Mở lại đường bay, Quảng Ninh "liên minh" cùng Đà Nẵng kích cầu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 30.7.2020, sân bay Vân Đồn sẽ chính thức mở lại đường bay Vân Đồn – Đà Nẵng, do hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác, với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần.

Đây là bước đi mạnh mẽ kết nối trực tiếp Quảng Ninh và Đà Nẵng - 2 địa phương đang là điểm đến hàng đầu của khách du lịch nội địa sau dịch COVID -19, nhờ hàng loạt chính sách quảng bá, kích cầu ấn tượng cùng sự xuất hiện của những sản phẩm du lịch mới.

Các chuyến bay được khai thác vào các ngày thứ 3, 5, 7 hằng tuần, giờ khởi hành từ Đà Nẵng là 15h và từ Vân Đồn là 16h55.

Hiện, hành khách được yêu cầu đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hiện, hành khách được yêu cầu đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Nguyễn Hùng

Việc khai thác trở lại đường bay thẳng Vân Đồn - Đà Nẵng hứa hẹn sẽ là cú hích để du lịch hai địa phương Quảng Ninh và Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng.

Nhờ đó, du khách từ Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên sẽ có cơ hội khám phá vùng đất di sản Quảng Ninh dễ dàng, thuận tiện. Ngược lại, du khách từ Quảng Ninh hay từ các tỉnh Đông Bắc Bộ cũng chỉ mất hơn 1 giờ bay là có thể thoải mái thưởng ngoạn Cầu Vàng tại Sun World Bà Nà Hills, Đà Nẵng hay Hội An và các điểm du lịch nổi tiếng ở các tỉnh lân cận.

Ngày 20.7, tại Hạ Long, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng – ông Huỳnh Đức Thơ – đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về việc hợp tác kích cầu du lịch giữa hai địa phương.

Các doanh nghiệp hai địa phương cũng cam kết giảm giá dịch vụ, sản phẩm cho du khách khi tham gia các tour trên chặng bay Vân Đồn – Đà Nẵng.

Ngoài chặng bay Đà Nẵng, trong tháng 7 này, sân bay Vân Đồn cũng đã bổ sung thêm các lịch trình khai thác mới đa dạng, tiện lợi với nhiều lựa chọn hơn cho chặng bay Vân Đồn – TPHCM, nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng cao của hành khách.

Theo đó, ngoài Vietjet Air và Bamboo Airways đã khai thác từ tháng 5.2020, Vietnam Airlines cũng đã mở lại đường bay Vân Đồn -  TPHCM từ 16.7.2020.

Cụ thể, Vietnam Airlines thực hiện bay tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần vào thứ 2, thứ 3, thứ 5 và thứ 7; còn Vietjet Air và Bamboo Airways có chuyến bay khứ hồi vào tất cả các ngày trong tuần.


Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Lượng khách thăm vịnh Hạ Long cao hơn cả trước dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Những ngày cuối tuần, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long luôn đạt trên 25.000 khách – cao hơn cả những ngày đông khách trước dịch COVID-19.

Giảm 50% giá vé tham quan cho khách lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Để tiếp tục kích cầu du lịch, tỉnh Quảng Ninh quyết định giảm 50% giá vé tham quan cho du khách nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long. Đây cũng là một trong những giải pháp hỗ trợ các chủ tàu du lịch đang trong giai đoạn hết sức khó khăn do du khách nước ngoài – nguồn khách chính – chưa biết đến bao giờ có thể trở lại do dịch COVID-19.

Chủ tịch Quảng Ninh lo nguy cơ phá sản đội tàu nghỉ đêm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, sáng nay (8.7) tại TP.Hạ Long, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho rằng nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời, nhiều doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long có thể sẽ phá sản.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lượng khách thăm vịnh Hạ Long cao hơn cả trước dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Những ngày cuối tuần, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long luôn đạt trên 25.000 khách – cao hơn cả những ngày đông khách trước dịch COVID-19.

Giảm 50% giá vé tham quan cho khách lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Để tiếp tục kích cầu du lịch, tỉnh Quảng Ninh quyết định giảm 50% giá vé tham quan cho du khách nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long. Đây cũng là một trong những giải pháp hỗ trợ các chủ tàu du lịch đang trong giai đoạn hết sức khó khăn do du khách nước ngoài – nguồn khách chính – chưa biết đến bao giờ có thể trở lại do dịch COVID-19.

Chủ tịch Quảng Ninh lo nguy cơ phá sản đội tàu nghỉ đêm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, sáng nay (8.7) tại TP.Hạ Long, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho rằng nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời, nhiều doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long có thể sẽ phá sản.