Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức

Hải Anh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức ngày 7.7 trước áp lực nặng nề từ các nhà lập pháp trong chính đảng của ông.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh: “Rõ ràng là ý muốn của Đảng Bảo thủ trong nghị viện là cần có một nhà lãnh đạo mới của đảng và do đó, có một thủ tướng mới. Quá trình lựa chọn nhà lãnh đạo mới đó nên bắt đầu ngay bây giờ".

Ông Boris Johnson cho biết sẽ tại vị cho đến khi Đảng Bảo thủ chọn được một nhà lãnh đạo mới, người sau đó sẽ đảm nhận chức vụ thủ tướng Anh.

Thủ tướng Boris Johnson nói rằng, tuần tới sẽ có thông báo về lộ trình cho một thủ tướng mới của nước Anh.

"Tất nhiên, thật là đau đớn khi không thể tiếp tục hoàn thành nhiều ý tưởng và dự án" - CNN dẫn lời ông Boris Johnson phát biểu trước cửa số 10 phố Downing.

Bà Carrie Johnson (váy đỏ), vợ của Thủ tướng Anh Boris Johnson, bế con gái Romy khi ông Boris Johnson tuyên bố từ chức thủ tướng trước số 10 phố Downing. Ảnh: AFP
Bà Carrie Johnson (váy đỏ), vợ của Thủ tướng Anh Boris Johnson, bế con gái Romy khi ông Boris Johnson tuyên bố từ chức thủ tướng trước số 10 phố Downing. Ảnh: AFP

Việc ông Boris Johnson từ chức diễn ra sau khi hàng chục quan chức, phụ tá và thành viên nội các của ông từ chức. Một số cựu Bộ trưởng Nội các cũng nói rằng ông Johnson nên từ chức.

Các nhà lập pháp trong Đảng Bảo thủ của ông Boris Johnson ghi nhận vai trò của ông trong thúc đẩy Brexit được thông qua tại Quốc hội Anh sau khi người tiền nhiệm Theresa May không thể thực hiện được.

Ông cũng dẫn dắt đảng tới cuộc bầu cử lịch sử năm 2019, giúp đảng này chiếm đa số 80 ghế trong Hạ viện. Đây là thắng lợi lớn nhất kể từ chiến thắng của Thủ tướng Margaret Thatcher năm 1987.

Tuy nhiên, ông Boris Johnson cuối cùng cũng buộc phải từ chức sau khi không còn nhận được sự tín nhiệm của các nhà lập pháp Đảng Bảo thủ cũng như bộ phận lớn công chúng.

Một cuộc thăm dò vào tháng 6 của công ty nghiên cứu YouGov nhận thấy gần 3/4 người Anh coi ông Boris Johnson là không đáng tin cậy. Một cuộc thăm dò khác trong tuần này có 69% người được hỏi tin rằng ông nên từ chức.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến ​​từ chức

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ trong ngày 7.7, nhưng sẽ tạm thời ở lại vị trí thủ tướng cho tới khi có lãnh đạo mới.

Nội các từ chức hàng loạt, Thủ tướng Anh đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng

Khánh Minh |

Trong động thái gây sức ép đòi Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức, trong vòng 24 giờ qua, có tới 35 nghị sĩ Đảng Bảo thủ Anh, trong đó có tới 16 thứ-bộ trưởng đồng loạt ra đi.

Hai bộ trưởng đột ngột từ chức, Thủ tướng Anh đối mặt khủng hoảng

Khánh Minh |

Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Y tế Anh đột ngột từ chức hôm 5.7 trong động thái mà theo giới quan sát có thể báo hiệu sự kết thúc nhiệm kỳ của Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến ​​từ chức

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ trong ngày 7.7, nhưng sẽ tạm thời ở lại vị trí thủ tướng cho tới khi có lãnh đạo mới.

Nội các từ chức hàng loạt, Thủ tướng Anh đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng

Khánh Minh |

Trong động thái gây sức ép đòi Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức, trong vòng 24 giờ qua, có tới 35 nghị sĩ Đảng Bảo thủ Anh, trong đó có tới 16 thứ-bộ trưởng đồng loạt ra đi.

Hai bộ trưởng đột ngột từ chức, Thủ tướng Anh đối mặt khủng hoảng

Khánh Minh |

Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Y tế Anh đột ngột từ chức hôm 5.7 trong động thái mà theo giới quan sát có thể báo hiệu sự kết thúc nhiệm kỳ của Thủ tướng Anh Boris Johnson.