Máy bán hàng Nhật Bản tự động nhả đồ ăn nếu gặp thiên tai

Anh Vũ |

Nhật Bản triển khai máy bán hàng tự động, cung cấp đồ ăn và thức uống miễn phí trong trường hợp xảy ra động đất hoặc bão lớn.

Theo The Guardian, hai cỗ máy bán hàng tự động có khả năng ứng phó thiên tai đã được lắp đặt tại thành phố ven biển phía tây Ako, nằm trong khu vực mà các nhà địa chấn học cho rằng dễ bị tổn thương trước một trận động đất mạnh, có khả năng ​​sẽ tấn công bờ biển trung và tây nam Thái Bình Dương của Nhật Bản trong vài thập kỉ tới.

Những chiếc máy này chứa khoảng 300 chai và lon nước ngọt cùng 150 mặt hàng thực phẩm khẩn cấp, bao gồm cả thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Chúng đã được lắp đặt gần các tòa nhà được chỉ định là nơi trú ẩn sơ tán.

Theo trang Mainichi, chúng được thiết kế để “mở khóa” và cung cấp thức ăn miễn phí trong trường hợp có cảnh báo mưa lớn hoặc lệnh sơ tán sau trận động đất từ cấp độ 5 trở lên theo thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản.

Những máy bán hàng này chỉ cung cấp thực phẩm miễn phí trong trường hợp khẩn cấp. Nếu không, người dân vẫn có thể mua đồ tại đây một cách bình thường.

Nhà sản xuất hai máy này là Earth Corp. Công ty cho biết, đây là những chiếc máy đầu tiên thuộc loại này ở Nhật Bản - một trong những quốc gia nằm ở khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới. Những cơn bão ngày càng mạnh gây ra lũ lụt và lở đất trên diện rộng cũng thường xuyên xuất hiện trong những năm gần đây. “Chúng tôi muốn lắp đặt chúng trên toàn quốc" - một đại diện của công ty nói.

“Chúng tôi hy vọng rằng kho dự trữ sẽ mang lại sự an toàn và an ninh cho cư dân của chúng tôi" - một quan chức thành phố Ako cho hay.

Một máy bán hàng tự động có radio sẽ tự động phát các chương trình phát thanh khẩn cấp cũng đã được lắp đặt tại một công viên ở Tokyo vào đầu năm nay. Những chương trình phát thanh này sẽ được kích hoạt khi xảy ra các trận động đất có cấp độ 5 hoặc cao hơn, đồng thời truyền thông tin sơ tán và các thông tin quan trọng khác từ một đài phát thanh cộng đồng địa phương.

Các chuyên gia gần đây đã nâng khả năng xảy ra một trận “siêu động đất” dọc theo rãnh Nankai, ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản trong vòng 20 năm tới từ 50% lên 60% và con số này sẽ lên tới khoảng 90% trong vòng 40 năm tới.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ sinh thấp kỉ lục, Nhật Bản đối diện khủng hoảng nhân khẩu học

Anh Vũ |

Tỉ lệ sinh của Nhật Bản đã giảm liên tục 7 năm liên tiếp và xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022.

Nhật Bản vừa trải qua mùa xuân nóng nhất 3 thập kỷ

Thanh Hà |

Nhật Bản đã trải qua mùa xuân nóng nhất trong 3 thập kỷ vào những tháng đầu năm nay khi khí nhà kính và El Nino kết hợp khiến nhiệt độ tăng vọt trên toàn thế giới.

Nhật Bản cho phép nhà máy hạt nhân hoạt động trên 60 năm

Thanh Hà |

Nhật Bản ngày 31.5 thông qua luật cho phép các lò phản ứng hạt nhân hoạt động hơn 60 năm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thông tin việc đặc cách cho thí sinh bị ngạt trong ô tô

Băng Tâm |

Ngày 3.6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng thông tin về trường hợp xét vào lớp 10 của học sinh P.N.K (sinh năm 2008) không may bị ngạt khí trong xe ô tô ngày 2.6.

Phép màu kinh tế Việt Nam

THANH HÀ |

Việt Nam có vị trí độc nhất vô nhị trên bản đồ thế giới, đặc biệt là trên bản đồ địa chính trị, là đất nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hiếm có và điểm sáng tăng trưởng qua các năm. Dự kiến đến 2050, Việt Nam sẽ có thể cạnh tranh với những gã khổng lồ kinh tế lớn nhất, Eurasia Review nhận định.

Vụ đốt xăng 7 người nghi vì ghen, các nạn nhân nhập viện bị bỏng nặng

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Liên quan đến vụ nghi vì ghen tuông, một người đàn ông đã dùng xăng đốt khiến 7 người nhập viện do bỏng nặng, nguy kịch.

Khiển trách Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam

Xuân Nhàn |

Tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định ngày 3.6, cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ngô Hoàng Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, áp lực vô hình từ nhiều phía dành cho các sĩ tử

NHÓM PV |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là cột mốc quan trọng và là thách thức đối với các sĩ tử. Gánh nặng không chỉ đến từ cạnh tranh gay gắt mà còn đến từ phía gia đình và xã hội tạo thành áp lực vô hình cho các sĩ tử.

Tỉ lệ sinh thấp kỉ lục, Nhật Bản đối diện khủng hoảng nhân khẩu học

Anh Vũ |

Tỉ lệ sinh của Nhật Bản đã giảm liên tục 7 năm liên tiếp và xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022.

Nhật Bản vừa trải qua mùa xuân nóng nhất 3 thập kỷ

Thanh Hà |

Nhật Bản đã trải qua mùa xuân nóng nhất trong 3 thập kỷ vào những tháng đầu năm nay khi khí nhà kính và El Nino kết hợp khiến nhiệt độ tăng vọt trên toàn thế giới.

Nhật Bản cho phép nhà máy hạt nhân hoạt động trên 60 năm

Thanh Hà |

Nhật Bản ngày 31.5 thông qua luật cho phép các lò phản ứng hạt nhân hoạt động hơn 60 năm.