Ông Tập Cận Bình lần đầu lên tiếng giữa căng thẳng thương mại Mỹ-Trung

Song Minh |

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia hãy cởi mở với nhau, đồng thời lên án chủ nghĩa thượng đẳng cực đoan giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dâng cao.

Đây là phát biểu công khai đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình sau khi Mỹ và Trung Quốc tăng thuế trả đũa lẫn nhau từ tuần trước.

Tuy nhiên, bài phát biểu của ông Tập Cận Bình không đề cập trực tiếp đến căng thẳng thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng không nhắc tên quốc gia cụ thể nào. Thay vào đó, ông tập trung vào việc thể hiện Trung Quốc là một quốc gia "cởi mở và không đe doạ bất cứ ai".

Trong bài phát biểu đề dẫn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trình bày quan điểm của Trung Quốc về sự giao lưu và tham khảo lẫn nhau giữa các nền văn minh Châu Á và nhân loại, nhấn mạnh loài người chỉ khác biệt về màu da và ngôn ngữ, văn minh tuyệt đối không phân biệt cao và thấp, tốt và xấu.

“Nền văn minh Trung Quốc là một hệ thống mở, liên tục trao đổi và học hỏi từ những nền văn hoá khác. Ngày nay, Trung Quốc không chỉ là Trung Quốc của Trung Quốc. Đó là Trung Quốc của Châu Á và Trung Quốc của thế giới. Trong tương lai, Trung Quốc sẽ có lập trường thậm chí cởi mở hơn nữa đối với thế giới” - Reuters dẫn lời ông Tập Cận Bình phát biểu.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, “không một quốc gia nào có thể đứng một mình, các nền văn minh sẽ mất sức sống và trở lại sự cô lập và tự tách khỏi phần còn lại của thế giới” - trong một phát biểu hàm ý nhắc tới chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Donald Trump.

“Hy vọng rằng tất cả các quốc gia Châu Á sẽ tuân thủ tinh thần cởi mở, thúc đẩy liên lạc chính sách, kết nối và giao dịch thương mại suôn sẻ” - ông Tập Cận Bình nói.

Chủ tịch Trung Quốc nói các nền văn minh khác nhau không buộc phải đụng độ nhau. "Việc nghĩ rằng chủng tộc và văn hóa của mình là thượng đẳng, và muốn làm thay đổi hoặc thậm chí thay thế các nền văn minh khác, là ngu ngốc trong cách nghĩ và là thảm họa trong thực tế" - ông Tập Cận Bình phát biểu.

"Không có sự đụng độ giữa các nền văn minh khác nhau, chúng ta chỉ cần để mắt tới việc tôn trọng vẻ đẹp của mọi nền văn minh" - ông nói.

Từ lâu nay, Trung Quốc và Mỹ đã có những căng thẳng thương mại, trong lúc cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này đều cùng muốn gây ảnh hưởng toàn cầu. Kể từ năm ngoái, hai bên đã áp thuế đánh vào lượng hàng hóa trị giá nhiều tỉ đô la của nhau. Gần đây, người ta đã cảm thấy lạc quan về viễn cảnh đạt được một thỏa thuận song phương, nhưng tình trạng căng thẳng lại bùng lên.

Ngày 10.5, Mỹ tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong lúc giới chức Washington cáo buộc Bắc Kinh đã nuốt lời đối với các cam kết mà họ đã đưa ra.

Trung Quốc trả đũa với việc tuyên bố sẽ áp mức thuế cao hơn đối với lượng hàng hóa Mỹ trị giá khoảng 60 tỉ USD bắt đầu từ ngày 1.6.

Ngày 15.5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết ông có thể sẽ sớm sang Trung Quốc để tiếp tục đàm phán trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Ông Mnuchin không cho biết chi tiết về thời điểm của các cuộc đàm phán trong tương lai nhưng mô tả 2 ngày đàm phán cao cấp với các quan chức Trung Quốc ở Washington vào tuần trước là mang tính xây dựng.

Trước đó, hôm 14.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận các cuộc đàm phán với Trung Quốc đã đổ vỡ và thể hiện giọng điệu lạc quan về cơ hội đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại, nói rằng ông có mối quan hệ “hết sức tốt đẹp” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Donald Trump, người dự định gặp ông Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản vào tháng tới, nói Mỹ sẽ ra thỏa thuận với Trung Quốc "khi đến thời điểm thích hợp".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nằm trong "vùng an toàn" giữa thương chiến Mỹ - Trung Quốc

Hải Anh |

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn biến phức tạp, Việt Nam, Brazil và Ukraina được xem là các bên sẽ được hưởng lợi.

Việt Nam, ASEAN hưởng lợi thế nào trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung?

Khánh Minh |

IMF cảnh báo cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên đây có thể không phải là tin xấu hoàn toàn với Việt Nam và ASEAN.

Ông Donald Trump bồi thêm đòn đau với Trung Quốc giữa căng thẳng thương mại

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump dự kiến ký sắc lệnh hành pháp trong tuần này mở đường cho lệnh cấm làm ăn với Huawei, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang leo thang.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Việt Nam nằm trong "vùng an toàn" giữa thương chiến Mỹ - Trung Quốc

Hải Anh |

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn biến phức tạp, Việt Nam, Brazil và Ukraina được xem là các bên sẽ được hưởng lợi.

Việt Nam, ASEAN hưởng lợi thế nào trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung?

Khánh Minh |

IMF cảnh báo cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên đây có thể không phải là tin xấu hoàn toàn với Việt Nam và ASEAN.

Ông Donald Trump bồi thêm đòn đau với Trung Quốc giữa căng thẳng thương mại

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump dự kiến ký sắc lệnh hành pháp trong tuần này mở đường cho lệnh cấm làm ăn với Huawei, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang leo thang.