Tổng thống Donald Trump bán được 105 chiếc F-35 trong chuyến thăm Nhật

Ngọc Vân |

Một trong những kết quả nổi bật trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Donald Trump là Nhật Bản đã đồng ý mua 105 tiêm kích tàng hình tối tân F-35 của Mỹ.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe hôm 27.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc Nhật Bản giảm bớt thâm hụt thương mại với Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng hai đồng minh sẽ đưa ra một số tuyên bố liên quan đến thương mại song phương, có thể vào tháng 8 tới.

Chuyến thăm cấp nhà nước 4 ngày đến Nhật Bản (từ 25-28.5) của Tổng thống Donald Trump nhằm củng cố quan hệ giữa hai nước đồng minh, song bị phủ bóng bởi những căng thẳng thương mại.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Shinzo Abe sau hội đàm, Tổng thống Donald Trump nói mục tiêu của ông là xoá bỏ các rào cản thương mại để đưa hàng xuất khẩu của Mỹ lên vị thế ngang bằng với Nhật Bản.

Ông Donald Trump hy vọng sẽ sớm thông báo về vấn đề thương mại và nói rằng hai bên đã nhất trí mở rộng hợp tác về lĩnh vực không gian vũ trụ.

Về phần mình, Thủ tướng Abe cho biết, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý đẩy nhanh các cuộc đàm phán thương mại hai chiều. Ông Abe cũng nhấn mạnh sự gần gũi của quan hệ Mỹ-Nhật. “Chuyến thăm lần này của Tổng thống Donald Trump là cơ hội vàng để minh chứng cho mối quan hệ bền vững giữa Mỹ và Nhật Bản với toàn thế giới và với Nhật Bản” - ông Abe nói tại cuộc họp báo.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã liên kết thương mại với an ninh ngay khi mở đầu cuộc hội đàm. “Tất cả là về bảng cân đối kế toán. Khi tôi nói về mối đe doạ an ninh, là tôi nói về bản cân đối kế toán” - Reuters dẫn lời ông Donald Trump nói, và bổ sung rằng Nhật Bản đã mua “số lượng lớn” các thiết bị quân sự Mỹ. Được biết, sau cuộc hội đàm, Nhật Bản đã đồng ý mua 105 chiếc tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ.

Hôm 26.5, Tổng thống Mỹ viết trên Twitter rằng ông chờ đợi những động thái lớn về thương mại cho đến cuộc bầu cử thượng viện Nhật Bản vào tháng 7 tới. “Thương mại khôn ngoan, tôi nghĩ chúng tôi sẽ công bố điều tốt đẹp với cả hai nước, có thể vào tháng 8. Chúng tôi sẽ có được sự cân bằng thương mại nhanh chóng thôi”.

Thương mại là chủ đề trọng tâm trong chuyến thăm Nhật của Tổng thống Donald Trump. Chỉ trong vòng 2 tiếng sau khi đặt chân đến Nhật Bản hôm 25.5, nhà lãnh đạo Mỹ đã kêu gọi nước chủ nhà hành động để cân bằng thương mại và đầu tư nhiều hơn vào Mỹ.

Trong bữa ăn tối với lãnh đạo các công ty hàng đầu Nhật Bản như Toyota, Nissan, Honda, Softbank và Rakuten, ông Donald Trump nói rằng đây là thời điểm tốt nhất để đầu tư vào Mỹ. “Tôi chân thành hy vọng rằng trong thời đại Lệnh Hoà, mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc và mạnh mẽ hơn nếu có thể” - Tổng thống Mỹ phát biểu.

Thặng dư thương mại 67 tỉ USD của Nhật Bản với Mỹ trong năm 2018 là vấn đề lớn với Tổng thống Donald Trump, người đã đe doạ tăng thế ô tô lên 25% khiến giới chức Nhật Bản hoang mang, nhưng sau đó đã đồng ý trì hoãn tăng thuế trong vòng 6 tháng, cho đến khi Nhật Bản tiến hành xong cuộc bầu cử thượng viện vào tháng 7.

Mỹ cũng muốn tiếp cận nhiều hơn các sản phẩm nông nghiệp của Nhật Bản, trong khi Tokyo đang thúc đẩy xoá bỏ thuế quan của Washington đối với các sản phẩm công nghiệp.

Trước cuộc hội đàm, Tổng thống Donald Trump diện kiến Nhật hoàng Naruhito, trở thành vị quốc khách đầu tiên tân Nhật hoàng tiếp sau khi đăng quang.

Theo hãng thông tấn Kyodo, Chính phủ Nhật Bản quyết định tiếp đón Tổng thống Donald Trump với nghi lễ quốc khách đầu tiên trong triều đại mới Lệnh Hoà, để qua đó thể hiện mối quan hệ sâu sắc giữa hai đồng minh.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp tân Nhật hoàng

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Nhật hoàng Naruhito tiếp đón trong chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 25-28.5.

Nhật trải thảm đỏ trọng thị đón ông Trump giữa cao điểm thương mại Mỹ-Trung

S.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trở thành quan chức nước ngoài đầu tiên được Nhật Bản khoản đãi trọng thị kể từ khi Nhật hoàng Naruhito lên kế vị cha mình trong tháng này.

Ông Trump: Đánh thuế khiến các công ty bỏ Trung Quốc đến Việt Nam và nước khác

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thuế quan cao khiến các công ty chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc đến Việt Nam và các nước khác ở Châu Á.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Tổng thống Trump là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp tân Nhật hoàng

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Nhật hoàng Naruhito tiếp đón trong chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 25-28.5.

Nhật trải thảm đỏ trọng thị đón ông Trump giữa cao điểm thương mại Mỹ-Trung

S.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trở thành quan chức nước ngoài đầu tiên được Nhật Bản khoản đãi trọng thị kể từ khi Nhật hoàng Naruhito lên kế vị cha mình trong tháng này.

Ông Trump: Đánh thuế khiến các công ty bỏ Trung Quốc đến Việt Nam và nước khác

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thuế quan cao khiến các công ty chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc đến Việt Nam và các nước khác ở Châu Á.