Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2024

Phương Minh |

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động năm 2024 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Căn cứ theo Điều 50 Luật Việc làm hiện hành quy định mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 của Luật này.

Như vậy, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được tính bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Tâm lý chán chường khi đi làm cận Tết

Mạnh Cường |

Từ sau ngày 23 tháng Chạp, chị Nguyễn Thu Hiền (29 tuổi) - nhân viên sáng tạo ý tưởng tại quận Cầu Giấy, Hà Nội luôn có tâm lý uể oải, chán chường khi làm việc. Mỗi ngày đến công ty của chị Hiền bây giờ chủ yếu để điểm danh và chờ kết thúc năm chứ chẳng còn tâm trí để làm việc.

Đóng bảo hiểm xã hội 40 năm, nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bao nhiêu?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là nữ, sinh năm 1968, nghỉ hưu tháng 8.2024. Tính tới thời điểm này, tôi đóng bảo hiểm xã hội tròn 40 năm. Vậy, ngoài lương hưu hàng tháng, tôi được nhận trợ cấp một lần bao nhiêu?

Công ty nợ BHXH 9 tháng, người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hà Anh |

Ông Nguyễn Minh Tuấn (Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được gần 14 năm. Hiện nay, công ty đang nợ BHXH 9 tháng. Vậy, khi tôi nghỉ việc thì có được hưởng chế độ BH thất nghiệp trong khi công ty chậm đóng BHXH không?

Người dân Việt Nam lần đầu được tiêm vắc xin não mô cầu thế hệ mới

Thiên Bình |

Vắc xin não mô cầu khuẩn nhóm B thế hệ mới tạo miễn dịch bảo vệ 94%, tiêm cho trẻ từ 2 tháng tuổi và người lớn đến 50 tuổi, được triển khai tiêm lần đầu ở Việt Nam tại 165 Trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc.

Người dân TPHCM xếp hàng vào chùa Ngọc Hoàng trước ngày Rằm tháng Giêng

Nguyên Chân |

TPHCM - Hôm nay 23.2 (tức 14 tháng Giêng) đông đảo người dân đã có mặt ở chùa Phước Hải (Quận 1) để dâng hương, cầu bình an.

Khách Tây đội mưa nghe thơ ca ngày xuân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hải Nguyễn |

Ngày Thơ Hà Nội năm 2024 thu hút đông đảo người yêu thơ, du khách trong nước và quốc tế tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Liên tiếp những vụ mất liên lạc ở Hà Nội, trong đó có vụ vẫn là ẩn số

HỮU CHÁNH |

Công an TP Hà Nội thời gian qua liên tiếp phát đi thông tìm kiếm người dân mất liên lạc. Có những người đã trở về nhà sau vài ngày, có trường hợp bị sát hại và cũng có vụ việc đến nay vẫn là ẩn số.

Ca sĩ Thuỳ Dung thú nhận yêu nhiều và phản hồi tin từng dừng ca hát vì tình

Nhóm PV |

Ca sĩ Thuỳ Dung tham gia thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của báo Lao Động và tiết lộ với khán giả câu chuyện về tình yêu, gia đình, cuộc sống.

Tâm lý chán chường khi đi làm cận Tết

Mạnh Cường |

Từ sau ngày 23 tháng Chạp, chị Nguyễn Thu Hiền (29 tuổi) - nhân viên sáng tạo ý tưởng tại quận Cầu Giấy, Hà Nội luôn có tâm lý uể oải, chán chường khi làm việc. Mỗi ngày đến công ty của chị Hiền bây giờ chủ yếu để điểm danh và chờ kết thúc năm chứ chẳng còn tâm trí để làm việc.

Đóng bảo hiểm xã hội 40 năm, nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bao nhiêu?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là nữ, sinh năm 1968, nghỉ hưu tháng 8.2024. Tính tới thời điểm này, tôi đóng bảo hiểm xã hội tròn 40 năm. Vậy, ngoài lương hưu hàng tháng, tôi được nhận trợ cấp một lần bao nhiêu?

Công ty nợ BHXH 9 tháng, người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hà Anh |

Ông Nguyễn Minh Tuấn (Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được gần 14 năm. Hiện nay, công ty đang nợ BHXH 9 tháng. Vậy, khi tôi nghỉ việc thì có được hưởng chế độ BH thất nghiệp trong khi công ty chậm đóng BHXH không?