Quốc gia EU dọa vô hiệu hóa vùng lãnh thổ của Nga

Ngọc Vân |

Kaliningrad sẽ là nơi chịu hậu quả đầu tiên nếu Nga “dám thách thức NATO” - Đại sứ Lithuania tại Thụy Điển tuyên bố.

Đại sứ Lithuania tại Thụy Điển Linas Linkevicius cho biết các nước phương Tây sẽ "vô hiệu hóa" vùng đất Kaliningrad ở cực tây của Nga nếu Mátxcơva gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh của NATO.

Viết trên mạng X (tên mới của Twitter) hôm 27.2, Đại sứ Linkevicius - trước đây giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Lithuania - tuyên bố rằng, Biển Baltic đã trở thành không gian nội bộ của NATO sau khi Thụy Điển gia nhập liên minh.

Ngày 26.2, Hungary trở thành thành viên NATO cuối cùng phê chuẩn nỗ lực gia nhập khối của quốc gia Bắc Âu này, qua đó loại bỏ trở ngại nghiêm trọng duy nhất còn lại trên con đường trở thành thành viên NATO chính thức của Stockholm. Budapest trì hoãn phê chuẩn trong hơn 1 năm, chỉ trích Stockholm về những nhận xét “không công bằng và bất công” về tình trạng dân chủ của Hungary.

Thụy Điển cùng với nước láng giềng Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm 2022 sau khi bắt đầu xung đột Ukraina.

Trong bài đăng của mình, ông Linkevicius cảnh báo “nếu Nga dám thách thức NATO, Kaliningrad sẽ bị vô hiệu hóa trước”.

Trả lời bình luận của ông Linkevicius, Alexandr Shenderyuk-Zhidkov, thượng nghị sĩ Nga từ Vùng Kaliningrad, nhận xét rằng các chính trị gia Lithuania từ lâu đã “tiến hành một cuộc chiến ảo” chống lại vùng đất này, đồng thời cho biết chính quyền địa phương không chú ý nhiều đến những tuyên bố như vậy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý, Nga không có kế hoạch tấn công NATO, bởi Mátxcơva “không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự” khi làm như vậy.

Vị trí của Kaliningrad. Ảnh: Encyclopedia Britanica 2014
Kaliningrad nằm giữa các nước NATO. Ảnh: Encyclopedia Britanica 2014

Kaliningrad (trước đây là Konigsberg) thuộc về Đức cho đến cuối Thế chiến 2, sau đó được bàn giao cho Liên Xô theo Hiệp định Potsdam. Kaliningrad vẫn là một phần của Nga sau khi Liên Xô sụp đổ và sau nhiều làn sóng mở rộng liên tiếp của NATO, vùng lãnh thổ này nằm trọn giữa các thành viên NATO.

Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics gợi ý rằng NATO có thể xem xét việc đóng cửa Biển Baltic đối với tàu bè của Nga nếu phát hiện Nga đứng đằng sau vụ rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Balticonnector nối Phần Lan và Estonia. Động thái như vậy về cơ bản sẽ cắt đứt Kaliningrad khỏi phần còn lại của đất nước.

Tuy nhiên, cuối tháng đó, cảnh sát Phần Lan xác nhận đã tìm thấy một mỏ neo nặng 6 tấn gần vị trí đứt gãy. Các nhà điều tra cho rằng nó đã rơi từ một tàu Trung Quốc, gây rò rỉ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Các công ty Nga mở hàng chục nghìn chi nhánh ở các nước thân thiện

Khánh Minh |

Lý do các công ty Nga mở rộng quy mô sang các nước thân thiện là do giảm thuế và cơ hội thúc đẩy xuất khẩu.

Dự án khí đốt Nga bị Mỹ trừng phạt sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên

Song Minh |

Dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga chịu lệnh trừng phạt của Mỹ sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên.

Nga bắt giữ tỉ phú công nghiệp

Song Minh |

Ba trong số các nhà máy của tỉ phú Nga Yury Antipov bị tịch thu vì tranh cãi về tư nhân hóa.

Kỷ luật nhiều cá nhân vụ thu lại tiền nghỉ mát ở Cục Quản lý thị trường Bắc Giang

NHÓM PV |

Một loạt cá nhân tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã bị Tổng cục Quản lý thị trường ra quyết định kỷ luật do liên quan đến vụ công chức, người lao động bị thu lại tiền hỗ trợ tham quan, nghỉ mát.

Nút thắt cổ chai tại lối lên cầu vượt Mai Dịch khiến ùn tắc liên tục xảy ra

Tô Thế |

Những ngày qua, đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) đoạn gần tới nút giao Mai Dịch xảy ra ùn ứ kéo dài, không kể giờ cao điểm. Theo ghi nhận của PV, nguyên nhân đến từ việc có nút thắt cổ chai tại lối lên cầu vượt Mai Dịch.

Vận động viên bắn súng đắp chăn chống rét tập luyện

HOÀNG HUÊ |

Các vận động viên đội tuyển bắn súng, taekwondo Việt Nam phải đắp chăn và mặc áo ấm trong lúc tập luyện để chống chọi với thời tiết giá rét ở miền Bắc.

Truy bắt kẻ xông vào tiệm trò chơi bắn cá, rút dao đe doạ và cướp tiền

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Công an TP Phan Thiết đang truy tìm đối tượng xông vào một tiệm trò chơi bắn cá, cướp giật điện thoại rồi dùng dao đe doạ nữ nhân viên và cướp số tiền gần 25 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ukraina tiếp tục mất thêm lãnh thổ ở Donbass vào tay Nga

Song Minh |

Quân đội Ukraina hôm 27.2 cho biết đã rút khỏi hai ngôi làng ở Donbass, mất thêm lãnh thổ do sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây không còn nhiều.

Các công ty Nga mở hàng chục nghìn chi nhánh ở các nước thân thiện

Khánh Minh |

Lý do các công ty Nga mở rộng quy mô sang các nước thân thiện là do giảm thuế và cơ hội thúc đẩy xuất khẩu.

Dự án khí đốt Nga bị Mỹ trừng phạt sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên

Song Minh |

Dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga chịu lệnh trừng phạt của Mỹ sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên.

Nga bắt giữ tỉ phú công nghiệp

Song Minh |

Ba trong số các nhà máy của tỉ phú Nga Yury Antipov bị tịch thu vì tranh cãi về tư nhân hóa.