Vì sao người Italia tiếp tục di cư tới Anh hậu Brexit?

Thanh Hà |

Số người sinh ra ở Italia đang sống ở Anh đã tăng gấp đôi so với một thập kỷ trước, khiến Italia trở thành quốc tịch nước ngoài phổ biến nhất ở London.

Vượt cả Ấn Độ và Ba Lan

Ngày càng nhiều người Italia chuyển đến Vương quốc Anh sinh sống, ngay cả khi công dân của các quốc gia Châu Âu khác rời điểm đến này vì Brexit và suy thoái kinh tế.

Có 280.000 người gốc Italia sống ở Anh trong năm 2021, theo dữ liệu từ cơ quan thống kê quốc gia Anh. Con số này cao hơn gấp đôi so với một thập kỷ trước và cao hơn gần 40% so với năm 2016 - năm Anh bỏ phiếu rời Liên minh Châu Âu (EU).

Khoảng một nửa trong số những người gốc Italia này sống ở London. Tại đây, lần đầu tiên trong lịch sử gần đây, Italia trở thành quốc tịch nước ngoài phổ biến nhất ở thủ đô của Vương quốc Anh, vượt cả Ấn Độ và Ba Lan.

Theo Bloomberg, người Italia bị thu hút bởi cơ hội việc làm tốt hơn và mức lương cao hơn, cũng như nền văn hóa quốc tế và cộng đồng người nước ngoài lâu đời. Người Italia cũng đang thách thức làn sóng di cư rộng hơn của các công dân EU kể từ cuộc trưng cầu dân ý về Brexit.

Dù nền kinh tế Vương quốc Anh đang đối mặt với khó khăn nhưng vẫn hấp dẫn với người Italia muốn thoát khỏi tình trạng thất nghiệp cao, mức lương trì trệ, môi trường kinh doanh khó khăn và tăng trưởng hạn chế ở quê nhà.

Tính đến tháng 9.2022, hơn 600.000 công dân Italia đã đăng ký Chương trình Định cư EU - chương trình cho phép công dân EU tiếp tục sống ở Vương quốc Anh thời hậu Brexit. Đây là con số lớn nhất của bất kỳ quốc gia Tây Âu nào.

“Italia đang ở trong một tình thế khó khăn, thiếu những cơ hội, thiếu việc làm. Ngay cả khi Vương quốc Anh không ở trong thời điểm đẹp nhất, nó vẫn hấp dẫn hơn Italia" - Brunello Rosa, một người Italia sống tại London chia sẻ.

Cơ hội có thực sự rộng mở? 

Kiến trúc sư Olimpia Grassi mong có thể sống ở Italia. Nhưng, hiện tại, sự nghiệp của cô ở London. Grassi bắt đầu làm nhà thiết kế nội thất cho các khách sạn sang trọng cách đây 2 năm. Thiết kế nội thất cho khách sạn sang trọng là công việc mà cô cho biết hầu như không tồn tại ở quê hương Rome của cô. Ở London, cô có thể kiếm nhiều tiền hơn và được thăng chức.

“Mọi người đều muốn sống ở Italia. Nhưng nếu bạn muốn có một công việc tốt, lương cao và thăng tiến trong sự nghiệp, London là lựa chọn hàng đầu" - Olimpia Grassi nói.

Giống như nhiều người Italia, Grassi trở về nhà trong thời gian xảy ra đại dịch để được gần gia đình hơn. Điều này khiến một số nhà phân tích nhận định cuộc “chảy máu chất xám ngược” đang diễn ra, nhưng xu hướng này dường như chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Brunello Rosa, nhà tư vấn người Italia làm việc ở London, cho biết, những người quay trở lại Italia không hẳn đều có trải nghiệm tốt nhất, đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó có cơ hội việc làm hạn chế. "Cuối cùng, rất nhiều người trong số họ quay trở lại Vương quốc Anh" - cô nói.

Olimpia Franzan - một người Italia - chuyển tới London để làm việc. Ảnh: Olimpia Franzan
Olimpia Franzan - một người Italia - chuyển tới London để làm việc. Ảnh: Olimpia Franzan

Dù nền kinh tế của Italia thực sự tăng trưởng nhanh hơn so với Vương quốc Anh trong quý thứ ba của năm 2022, quốc gia này vẫn bị tụt lại phía sau ở nhiều khía cạnh khác. Tỉ lệ nợ trên GDP của Italia là một trong những tỉ lệ cao nhất ở Châu Âu và tỉ lệ thất nghiệp 7,8% của nước này cao hơn gấp đôi so với Vương quốc Anh. Theo trang web Payscale, mức lương trung bình hàng năm ở London dao động khoảng 40.000 bảng Anh (48.600 USD), so với 38.000 euro (40.800 USD) của Milan.

“Brexit đã làm giảm đi một chút sức hấp dẫn của London với người Italia. Nhưng so với tỉ lệ thất nghiệp cao của ITalia và cuộc khủng hoảng kinh tế trong 10 năm qua, sự lựa chọn vẫn rõ ràng" - Andrea Pisauro, điều phối viên tại Manifesto di Londra, tổ chức tìm cách cải thiện nền kinh tế và chính trị của Italia từ London, cho biết.

Tác động của Brexit

Chắc chắn, Brexit khiến việc định cư tại Vương quốc Anh trở nên khó khăn hơn. Công dân EU hiện cần thị thực để ở lại Anh - thêm một rào cản cho việc làm. Các quy định nghiêm ngặt và kiểm tra hải quan khiến việc thành lập doanh nghiệp khó khăn hơn và việc di chuyển qua lại từ Châu Âu không còn dễ dàng như trước.

Có ít nhất một nhóm đối tượng đang giảm: Số sinh viên Italia tại Vương quốc Anh đã giảm hơn 60% từ năm 2016 đến năm 2022, theo Dịch vụ Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng Vương quốc Anh. Điều này có ít nhất một phần là do những trở ngại do Brexit tạo ra, bao gồm học phí cao hơn với sinh viên EU.

Ngược lại, Italia đã làm rất nhiều để thu hút công dân về nước, bao gồm thông qua luật năm 2019 cho phép người trở về từ nước ngoài được miễn thuế thu nhập đáng kể. Và Milan nói riêng đã được hưởng lợi từ Brexit, khi thu hút những công việc tài chính bởi các ngân hàng lớn như Goldman Sachs đã chuyển những công việc đó từ London sang lục địa Châu Âu.

Với Ines Makula, một doanh nhân Italia đang phân chia thời gian giữa Rome và London, việc kinh doanh vẫn dễ hơn ở Anh, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

“Có một làn sóng năng lượng mới ở Italia. Trong 10 năm nữa, những người trẻ tuổi sẽ có nhiều lựa chọn và London có thể không còn được yêu thích nữa" - doanh nhân 31 tuổi người Italia chia sẻ.

Dẫu vậy, Vương quốc Anh vẫn là điểm đến hàng đầu của người Italia di cư, đánh bại Đức và Mỹ, theo Viện Thống kê Quốc gia Italia.

Olimpia Franzan, 31 tuổi, chuyển từ Rome đến London 2 năm trước để bắt đầu công việc tại McKinsey & Co. Nhà tư vấn chiến lược cho biết đã nỗ lực làm việc ở Milan nhưng nhận thấy môi trường làm việc quá hạn chế, mọi người được đánh giá cao dựa trên thâm niên và các mối quan hệ cá nhân hơn là thành tích. “Tôi có kỹ năng, tôi có thể tìm được việc làm ở Italia. Nhưng về mặt phát triển nghề nghiệp, tôi sẽ không có cơ hội đó" - cô nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vận mệnh đường sắt nông thôn Nhật Bản khi người dân di cư về thành phố

Thanh Hà |

Trên ghế lái của đoàn tàu 2 toa, ông Katsunori Takemoto đeo găng tay trắng, kiểm tra những chiếc đồng hồ đo cũ kỹ trước khi tàu chạy dọc theo những cánh đồng bắp cải ở vùng nông thôn Chiba, Nhật Bản.

Vì sao hàng triệu người rời Mỹ - đất nước của người nhập cư?

Thanh Hà |

Mỹ là quốc gia của những người nhập cư nhưng cũng có hàng triệu người rời đất nước này.

Đích đến mới nổi cho nhà giàu Trung Quốc di cư

Thanh Hà |

Ngày càng có nhiều người Trung Quốc giàu có đến Nhật Bản sinh sống, theo những nhà môi giới bất động sản và cộng đồng người Hoa sở tại.

Chánh Thanh tra Lâm Đồng bị bắt tạm giam vì đại dự án 25.000 tỉ đồng

Hữu Long |

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì liên quan đến đại dự án 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Đây là dự án từng bị Thanh tra Chính phủ tuýt còi vì các sai phạm trong thủ tục đầu tư, thậm chí còn để mất 257ha đất rừng…

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

Ám ảnh cảnh hút chích, kim tiêm trong nhà vệ sinh công cộng

HỮU CHÁNH - KHÁNH AN |

Hà Nội - “Ám ảnh tới già” là cảm nhận của nhiều người dân sau khi trải nghiệm nhà vệ sinh công cộng tại bến xe, công viên bởi kim tiêm, rác thải. Còn nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại đây cũng cảm thấy "ớn" mỗi khi phải chạm mặt với những đối tượng nghiện hút chích.

Sau Nghị Quyết 30: Cần Thơ vẫn sốt ruột chờ cấp trên phê duyệt

Phong Linh |

Sau khi Nghị quyết 30 của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế được ban hành, tình trạng thiếu thuốc tại TP Cần Thơ đã phần nào được tháo gỡ. Song, vật tư, hóa chất vẫn "dậm chân tại chỗ" do chờ đợi cấp trên phê duyệt. Mặt khác, Sở Y tế cũng băn khoăn Luật đấu thầu vẫn còn vướng mắc.

Công khai tổ chức đánh bạc, quay video phát lên mạng xã hội

Vân Trường |

Nhiều đối tượng công khai đánh bạc, tổ chức đánh bạc, quay lại video rồi phát lên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem.

Vận mệnh đường sắt nông thôn Nhật Bản khi người dân di cư về thành phố

Thanh Hà |

Trên ghế lái của đoàn tàu 2 toa, ông Katsunori Takemoto đeo găng tay trắng, kiểm tra những chiếc đồng hồ đo cũ kỹ trước khi tàu chạy dọc theo những cánh đồng bắp cải ở vùng nông thôn Chiba, Nhật Bản.

Vì sao hàng triệu người rời Mỹ - đất nước của người nhập cư?

Thanh Hà |

Mỹ là quốc gia của những người nhập cư nhưng cũng có hàng triệu người rời đất nước này.

Đích đến mới nổi cho nhà giàu Trung Quốc di cư

Thanh Hà |

Ngày càng có nhiều người Trung Quốc giàu có đến Nhật Bản sinh sống, theo những nhà môi giới bất động sản và cộng đồng người Hoa sở tại.