Nhiều người Anh hối tiếc vì Brexit

Ngọc Vân |

Khoảng 72% công dân Anh được hỏi tin rằng Brexit có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này.

Một cuộc thăm dò của YouGov công bố mới đây tiết lộ rằng phần lớn người Anh được hỏi hiện hối hận về Brexit và muốn gia nhập lại Liên minh châu Âu.

7 năm sau chiến dịch trưng cầu dân ý ở Anh, các nhà thăm dò cho biết 52% những người được khảo sát hiện tin rằng việc Anh rời khỏi EU (Brexit) là sai lầm và 7/10 người ủng hộ việc có quan hệ chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu.

Cuộc thăm dò của YouGov cũng cho thấy 57% người Anh được hỏi hiện sẽ ủng hộ việc tham gia thị trường chung ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc nối lại sự đi lại tự do của người dân. Hạn chế nhập cư là một trong những lý do chính khiến người Anh bỏ phiếu rời EU vào năm 2016.

Cuộc khảo sát được công bố ngay sau khi dữ liệu mới nhất tiết lộ rằng lượng di cư ròng hàng năm đến Vương quốc Anh đã đạt mức cao kỷ lục.

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, số người nhập cư ngoài EU ước tính vào khoảng 968.000 người trong năm kết thúc vào tháng 6.2023, tăng 120.000 so với năm kết thúc vào tháng 6.2022. Trong năm kết thúc vào tháng 6.2023, nhóm này chiếm 82% tổng số người nhập cư.

Nhìn chung, cuộc thăm dò cho thấy 72% người Anh tin rằng Brexit đã có tác động tiêu cực đến kinh tế.

Cuộc thăm dò diễn ra trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao lịch sử ở Vương quốc Anh và tăng trưởng kinh tế trì trệ, trong khi các nhà kinh tế cảnh báo về tác động tiếp tục của Brexit đối với thương mại và đầu tư.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đạt thỏa thuận với EU, kinh tế Anh thoát khỏi thiệt hại từ Brexit

Thảo Phương |

Thoả thuận mới của Anh và EU về Bắc Ireland có thể là bước đầu tiên để “sửa chữa” những thiệt hại kinh tế do Brexit gây ra.

Vì sao người Italia tiếp tục di cư tới Anh hậu Brexit?

Thanh Hà |

Số người sinh ra ở Italia đang sống ở Anh đã tăng gấp đôi so với một thập kỷ trước, khiến Italia trở thành quốc tịch nước ngoài phổ biến nhất ở London.

Hơn 6 triệu công dân EU nộp đơn xin định cư ở Anh sau Brexit

Hải Anh |

Vương quốc Anh nhận được hơn 6 triệu đơn đăng ký chương trình định cư dành cho công dân Liên minh Châu Âu (EU) trước hạn chót 30.6.

Tin tưởng giải pháp đột phá chăm lo người lao động từ Ban chấp hành mới

Ngô Hữu Lễ (Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới – An Giang) |

Là cán bộ Công đoàn chuyên trách, tôi tin tưởng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII đề ra nhiều giải pháp đột phá về chăm lo người lao động.

Giáo viên miền núi mong cải cách tiền lương, công nhân chờ nhà ở xã hội

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Đời sống của giáo viên tại miền núi, công nhân lao động ở Quảng Ngãi còn gặp nhiều khó khăn, trăn trở. Đoàn viên công đoàn tin tưởng vào những thủ lĩnh công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 được bầu tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ giúp đời sống đoàn viên công đoàn ngày càng tốt hơn.

Đẩy nhanh các thiết chế công đoàn cấp thiết cho công nhân

Phương Linh |

Nhà trẻ và nhà ở xã hội là 2 thiết chế Công đoàn cấp thiết mà nhiều đoàn viên Phú Yên kỳ vọng Công đoàn Việt Nam có những chính sách phát triển mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới.

Trưởng Ban Nội chính sinh năm 1978 làm Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đoàn Thanh Sơn - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Khám sức khỏe, chăm lo thiết thực cho đời sống đoàn viên, NLĐ ở Thái Bình

Lương Hà |

Thái Bình - Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh Thái Bình tích cực thực hiện nhiều chương trình, việc làm thiết thực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), nhất là hoạt động khám sức khỏe.

Đạt thỏa thuận với EU, kinh tế Anh thoát khỏi thiệt hại từ Brexit

Thảo Phương |

Thoả thuận mới của Anh và EU về Bắc Ireland có thể là bước đầu tiên để “sửa chữa” những thiệt hại kinh tế do Brexit gây ra.

Vì sao người Italia tiếp tục di cư tới Anh hậu Brexit?

Thanh Hà |

Số người sinh ra ở Italia đang sống ở Anh đã tăng gấp đôi so với một thập kỷ trước, khiến Italia trở thành quốc tịch nước ngoài phổ biến nhất ở London.

Hơn 6 triệu công dân EU nộp đơn xin định cư ở Anh sau Brexit

Hải Anh |

Vương quốc Anh nhận được hơn 6 triệu đơn đăng ký chương trình định cư dành cho công dân Liên minh Châu Âu (EU) trước hạn chót 30.6.