Trung Quốc "chuyển" lời cảnh báo triệu đô đến Canada

Khánh Minh |

Trung Quốc dọa sẽ cấm tất cả thịt nhập khẩu của Canada trong bối cảnh căng thẳng kinh tế và ngoại giao giữa hai nước tiếp tục leo thang trước hội nghị thượng đỉnh G20 cuối tuần này.

Ba nhà sản xuất thịt lợn đã tạm dừng nhập khẩu sau khi Cơ quan Kiểm nghiệm Thực phẩm Canada (CFIA) thông báo cho Bắc Kinh rằng họ phát hiện giấy chứng nhận giả đối với một số sản phẩm thịt.

Trung Quốc cũng xác nhận một lô thịt chứa dư lượng ractopamine, một loại thuốc tăng trọng bị cấm ở Trung Quốc, Nga và Liên minh Châu Âu. Theo CBC, lô hàng của công ty Frigo Royal từ Canada đã đến Nam Kinh.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada ra tuyên bố cho biết: "Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa khẩn cấp và đề nghị chính phủ Canada đình chỉ ngay việc cấp giấy chứng nhận cho thịt xuất khẩu sang Trung Quốc".

"Chúng tôi hy vọng phía Canada sẽ coi vấn đề này là nghiêm trọng, hoàn thành cuộc điều tra càng sớm càng tốt và thực hiện các biện pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn cho thực phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc theo cách có trách nhiệm hơn" - tuyên bố viết.

Giới chức Trung Quốc cho biết họ sẽ mở tất cả container được gửi từ Canada.

Bộ trưởng Nông nghiệp Canada Marie-Claude Bibeau nói: "Sự cố này chỉ liên quan đến chứng nhận xuất khẩu sang Trung Quốc. Chứng nhận xuất khẩu sang các nước khác không bị ảnh hưởng".

Trung Quốc đã cấm một công ty của Canada là Richardson International sau khi phát hiện hạt cải dầu nhiễm côn trùng. Trong khi đó, Ottawa nói các thử nghiệm trên cây cải dầu không phát hiện bất cứ điều gì đáng lo ngại.

Năm 2018, Canada xuất khẩu 2,5 tỉ USD hạt cải dầu sang Trung Quốc. Từ tháng 1 đến tháng 4.2019, Canada xuất khẩu 310 triệu USD thịt lợn sang Trung Quốc.

Diễn biến nói trên xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục nóng lên. Hồi tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc bắt giữ 2 công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor với cáo buộc đánh cắp bí mật nhà nước. Các vụ bắt giữa được xem là phản ứng sau vụ Canada bắt giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu theo yêu cầu của Mỹ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Campuchia khởi tố chủ thầu Trung Quốc vụ sập nhà làm 28 người chết

Song Minh |

Toà án Campuchia hôm 25.6 đã khởi tố 7 đối tượng, trong đó có 5 người quốc tịch Trung Quốc, tội danh ngộ sát và thông đồng sau vụ sập toà nhà 7 tầng đang xây dựng ở Sihanoukville làm 28 người thiệt mạng.

Trung Quốc "sắp hết đạn" trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

Song Minh |

Bắc Kinh được cho là "sắp hết đạn" trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, mặc dù nước này đã áp thuế trả đũa với 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ và đưa ra một danh sách các thực thể "không đáng tin cậy" có thể được sử dụng để trừng phạt các doanh nghiệp Mỹ.

Đại sứ Canada: CFO Huawei có thể tránh được bị dẫn độ sang Mỹ

Thanh Hà |

Đại sứ Canada tại Trung Quốc cho rằng, giám đốc tài chính (CFO) của công ty công nghệ Trung Quốc có thể tránh được việc bị dẫn độ sang Mỹ. Ông cũng bày tỏ hi vọng bà Mạnh Vạn Châu sẽ sớm được thả.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Campuchia khởi tố chủ thầu Trung Quốc vụ sập nhà làm 28 người chết

Song Minh |

Toà án Campuchia hôm 25.6 đã khởi tố 7 đối tượng, trong đó có 5 người quốc tịch Trung Quốc, tội danh ngộ sát và thông đồng sau vụ sập toà nhà 7 tầng đang xây dựng ở Sihanoukville làm 28 người thiệt mạng.

Trung Quốc "sắp hết đạn" trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

Song Minh |

Bắc Kinh được cho là "sắp hết đạn" trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, mặc dù nước này đã áp thuế trả đũa với 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ và đưa ra một danh sách các thực thể "không đáng tin cậy" có thể được sử dụng để trừng phạt các doanh nghiệp Mỹ.

Đại sứ Canada: CFO Huawei có thể tránh được bị dẫn độ sang Mỹ

Thanh Hà |

Đại sứ Canada tại Trung Quốc cho rằng, giám đốc tài chính (CFO) của công ty công nghệ Trung Quốc có thể tránh được việc bị dẫn độ sang Mỹ. Ông cũng bày tỏ hi vọng bà Mạnh Vạn Châu sẽ sớm được thả.