Khách du lịch Anh tại Pháp đổ xô về nhà trước lệnh cách ly

Lê Thanh Hà |

Nhiều khách du lịch Anh tại Pháp phải vội vã quay trở về nhà trước khi lệnh cách ly 14 ngày có hiệu lực, dù đang trong kỳ nghỉ.

Theo Reuters, nhiều du khách Anh phải vội vã trở về nhà dù đang trong kỳ nghỉ hè ở Pháp, trước khi lệnh cách ly 14 ngày có hiệu lực. Họ di chuyển bằng mọi phương tiện có thể như máy bay, tàu hỏa, tàu thuyền và thậm chí cả máy bay phản lực tư nhân.

Chính phủ Anh trước đó đã thông báo vào cuối ngày 13.8 rằng sẽ áp đặt lệnh cách ly từ 03h00 (giờ địa phương) ngày 15.8 đối với người nhập cảnh từ Pháp. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng 160.000 khách du lịch Anh chỉ có hơn 24 tiếng để về nhà trước khi lệnh này có hiệu lực.

Sự thay đổi đột ngột đã giáng một đòn bất ngờ vào nhiều khách du lịch, hãng hàng không cũng như công ty lữ hành - vốn đã chịu nhiều tổn thất vì dịch COVID-19.

 
Đoàn xe xếp hàng dài làm thủ tục đi phà ở Calais, Pháp. Ảnh: AP.

Nhiều du khách Anh đi về phía cảng Calais, Pháp với hy vọng có thể bắt kịp chuyến phà hoặc chuyến tàu về nước. “Chúng tôi đã thay đổi kế hoạch của mình khi nghe tin tối qua và trở về nhà sớm để không bị cách ly”, 1 du khách Anh chia sẻ.

Nhiều hàng dài xe ô tô nối đuôi nhau ở Calais suốt chiều qua. Jean-Marc Puissesseau, đại diện cảng Calais, cho biết các công ty phà đang bổ sung thêm nhiều chuyến giúp đưa người dân về nhà.

Dòng xe nối đuôi nhau rời khỏi 1 chuyến phà từ Calais (Pháp) tại cảng Dover ở phía đông nam nước Anh, chở các du khách về nhà trước khi lệnh cách ly có hiệu lực. Ảnh: AFP.
Dòng xe nối đuôi nhau rời khỏi 1 chuyến phà từ Calais (Pháp) tại cảng Dover ở phía đông nam nước Anh, chở các du khách về nhà trước khi lệnh cách ly có hiệu lực. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, PrivateFly, nhà cung cấp máy bay phản lực có trụ sở tại Anh, đã ghi nhận số lượng yêu cầu và đặt chỗ cao gấp 3 lần bình thường. 

Các quy tắc cách ly sẽ áp dụng cho người nhập cảnh từ Pháp - điểm đến nghỉ mát phổ biến thứ hai đối với người Anh, cũng như Hà Lan và đảo Malta thuộc Địa Trung Hải. Tây Ban Nha đã nằm trong danh sách này từ ngày 26.7.

“Chúng tôi đã nhận được yêu cầu thay đổi lịch để tránh cách ly từ nhiều khách hàng vốn định tới những nơi này", Giám đốc điều hành của PrivateFly Adam Twidell nói.

Khi nhiều nước Châu Âu lần đầu phong tỏa vào tháng 3, chính phủ Anh đã nhận nhiều chỉ trích vì chậm trễ trong việc hạn chế lượng khách từ nước ngoài đến. Tuy nhiên kể từ tháng 6, Anh đã áp đặt các quy định cách ly nghiêm ngặt đối với những người nhập cảnh từ các quốc gia có tỉ lệ lây nhiễm đáng lo ngại.

Bộ trưởng Giao thông Grant Shapps cho hay chính phủ cần cân bằng giữa nhu cầu mở cửa nền kinh tế và ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan. Tính đến sáng 15.8, Anh đã ghi nhận 316.367 ca mắc COVID-19, trong đó 41.358 người tử vong.

“Khi chứng kiến nhiều nước gia tăng số ca mắc COVID-19, chúng tôi thực sự không có lựa chọn nào khác và buộc phải hành động”, Bộ trưởng chia sẻ trên Sky News và cho biết ông hiểu tình thế khó xử với du khách nhưng họ cần thông cảm trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Anh thỏa thuận mua thêm 2 loại vaccine COVID-19 tiềm năng

Lê Thanh Hà |

Anh sẽ mua thêm 2 loại vaccine COVID-19 tiềm năng từ các nhà sản xuất thuốc của Mỹ là Johnson & Johnson và Novavax.

Bất chấp COVID-19, người Anh đổ xô tắm biển trong ngày nóng nhất năm

Lê Thanh Hà |

Bất chấp dịch COVID-19, hàng chục nghìn người vẫn tập trung tại nhiều bãi biển ở bờ biển phía nam nước Anh vào ngày được dự báo nóng nhất trong năm (31.7).

Khách du lịch tới Anh phải cách ly 14 ngày kể từ 8.6

Lê Thanh Hà |

Khách du lịch đến Anh sẽ phải cách ly 14 ngày kể từ 8.6 để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Anh thỏa thuận mua thêm 2 loại vaccine COVID-19 tiềm năng

Lê Thanh Hà |

Anh sẽ mua thêm 2 loại vaccine COVID-19 tiềm năng từ các nhà sản xuất thuốc của Mỹ là Johnson & Johnson và Novavax.

Bất chấp COVID-19, người Anh đổ xô tắm biển trong ngày nóng nhất năm

Lê Thanh Hà |

Bất chấp dịch COVID-19, hàng chục nghìn người vẫn tập trung tại nhiều bãi biển ở bờ biển phía nam nước Anh vào ngày được dự báo nóng nhất trong năm (31.7).

Khách du lịch tới Anh phải cách ly 14 ngày kể từ 8.6

Lê Thanh Hà |

Khách du lịch đến Anh sẽ phải cách ly 14 ngày kể từ 8.6 để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.