Ông Boris Johnson phát biểu từ chức Thủ tướng Anh

Thanh Hà |

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu chia tay tại Phố Downing trước khi di chuyển tới lâu đài Balmoral, diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II để từ chức.

Thủ tướng Anh Boris Johnson chia sẻ: “Chỉ trong vài giờ nữa, tôi sẽ đến Balmoral để gặp Nữ hoàng, và ngọn đuốc cuối cùng sẽ được chuyển cho nhà lãnh đạo Đảng Bảo thủ mới".

Trong phát biểu chia tay, ông Johnson đề cập tới những thành tựu lớn nhất trên cương vị thủ tướng Anh như triển khai vaccine COVID-19, giúp cung cấp vũ khí cho Ukraina...

Ông Boris Johnson khẳng định sẽ "ủng hộ nhiệt thành" chính phủ mới khi rời nhiệm sở. “Đã đến lúc tất cả chúng ta nên ủng hộ bà Liz Truss, nhóm của bà ấy cùng chương trình của bà ấy" - ông Johnson tiếp tục.

Theo CNN, có thông tin ông Boris Johnson có thể cân nhắc trở lại chính trường và bài phát biểu của ông không thúc đẩy hoặc giảm bớt suy đoán về nội dung này.

Ông Johnson cũng kêu gọi Đảng Bảo thủ đoàn kết sau những thách thức đã trải qua. “Đây là thời điểm khó khăn với nền kinh tế. Đây là thời gian khó khăn cho các gia đình khắp đất nước" - ông thừa nhận khi đề cập tới cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt mà người kế nhiệm Liz Truss sẽ ngay lập tức phải ứng phó.

“Chúng ta có thể và chúng ta sẽ vượt qua nó. Chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi vượt qua được" - ông khẳng định.

Đoàn xe chở Thủ tướng Anh Boris Johnson rời phố Downing ngày 6.9. Ảnh: John Sibley
Đoàn xe chở Thủ tướng Anh Boris Johnson rời phố Downing ngày 6.9. Ảnh: John Sibley

Ông Boris Johnson cũng cảm ơn các thành viên Nội các, nhân viên, chú chó Dilyn của ông và con mèo Phố Downing Larry. Ông nhắc tới 2 con thú cưng để nhắn nhủ tới các thành viên đảng Bảo thủ rằng: “Tôi chỉ nói với đảng của tôi rằng, nếu Dilyn và Larry có thể giải quyết những khó khăn thường xuyên của chúng, thì Đảng Bảo thủ cũng có thể" - ông Johnson nói.

Cuối cùng, ông cảm ơn người dân Anh, các cử tri đã cho ông cơ hội được phục vụ trên cương vị Thủ tướng Anh. "Tất cả các bạn, những người đã cùng làm việc không mệt mỏi để đánh bại COVID-19, để đưa chúng ta đến vị trí ngày hôm nay" - ông Johnson nói.

Sau phát biểu, ông Boris Johnson lên đường đến Scotland để gặp Nữ hoàng Anh. Chuyến bay của ông cất cánh từ căn cứ RAF Northolt ở phía tây London. Đây là hành trình cuối cùng mà ông thực hiện với tư cách là Thủ tướng Anh.

Ông Johnson sẽ gặp Nữ hoàng Elizabeth để chính thức từ chức và bà Liz Truss cũng có chuyến đi tương tự để chính thức tiếp nhận cương vị Thủ tướng Anh.

Nữ hoàng Elizabeth II phải chính thức chấp thuận việc thành lập chính phủ mới - một sự kiện hoàn toàn mang tính chất nghi lễ thường chỉ diễn ra trong vài phút. Thông thường, sự kiện này diễn ra ở điện Buckingham - cách Phố Downing một đoạn ngắn. Tuy nhiên, nữ hoàng 96 tuổi gặp vấn đề về khả năng vận động trong năm nay và chủ yếu ở lại lâu đài Scotland trong hầu hết mùa hè.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tân Thủ tướng Anh đối mặt nhiều thách thức

Hải Anh |

Tân Thủ tướng Anh, bà Liz Truss - được xướng tên là chủ nhân Nhà số 10 Phố Downing ngày 5.9 - có thể phải đối mặt với một trong những tuần trăng mật chính trị ngắn nhất trong lịch sử hiện đại trong bối cảnh có những biến động quy mô ở Anh, theo Financial Times.

Ngoại trưởng Liz Truss sẽ trở thành nữ Thủ tướng Anh thứ 3 trong lịch sử

Thanh Hà |

Bà Liz Truss giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Vương quốc Anh, kế nhiệm ông Boris Johnson.

Tân Đại sứ Anh chúc mừng Quốc khánh 2.9 bằng tiếng Việt

Ngọc Vân |

Đại sứ được bổ nhiệm của Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew nói tiếng Việt chúc mừng Quốc khánh Việt Nam 2.9.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tân Thủ tướng Anh đối mặt nhiều thách thức

Hải Anh |

Tân Thủ tướng Anh, bà Liz Truss - được xướng tên là chủ nhân Nhà số 10 Phố Downing ngày 5.9 - có thể phải đối mặt với một trong những tuần trăng mật chính trị ngắn nhất trong lịch sử hiện đại trong bối cảnh có những biến động quy mô ở Anh, theo Financial Times.

Ngoại trưởng Liz Truss sẽ trở thành nữ Thủ tướng Anh thứ 3 trong lịch sử

Thanh Hà |

Bà Liz Truss giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Vương quốc Anh, kế nhiệm ông Boris Johnson.

Tân Đại sứ Anh chúc mừng Quốc khánh 2.9 bằng tiếng Việt

Ngọc Vân |

Đại sứ được bổ nhiệm của Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew nói tiếng Việt chúc mừng Quốc khánh Việt Nam 2.9.