Nước NATO mới nhất sẵn sàng gửi vũ khí cho Ukraina tấn công Nga

Song Minh |

Phần Lan, thành viên mới nhất của NATO, cho biết Ukraina có quyền sử dụng vũ khí do Helsinki cung cấp để tấn công Nga, nếu cần.

Ukraina có quyền tự do sử dụng vũ khí nhận được từ Phần Lan theo cách họ thấy phù hợp, bao gồm cả các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga - các quan chức cấp cao của quốc gia thành viên NATO mới nhất tuyên bố hôm 29.2.

Đài truyền hình Yle dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen lưu ý, không giống như “các quốc gia lớn hơn” đã đặt ra các hạn chế trong việc sử dụng vũ khí tầm xa cung cấp cho Kiev, Phần Lan không có bất kỳ hạn chế nào.

Bộ trưởng Hakkanen phát biểu: “Những quốc gia lớn hơn này, cùng những quốc gia khác, đã cung cấp các hệ thống tên lửa tầm xa này, tất nhiên họ cũng có tiếng nói về cách sử dụng chúng”.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Phần Lan, Jukka Kopra, xác nhận với đài Yle rằng Helsinki “không đặt ra những hạn chế như vậy và Ukraina có quyền sử dụng những vũ khí này để chống lại các mục tiêu quân sự trên đất Nga”.

Nhận xét này lặp lại tuyên bố của nước thành viên NATO Estonia. Phát biểu với Yle hôm 28.2, chỉ huy tương lai của Lực lượng Phòng vệ Estonia, Andrus Merilo, cho rằng việc hạn chế Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp trên lãnh thổ mà Ukraina tuyên bố là của mình là một “sai lầm”.

Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga, Aleksey Chepa, cảnh báo rằng các hành động thù địch của Phần Lan rốt cục có thể gây ra sự trả đũa.

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Konstantin Kosachev, lập luận rằng sự thừa nhận của các quan chức cấp cao Phần Lan chắc chắn sẽ “làm xấu đi đáng kể” mối quan hệ với Nga. Thượng nghị sĩ hàng đầu nói thêm, thiệt hại sẽ xảy ra ngay cả khi Helsinki lùi bước và cố gắng “khắc phục” tình hình.

Phần Lan đã phân bổ tổng viện trợ quân sự trị giá 1,8 tỉ euro (1,95 tỉ USD) cho Ukraina trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, Helsinki hiếm khi tiết lộ nội dung thực tế của các gói hàng mà chỉ công khai việc giao một số phương tiện phá mìn hạng nặng Leopard 2R, vũ khí phòng không và các thiết bị khác.

Các loại vũ khí do Phần Lan sản xuất đã nhiều lần được phát hiện trong kho của lực lượng Ukraina, theo các đoạn phim chưa được xác minh lan truyền trên mạng. Lực lượng của Kiev đã sử dụng các xe bọc thép chở quân hiện đại thuộc dòng Pasi, một số chiếc đã bị lực lượng Nga phá hủy.

Các khí tài khác có nguồn gốc từ Phần Lan bao gồm 23 khẩu pháo phòng không Itk 61 cũ cũng như 120 khẩu súng cối kéo Krh 85 92 đã được quân đội Phần Lan loại bỏ vào đầu những năm 2000.

Phần Lan chính thức gia nhập NATO vào năm ngoái, chấm dứt chính sách trung lập lâu nay và trở thành thành viên thứ 31 của khối quân sự do Mỹ đứng đầu. Thụy Điển sẽ trở thành thành viên thứ 32 sau khi Hungary chấp thuận cho Stockholm gia nhập vào đầu tuần này.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina tiếp tục mất thêm lãnh thổ ở Donbass vào tay Nga

Song Minh |

Quân đội Ukraina hôm 27.2 cho biết đã rút khỏi hai ngôi làng ở Donbass, mất thêm lãnh thổ do sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây không còn nhiều.

Đức tính mua vũ khí của Ấn Độ để trang bị cho Ukraina

Khánh Minh |

Đức được cho là đang xem xét tiếp cận Ấn Độ và các quốc gia Arab để cung cấp thêm đạn pháo cho Ukraina.

Nga giành thêm lãnh thổ của Ukraina ở Donbass

Khánh Minh |

Lực lượng Ukraina được cho là đã rút khỏi làng Lastochkino ở Donbass để bảo vệ đường tiếp tế và bảo tồn nhân lực trước quân đội Nga.

Rắn nước xuất hiện ở lễ hội Bắc Ninh, một số người dân tụ tập, lập đàn cúng bái

Vân Trường |

Nhiều ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh người dân lập bàn thờ, tổ chức cúng bái một con rắn xuất hiện cạnh Ao Đình, thuộc khu phố Tam Lư, phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) khi một lễ hội diễn ra.

Sắp khởi công cầu hơn 16.000 tỉ đồng nối trung tâm Hà Nội với quận Long Biên

HỮU CHÁNH - PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Cầu Trần Hưng Đạo với tổng vốn hơn 16.000 tỉ đồng dự kiến khởi công năm 2025, cơ bản hoàn thành sau 2 năm giúp kết nối hai bên bờ sông Hồng, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Siêu tàu Thăng Long hơn 1.000 chỗ tạm phục vụ tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo từ 9.3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc Express đã có kế hoạch đưa siêu tàu khách Thăng Long với sức chứa hơn 1.000 khách vào vận hành, phục vụ tạm thời tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo.

Bản tin công đoàn: Trường hợp nào phải chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày 3.3 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau: Trường hợp nào phải chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?; Đơn hàng dồi dào, người lao động không lo thiếu việc...

Tiểu thương tại TPHCM vẫn ngại chuyển đổi hình thức kinh doanh dù ế ẩm

HẠ MÂY |

Hiện nay, ế ẩm là tình trạng chung của nhiều ngành hàng tại các chợ truyền thống ở TPHCM. Thế nhưng, không ít tiểu thương vẫn bán hàng qua kênh truyền thống và ngại chuyển đổi hình thức mới.

Ukraina tiếp tục mất thêm lãnh thổ ở Donbass vào tay Nga

Song Minh |

Quân đội Ukraina hôm 27.2 cho biết đã rút khỏi hai ngôi làng ở Donbass, mất thêm lãnh thổ do sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây không còn nhiều.

Đức tính mua vũ khí của Ấn Độ để trang bị cho Ukraina

Khánh Minh |

Đức được cho là đang xem xét tiếp cận Ấn Độ và các quốc gia Arab để cung cấp thêm đạn pháo cho Ukraina.

Nga giành thêm lãnh thổ của Ukraina ở Donbass

Khánh Minh |

Lực lượng Ukraina được cho là đã rút khỏi làng Lastochkino ở Donbass để bảo vệ đường tiếp tế và bảo tồn nhân lực trước quân đội Nga.