Nhật Bản dự tính phát triển hàng loạt tên lửa tầm xa

Duy Phương |

Ngày 12.4, Nhật Bản công bố kế hoạch phát triển và chế tạo loạt tên lửa tầm xa tiên tiến với Mitsubishi Heavy Industries.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ký hợp đồng kéo dài đến năm 2027 với Mitsubishi Heavy Industries để phát triển và sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa. Theo Reuters, hợp đồng của Nhật Bản và Mitsubishi có trị giá hơn 2,8 tỉ USD.

Thỏa thuận này được ký kết sau thông báo của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào tháng 12.2022.

Thủ tướng Kishida dự định tăng chi tiêu quốc phòng và giúp Nhật Bản sở hữu “khả năng phản công” trong trường hợp khẩn cấp.

Theo thỏa thuận, Mitsubishi bắt đầu sản xuất 2 loại tên lửa trong năm nay, trong đó có tên lửa dẫn đường Type 12 phóng từ mặt đất, được thiết kế để nhắm vào các tàu trên biển và tên lửa lượn siêu thanh được thiết kế để phòng thủ.

Tên lửa dẫn đường Type 12 phòng từ mặt đất. Ảnh: Mitsubishi Heavy Industries
Tên lửa dẫn đường Type 12 phóng từ mặt đất. Ảnh: Mitsubishi Heavy Industries

CNN cho hay, những vũ khí này dự kiến được triển khai năm 2026 và 2027.

Trong năm nay, Mitsubishi sẽ bắt đầu phát triển các phiên bản tiên tiến của tên lửa Type 12 có thể được phóng bằng máy bay và tàu.

Hãng tin quốc phòng Janes tiết lộ, tên lửa Type 12 nâng cấp sẽ có tầm bắn lên tới 1.000 km, gấp 5 lần tầm bắn của phiên bản hiện tại.

Mitsubishi cũng sẽ bắt đầu phát triển tên lửa phóng từ tàu ngầm, có thể là hạm đội tàu chạy bằng năng lượng thông thường của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản.

Tháng 12.2022, Thủ tướng Kishida chỉ thị cho các bộ trưởng Quốc phòng và Tài chính đảm bảo các quỹ để tăng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản năm 2027 lên 2% GDP.

Cùng với việc phát triển tên lửa của Nhật Bản, hồi tháng 2.2023, Thủ tướng Kishida cho biết, Nhật Bản có kế hoạch mua khoảng 400 tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ.

Tên lửa Tomahawk của Mỹ có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới 1.600 km.

Duy Phương
TIN LIÊN QUAN

Nga thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

Khánh Minh |

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga đã bắn trúng mục tiêu được chỉ định tại một bãi thử ở Kazakhstan.

Tên lửa lớn nhất lịch sử nhân loại chuẩn bị chuyến bay đầu tiên

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Elon Musk đã tuyên bố một kỷ nguyên mới trong sử thi không gian của mình: Tên lửa Starship được lắp ráp và sẵn sàng ra mắt vào tuần tới, đang chờ phê duyệt theo quy định.

Tên lửa H3 của Nhật Bản tự hủy sau nỗ lực phóng thất bại

Thùy Trang |

Cơ quan vũ trụ Nhật Bản (JAXA) thông báo nỗ lực phóng tên lửa H3 lần thứ hai đã thất bại. Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được tìm hiểu.

Dự báo thời tiết hôm nay 14.4: Bắc Bộ tiếp tục mưa kèm sương mù gây nồm ẩm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.4, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Thời tiết mát mẻ với nhiệt độ dao động từ 23 - 27 độ C. Nam Bộ ngày nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc ghi mốc kỷ lục mới

Song Minh |

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc đánh dấu cột mốc mới nhất trong hành trình hướng tới phát triển lò phản ứng nhiệt hạch hiệu quả.

Vụ khách tố quán chặt chém: Nha Trang xem xét xử lý người phản ánh

Hữu Long |

Sự việc "3 vị khách Trung Quốc tố quán chặt chém 8,7 triệu đồng cho 11,8kg hải sản" được một người đăng tải lên mạng xã hội. Đến nay, Nha Trang chỉ đạo xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Một trường cấp 3 kêu gọi đóng góp hơn 2,6 tỉ nhân ngày thành lập trường

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, một trường cấp 3 đã lên kế hoạch kêu gọi thầy, cô giáo và các cựu học sinh tham gia đóng góp, với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Quá lứa, nhỡ thì - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tình yêu và hạnh phúc lứa đôi như hoa như trái. Hái non, bẻ xanh thì không nên. Nhưng khi hoa đã nở, quả đã chín mà ta chần chừ, thì chỉ ngày một ngày hai, hoa sẽ tàn, quả sẽ rụng. Vì lẽ đó mà thời cơ để chúng ta có hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến một cách dễ dàng...

Nga thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

Khánh Minh |

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga đã bắn trúng mục tiêu được chỉ định tại một bãi thử ở Kazakhstan.

Tên lửa lớn nhất lịch sử nhân loại chuẩn bị chuyến bay đầu tiên

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Elon Musk đã tuyên bố một kỷ nguyên mới trong sử thi không gian của mình: Tên lửa Starship được lắp ráp và sẵn sàng ra mắt vào tuần tới, đang chờ phê duyệt theo quy định.

Tên lửa H3 của Nhật Bản tự hủy sau nỗ lực phóng thất bại

Thùy Trang |

Cơ quan vũ trụ Nhật Bản (JAXA) thông báo nỗ lực phóng tên lửa H3 lần thứ hai đã thất bại. Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được tìm hiểu.