Nhật Bản tăng ưu đãi kích cầu du lịch, du khách đi chơi chỉ mất nửa chi phí

Phương Linh |

Nhằm kích cầu du lịch trong nước, từ tháng 10, Nhật Bản sẽ tăng thêm ưu đãi cho chương trình trợ cấp du lịch hiện có.

Mainichi dẫn nguồn tin từ Bộ trưởng Du lịch Kazuyoshi Akabav hôm 8.9 cho biết, Nhật Bản đã khởi động chương trình trợ cấp du lịch mang tên "Đi du lịch" vào tháng 7, nhằm mục đích hồi sinh ngành du lịch trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Kể từ tháng 10, chương trình này sẽ trang trải một nửa chi phí cho khách đi du lịch, tăng lên so với mức 35% hiện tại.

Theo chiến dịch "Đi du lịch", khách du lịch ở Nhật Bản hiện được giảm 35% chi phí, chủ yếu là phí khách sạn. Nhưng từ 1.10 năm nay, du khách có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn vì họ sẽ nhận được phiếu giảm giá trị giá 15% tổng chi phí, có thể sử dụng cho các dịch vụ ăn uống, mua sắm và các hoạt động khác được cung cấp tại các điểm du lịch.

Bộ trưởng Akaba cho biết, các phiếu giảm giá dự kiến ​​sẽ "phục hồi nhu cầu đi lại đã mất cũng như thúc đẩy tiêu dùng rộng rãi tại các điểm đến địa phương''.

Tuy nhiên, chương trình trợ cấp trị giá 1,35 nghìn tỉ yên (tương đương 12,7 tỉ USD) này hiện không bao gồm việc đi và đến và đi từ thủ đô Tokyo, nơi đã chứng kiến ​​số lượng ca mắc COVID-19 tồi tệ nhất trong 47 tỉnh.

Chính phủ Nhật Bản sẽ trợ cấp tới 189 USD/người cho mỗi đêm lưu trú và 94 USD cho các chuyến đi trong ngày bao gồm cả chi phí tàu xe.

Các phiếu giảm giá, sẽ được các khách sạn và đại lý du lịch phân phát cho khách hàng hoặc được cung cấp qua điện thoại thông minh, sẽ chia thành từng đơn vị 1.000 yên (tương đương 9,5 USD). Phiếu này có thể được sử dụng tại các nhà hàng, cửa hàng lưu niệm, các điểm du lịch và trên hệ thống giao thông tại các khu du lịch hoặc các khu vực lân cận.

Theo số liệu sơ bộ của Cơ quan Du lịch Nhật Bản, ít nhất 7,81 triệu du khách đã tận dụng ưu đãi giảm giá 35% để lưu trú tại các điểm đến từ ngày 27.7 đến hết ngày 3.9, sau khi chương trình được bắt đầu vào ngày 22.7.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản tổ chức Thế vận hội Tokyo "bằng mọi giá"

Bảo Châu |

Bộ trưởng Olympic Nhật Bản tin rằng Thế vận hội Tokyo sẽ được tổ chức vào năm sau "bằng mọi giá".

Cận cảnh sức mạnh khủng khiếp của bão Haishen tàn phá vùng Tây nam Nhật Bản

Phương Linh |

Siêu bão Haishen đã đổ bộ và càn quét vùng phía Tây nam Nhật Bản hôm 7.9 với sức mạnh khủng khiếp bởi mưa to và gió mạnh.

Mở lại đường bay, Quảng Ninh "liên minh" cùng Đà Nẵng kích cầu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 30.7.2020, sân bay Vân Đồn sẽ chính thức mở lại đường bay Vân Đồn – Đà Nẵng, do hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác, với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Nhật Bản tổ chức Thế vận hội Tokyo "bằng mọi giá"

Bảo Châu |

Bộ trưởng Olympic Nhật Bản tin rằng Thế vận hội Tokyo sẽ được tổ chức vào năm sau "bằng mọi giá".

Cận cảnh sức mạnh khủng khiếp của bão Haishen tàn phá vùng Tây nam Nhật Bản

Phương Linh |

Siêu bão Haishen đã đổ bộ và càn quét vùng phía Tây nam Nhật Bản hôm 7.9 với sức mạnh khủng khiếp bởi mưa to và gió mạnh.

Mở lại đường bay, Quảng Ninh "liên minh" cùng Đà Nẵng kích cầu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 30.7.2020, sân bay Vân Đồn sẽ chính thức mở lại đường bay Vân Đồn – Đà Nẵng, do hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác, với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần.