The Guardian đưa tin, động thái trên diễn ra khi các nhà lập pháp thông qua những cải cách quan trọng đối với luật tội phạm tình dục ở quốc gia châu Á này.
Theo đó, một dự luật mới cũng được đưa ra để làm rõ các yêu cầu truy tố tội hiếp dâm và hình sự hóa hành vi thị dâm, đã được thượng viện Nhật Bản thông qua trong một cuộc bỏ phiếu.
Độ tuổi được quan hệ tình dục hợp pháp ở Anh hiện nay là 16, Pháp là 15, trong khi ở Đức và Trung Quốc là 14. Tất cả đều lớn hơn so với con số 13 tại Nhật Bản.
Luật này đã không thay đổi kể từ năm 1907, với việc trẻ em từ 13 tuổi trở lên được coi là có khả năng đồng ý quan hệ tình dục hợp pháp. Tuy nhiên, theo luật mới, các cặp vợ chồng vị thành niên cách nhau không quá 5 tuổi sẽ được miễn truy tố nếu cả hai người đều trên 13 tuổi.
Lần cuối cùng Nhật Bản sửa đổi bộ luật hình sự về tội phạm tình dục là vào năm 2017, lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, nhưng các nhà vận động cho biết, những cải cách này vẫn chưa đủ. Vào năm 2019, một loạt vụ hiếp dâm được tha bổng đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình diễn ra trên toàn quốc.
Theo luật trước đó, các công tố viên phải chứng minh nạn nhân mất khả năng hoạt động do bạo lực và bị đe dọa. Các nhà phê bình Nhật Bản lập luận rằng, yêu cầu đó thực tế đã đổ lỗi cho các nạn nhân vì không đủ sức chống cự.
Dự luật được thông qua vào ngày 16.6 có một danh sách các ví dụ để quy chiếu tới các vụ truy tố tội hiếp dâm. Chúng bao gồm nạn nhân bị ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy, nạn nhân bị đe dọa và cả trường hợp thủ phạm lợi dụng địa vị xã hội để yêu cầu quan hệ tình dục.
Một quan chức Bộ Tư pháp Nhật Bản nói với AFP hồi đầu năm nay rằng, việc làm rõ các trường hợp không “có nghĩa là làm cho việc kết tội hiếp dâm trở nên dễ dàng hơn hay khó khăn hơn”, nhưng “hy vọng sẽ làm cho các phán quyết của tòa án nhất quán hơn”.