Nhiều người Anh nghĩ Brexit tác động xấu đến nền kinh tế

Thanh Hà |

RT đưa tin, theo cuộc thăm dò của Opinium, hầu hết người dân Vương quốc Anh hiện tin rằng Brexit có tác động xấu đến nền kinh tế.

54% số người tham gia khảo sát nhận thấy Brexit đã tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế Anh, trong khi 13% người được hỏi cho rằng kết quả của Brexit là tốt.

Một tỉ lệ tương tự (53%) cho rằng Brexit đã làm tổn hại đến khả năng kiểm soát nhập cư của Vương quốc Anh, trong khi 57% nhận thấy tác động không mong muốn của Brexit với khả năng nhập khẩu hàng hóa châu Âu của nước này.

63% số người được hỏi tin rằng việc rời khỏi EU đang góp phần gây ra lạm phát và khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Chỉ 8% cho rằng Vương quốc Anh đang có được thỏa thuận mua sắm tốt hơn sau Brexit.

35% số người được hỏi tin rằng việc rời khỏi EU đã tác động tiêu cực đến tình hình tài chính cá nhân, và chỉ 1/10 số người được hỏi cho rằng Brexit giúp ích cho họ về mặt tài chính.

Tương tự, 40% người được hỏi cho biết tác động của Brexit với tiền lương và tiền công là không thuận lợi, chỉ 11% cảm thấy là có lợi.

Vương quốc Anh đã bỏ phiếu rời EU vào năm 2016 với tỉ lệ ủng hộ 52% và chính thức rời EU vào tháng 1.2020.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người Anh hối tiếc vì Brexit

Ngọc Vân |

Khoảng 72% công dân Anh được hỏi tin rằng Brexit có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này.

Đạt thỏa thuận với EU, kinh tế Anh thoát khỏi thiệt hại từ Brexit

Thảo Phương |

Thoả thuận mới của Anh và EU về Bắc Ireland có thể là bước đầu tiên để “sửa chữa” những thiệt hại kinh tế do Brexit gây ra.

Vì sao người Italia tiếp tục di cư tới Anh hậu Brexit?

Thanh Hà |

Số người sinh ra ở Italia đang sống ở Anh đã tăng gấp đôi so với một thập kỷ trước, khiến Italia trở thành quốc tịch nước ngoài phổ biến nhất ở London.

Tập đoàn Delta tăng vốn khủng sau ồn ào nợ bảo hiểm xã hội

Quang Dân |

Hồi đầu tháng 12.2023, Tập đoàn Delta và các thành viên trong hệ sinh thái của mình xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố.

Sự thực đằng sau vụ nợ lương viên chức giáo dục ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Sáng 3.1, để làm rõ thực hư việc TP. Thanh Hóa được cho là nợ lương của 3 viên chức và 1 hợp đồng lao động, Báo Lao Động đã có cuộc làm việc với những người liên quan.

Tước danh hiệu CAND đối với hung thủ vụ tử thi nữ bên sông Hàm Luông

Thành Nhân |

Liên quan vụ phát hiện tử thi nữa tại bờ sông Hàm Luông, qua kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định Trung úy Ngô Minh Thông - cán bộ Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) thực hiện vụ giết người, rồi vứt xác để phi tang. Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Ngô Minh Thông.

Đứt gãy gây ra động đất Nhật Bản dài tới 150km

Thanh Hà |

Đường đứt gãy gây ra động đất ở miền trung Nhật Bản ngày đầu năm mới 2024 có thể kéo dài khoảng 150km bên dưới bán đảo Noto.

Chuyện buồn từ việc giải phóng mặt bằng dự án đường 988 tỉ đồng ở Lạng Sơn

Tô Công |

Lạng Sơn - Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 đến Km18 đi qua huyện Cao Lộc gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng bởi nhiều lý do khác nhau.

Nhiều người Anh hối tiếc vì Brexit

Ngọc Vân |

Khoảng 72% công dân Anh được hỏi tin rằng Brexit có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này.

Đạt thỏa thuận với EU, kinh tế Anh thoát khỏi thiệt hại từ Brexit

Thảo Phương |

Thoả thuận mới của Anh và EU về Bắc Ireland có thể là bước đầu tiên để “sửa chữa” những thiệt hại kinh tế do Brexit gây ra.

Vì sao người Italia tiếp tục di cư tới Anh hậu Brexit?

Thanh Hà |

Số người sinh ra ở Italia đang sống ở Anh đã tăng gấp đôi so với một thập kỷ trước, khiến Italia trở thành quốc tịch nước ngoài phổ biến nhất ở London.