Đức tính chi hàng tỉ euro để sửa đường ống dẫn khí từ Nga

Song Minh |

Đức có kế hoạch chi hàng tỉ euro để chuyển đổi đường ống dẫn khí từ Nga nhằm tái sử dụng vận chuyển hydro.

Giám đốc điều hành SEFE - công ty con trước đây của Gazprom, đã được chính phủ Đức quốc hữu hóa và đổi tên vào năm 2022 - nói với hãng tin Reuters rằng, công ty con Gascade có thể chi “hàng tỉ euro” để chuyển đổi đường ống dẫn khí đốt sang đường ống vận chuyển khí hydro.

Gascade đang phát triển dự án “Flow” (Dòng chảy) - bao gồm các kế hoạch chuyển đổi đường ống dẫn khí châu Âu (EUGAL) - để vận chuyển khí hydro.

EUGAL là đường ống dẫn khí áp suất cao dài 480 km ở Đức, được xây dựng để vận chuyển khí đốt Nga từ điểm đổ bộ Nord Stream trên bờ Biển Baltic tới miền nam Đức.

Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Nord Stream vào năm 2022, cắt nguồn cung cấp khí đốt cho EUGAL chỉ một năm sau khi đường ống đi vào hoạt động hết công suất.

Gascade kể từ đó đã công bố kế hoạch chuyển đổi EUGAL để vận chuyển hydro vào năm 2025, ký thỏa thuận với nhà phát triển HH2E để liên kết dự án hydro xanh 50MW ở Lubmin với đường ống vào cuối năm đó.

Đường ống dẫn khí Nord Stream ở Lubmin, Đức, ngày 14.9.2022. Ảnh: Xinhua
Đường ống dẫn khí Nord Stream ở Lubmin, Đức, ngày 14.9.2022. Ảnh: Xinhua

Flow đã được đưa vào danh sách thứ sáu các Dự án có lợi ích chung của Ủy ban châu Âu. Dự án này dành cho cơ sở hạ tầng năng lượng xuyên biên giới có thể được cấp phép nhanh hơn và tiếp cận nguồn tài trợ từ Cơ sở Kết nối châu Âu của EU.

Gascade trong tháng này cũng đã nhận được sự chấp thuận của EU về viện trợ cho Aquaductus - đường ống dài 200 km vận chuyển hydro được sản xuất tại một trang trại gió ngoài khơi ở Biển Bắc của Đức vào bờ vào năm 2030.

Aquaductus đã được xác nhận là Dự án quan trọng vì lợi ích chung của châu Âu (IPCEI), đồng thời được bật đèn xanh nhận viện trợ nhà nước. Chính phủ Đức tuần trước xác nhận sẽ chi trả 100% trợ cấp cho đường ống ngoài khơi này, không giống như các đường ống hydro IPCEI chỉ được nhà nước trợ cấp 70% và sẽ nhận 30% viện trợ còn lại từ chính quyền khu vực.

Giám đốc điều hành SEFE Egbert Laege cũng nói với Reuters rằng, công ty có thể chi khoảng 500 triệu euro để chuyển đổi một tỉ lệ chưa xác định trong công suất lưu trữ khí đốt 5,6 tỉ mét khối thành lưu trữ hydro.

Ông Laege cho biết, quyết định đầu tư vào lưu trữ sẽ được đưa ra trong năm nay, trong khi quyết định đầu tư vào Flow nhiều khả năng sẽ được đưa ra trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến năm 2028.

Công ty tiện ích EWE của Đức hồi đầu tháng này đã tham gia dự án Flow. Công ty bắt đầu vận hành một hầm thử nghiệm nhỏ lưu trữ hydro vào năm 2023 tại địa điểm này, với IPCEI riêng để chuyển đổi hầm lưu trữ khí đốt ở Huntorf, tây bắc nước Đức.

Ngoài ra, nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt Hà Lan, công ty con ở Đức của Gasunie và nhà điều hành kho lưu trữ hang muối Storag Etzel đã đưa ra nghiên cứu khả thi phát triển công suất lưu trữ hydro 1TWh tại một mái vòm muối ở Wilhelmshaven, tây bắc nước Đức.

Hai công ty lưu ý, kho lưu trữ sẽ được đặt gần trung tâm hydro tại cảng Wilhelmshaven và đường ống Hyperlink của Gasunie.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nước sẽ giúp Nga tăng xuất khẩu khí đốt qua đường ống tới EU

Ngọc Vân |

Trung tâm khí đốt Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp Nga tăng xuất khẩu khí đốt qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu.

Châu Âu chật vật hóa giải nghịch lý nhập khẩu khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Châu Âu không có cách nào ngăn chặn nhập khẩu khí đốt Nga khi một số nước vẫn mua với tốc độ kỷ lục.

Đức điều tra nghi vấn lộ bí mật quân sự liên quan Nord Stream 2

Song Minh |

Đức đang điều tra nghi vấn thông tin quốc phòng nhạy cảm có thể đã bị rò rỉ cho Nga trong quá trình xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.

Phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 với mức đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng

Hà Anh - Cường Ngô |

Sáng 27.2, tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Việc tìm kiếm 2 ngư dân Quảng Ngãi mất tích trên biển vẫn vô vọng

VIÊN NGUYỄN |

Đã 4 ngày trôi qua, các quan chức năng cùng ngư dân vẫn nỗ lực tìm kiếm hai ngư dân Quảng Ngãi trên tàu cá gặp nạn mất tích, tuy nhiên vẫn chưa tìm được manh mối. Bao đêm trằn trọc, âu lo, nước mắt người nhà của các nạn nhân mất tích dần khô cạn.

Phá rừng phòng hộ để làm đường dây điện cao thế tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Khoảng 1,7ha rừng phòng hộ tại huyện Tây Giang, Quảng Nam đã bị xâm hại nghiêm trọng khi thi công đường dây điện cao thế, nhưng chính quyền và đơn vị bảo vệ rừng không hề hay biết.

Công an làm rõ vụ nhóm người kéo tới nhà Nam Em gây ồn ào

ĐÔNG DU |

TPHCM - Sáng 27.2, clip lan truyền về một nhóm người kéo đến nhà Nam Em gây ồn ào được lan truyền. Hiện, Công an phường An Phú, Thủ Đức đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Những bác sĩ hồi sinh cuộc đời cô gái 21 tuổi sau ca ghép phổi đêm 30 Tết

AN AN - VŨ LINH |

"30 Tết, tôi sẽ còn rất nhiều đêm giao thừa như thế, nhưng với bệnh nhân, sinh mạng quan trọng hơn Tết rất nhiều. Họ cần được sống hơn chúng tôi cần Tết" - tâm sự xúc động của một nữ điều dưỡng trực tiếp tham gia ca phẫu thuật ghép phổi cho nữ bệnh nhân 21 tuổi vào ngày 30 Tết Giáp Thìn 2024.

Nước sẽ giúp Nga tăng xuất khẩu khí đốt qua đường ống tới EU

Ngọc Vân |

Trung tâm khí đốt Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp Nga tăng xuất khẩu khí đốt qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu.

Châu Âu chật vật hóa giải nghịch lý nhập khẩu khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Châu Âu không có cách nào ngăn chặn nhập khẩu khí đốt Nga khi một số nước vẫn mua với tốc độ kỷ lục.

Đức điều tra nghi vấn lộ bí mật quân sự liên quan Nord Stream 2

Song Minh |

Đức đang điều tra nghi vấn thông tin quốc phòng nhạy cảm có thể đã bị rò rỉ cho Nga trong quá trình xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.