Ông Boris Johnson tính trở lại ghế Thủ tướng Anh

Song Minh |

Ông Boris Johnson được cho là đang cân nhắc trở lại cương vị Thủ tướng Anh sau khi người kế nhiệm ông là bà Liz Truss từ chức.

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson được cho là đang lên kế hoạch trở lại nắm quyền tại số 10 Phố Downing, tìm cách thay thế bà Liz Truss sau khi bà từ chức chỉ 44 ngày sau khi trở thành người kế nhiệm ông - tờ Times of London đưa tin.

Theo Times of London và các tờ báo khác, một số nhà lập pháp của Đảng Bảo thủ đã đề nghị đưa ông Johnson trở lại làm thủ tướng. Ông Johnson đang đi nghỉ ở Cộng hòa Dominica, sẽ cân nhắc xem liệu có nên kết thúc chuyến đi như kế hoạch hay "bay trở lại và tham gia lại cuộc chiến chính trị" - tờ Times trích dẫn các nguồn tin cho biết.

Liz Truss - cựu Ngoại trưởng Anh trong chính phủ do ông Johnson lãnh đạo - đã từ chức hôm 20.10 sau khi các sáng kiến ​​kinh tế và thuế của bà làm chao đảo các thị trường tài chính và khiến đồng bảng Anh giảm mạnh. Bà trở thành thủ tướng phục vụ ngắn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh, phá kỷ lục gần hai thế kỷ do George Canning nắm giữ - người đã qua đời chỉ sau 119 ngày tại vị.

Thủ tướng Liz Truss từ chức hôm 20.10. Ảnh: AFP
Thủ tướng Liz Truss từ chức hôm 20.10. Ảnh: AFP

Đảng Bảo thủ có kế hoạch chọn một nhà lãnh đạo mới vào cuối tuần tới - hai tháng sau khi ông Johnson từ chức vào tháng 7. Công đảng đối lập đã kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử ngay lập tức. Cuộc tổng tuyển cử cuối cùng của Anh được tổ chức vào năm 2019, khi ông Johnson lên nắm quyền. Với đa số tại Hạ viện, Đảng Bảo thủ có thể trì hoãn cuộc tổng tuyển cử tiếp theo đến cuối tháng 1.2025.

Quá trình lựa chọn lãnh đạo Đảng Bảo thủ mới có thể được hoàn thành sớm nhất vào ngày 24.10 vì Đảng Bảo thủ được cho là có kế hoạch chỉ xem xét các ứng cử viên được ít nhất 100 thành viên Quốc hội đề cử. Điều đó có nghĩa là sẽ có tối đa ba ứng cử viên. Nếu chỉ có một người nhận được số lượng đề cử cần thiết vào ngày 24.10, người đó mặc định sẽ trở thành thủ tướng.

Ông Boris Johnson đã từ chức dưới áp lực một loạt vụ bê bối, bao gồm cả vụ văn phòng của ông tổ chức tiệc tùng ở Phố Downing trong các đợt đóng cửa vì COVID-19 trên toàn quốc vào năm 2020 và 2021. Tuy nhiên, ngay cả vào thời điểm đồng ý từ chức, ông Johnson đã dự tính một cuộc tranh cử thủ tướng khác với kỳ vọng rằng người kế nhiệm của ông sẽ là một "thảm họa" - tờ Sunday Times đưa tin hồi tháng 7.

Thủ tướng mới sẽ kế thừa nền kinh tế đang xuống dốc, tỉ lệ lạm phát cao nhất của Vương quốc Anh trong 40 năm và sự phẫn nộ của công chúng đối với Đảng Bảo thủ. Người kế nhiệm của bà Truss cũng sẽ nắm quyền lãnh đạo trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng hơn do sự hỗ trợ của Vương quốc Anh dành cho Ukraina trong cuộc xung đột với Nga.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Anh Liz Truss từ chức sau 6 tuần tại nhiệm

Thanh Hà |

Thủ tướng Anh Liz Truss đã từ chức sau nhiệm kỳ 6 tuần đầy biến động.

Báo Anh: Ghế của Thủ tướng Truss chỉ còn tính bằng giờ

Song Minh |

Thủ tướng Anh Liz Truss đối mặt nguy cơ bị bãi nhiệm từ chính nội bộ Đảng Bảo thủ sau khi hàng loạt nghị sĩ yêu cầu bà từ chức.

Ông Boris Johnson phát biểu từ chức Thủ tướng Anh

Thanh Hà |

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu chia tay tại Phố Downing trước khi di chuyển tới lâu đài Balmoral, diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II để từ chức.

8 khu công nghiệp còn vướng mắc, Đồng Nai khan hiếm quỹ đất cho thuê

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai được Chính phủ phê duyệt quy hoạch 40 khu công nghiệp (KCN) có diện tích gần 19.000 ha và đến nay đã có 32 KCN được thành lập, diện tích hơn 10.000 ha, với tỉ lệ lấp đầy đạt trên 85%. Trong khi đó, 8 KCN mới được phê duyệt lại gặp nhiều vấn đề vướng mắc dẫn tới chưa được thành lập, khiến quỹ đất công nghiệp của Đồng Nai để cho thuê trở nên khan hiếm.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Hải Phòng: Trưởng phòng Nội vụ học Đại học năm 3 mới có bằng THPT

Mai Chi |

Ngày 17.2, lãnh đạo quận Hải An (Hải Phòng) xác nhận, Trưởng phòng Nội vụ quận này học đại học đến năm thứ 3 mới có bằng tốt nghiệp bổ túc trung học.

Không có dấu hiệu tội phạm trong vụ bé trai rơi trụ bêtông ở Đồng Tháp

PHONG LINH |

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua xác minh ban đầu xác định vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống ống trụ bê tông là tai nạn lao động và không có dấu hiệu tội phạm.

Xuất hiện thêm không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trở mưa rét

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết hiện nay phía bắc có một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía nam.

Thủ tướng Anh Liz Truss từ chức sau 6 tuần tại nhiệm

Thanh Hà |

Thủ tướng Anh Liz Truss đã từ chức sau nhiệm kỳ 6 tuần đầy biến động.

Báo Anh: Ghế của Thủ tướng Truss chỉ còn tính bằng giờ

Song Minh |

Thủ tướng Anh Liz Truss đối mặt nguy cơ bị bãi nhiệm từ chính nội bộ Đảng Bảo thủ sau khi hàng loạt nghị sĩ yêu cầu bà từ chức.

Ông Boris Johnson phát biểu từ chức Thủ tướng Anh

Thanh Hà |

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu chia tay tại Phố Downing trước khi di chuyển tới lâu đài Balmoral, diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II để từ chức.