịch vụ của Mỹ" -cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow chia sẻ với báo giới hôm 11.7 và khẳng định đàm phán giữa 2 bên vẫn tiếp tục.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã điện đàm với đối tác Trung Quốc trong tuần này, đánh dấu liên hệ cấp cao đầu tiên sau cuộc gặp của lãnh đạo 2 nước ở G-20.

Các quan chức Mỹ trao đổi với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Zhong Shan hôm 9.7. Nguồn tin của SCMP cho hay, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán vào thời điểm thích hợp nhưng không nêu chi tiết về những động thái tiếp theo.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ, Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại vào tuần tới

Song Minh |

Giới chức thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đang thu xếp để nối lại đàm phán vào tuần tới nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại kéo dài cả năm qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mỹ thông báo tin cực nóng về thoả thuận thương mại với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm nay cho biết, thoả thuận thương mại Mỹ-Trung đã “hoàn tất đến 90%”.

Mỹ không nhượng bộ Trung Quốc trước khi tái đàm phán thương mại

Khánh Minh |

Mỹ hy vọng sẽ tái khởi động các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc sau khi Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại G20, nhưng Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ nhượng bộ nào về thuế quan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ, Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại vào tuần tới

Song Minh |

Giới chức thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đang thu xếp để nối lại đàm phán vào tuần tới nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại kéo dài cả năm qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mỹ thông báo tin cực nóng về thoả thuận thương mại với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm nay cho biết, thoả thuận thương mại Mỹ-Trung đã “hoàn tất đến 90%”.

Mỹ không nhượng bộ Trung Quốc trước khi tái đàm phán thương mại

Khánh Minh |

Mỹ hy vọng sẽ tái khởi động các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc sau khi Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại G20, nhưng Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ nhượng bộ nào về thuế quan.