Lý do bất ngờ khiến tỉ lệ sinh con ở Nhật Bản giảm

Khánh Minh |

Một chính trị gia người Nhật Bản cho rằng tỉ lệ kết hôn và sinh con ở quốc gia này giảm mạnh không phải do chi phí cao sau khi lập gia đình, mà do giới trẻ thiếu khả năng “lãng mạn”.

Tờ Mainichi dẫn lời ông Narise Ishida - thành viên Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Hội đồng tỉnh Mie - cho biết cần phải thực hiện một cuộc khảo sát để xác định “khả năng lãng mạn” của người dân.

Ông không nói rõ xu hướng, nhu cầu của một cá nhân sẽ được khảo sát như thế nào trong việc thu hút bạn đời hoặc dữ liệu đó có thể đảo ngược tình trạng thiếu trẻ sơ sinh ở nước này ra sao.

Ông Ishida nói: “Tỉ lệ sinh không giảm vì chi phí sinh con tốn kém. Vấn đề là sự lãng mạn đã trở thành một chủ đề cấm kỵ trước hôn nhân”.

Tuyên bố của ông Ishida được đưa ra sau khi Thủ tướng Fumio Kishida tuyên bố Nhật Bản sẽ hỗ trợ đáng kể chi phí để khuyến khích người dân sinh thêm con khi quốc gia này đang trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng dân số.

Trong những thập kỷ gần đây, người dân Nhật Bản có xu hướng kết hôn muộn hơn và sinh con ít hơn, chủ yếu là do áp lực tài chính.

Makoto Watanabe, giáo sư về truyền thông tại Đại học Hokkaido Bunkyo ở Sapporo, cho biết: “Có lẽ đánh giá của ông Ishida đúng ở một khía cạnh nào đó, rằng giới trẻ ngày nay thiếu kỹ năng giao tiếp truyền thống, nhưng đây lại là thế hệ giao tiếp cực kỳ tốt thông qua mạng xã hội”.

Ông nói: “Trong số các sinh viên của tôi, tôi thấy họ liên tục thể hiện 'khả năng lãng mạn' thông qua công nghệ hiện đại, đó có thể là lí do mà ông Ishida đã không thể tận mắt chứng kiến”.

Vui chơi trong công viên Chikozen ở Saitama, Nhật Bản, ngày 23.11.2021. Ảnh: Xinhua
Vui chơi trong công viên Chikozen ở Saitama, Nhật Bản, ngày 23.11.2021. Ảnh: Xinhua

Giáo sư Watanabe cũng hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng những vấn đề về tài chính không phải là nguyên nhân khiến dân số Nhật Bản giảm mạnh.

“Các bạn trẻ vẫn muốn kết hôn, lập gia đình, sinh thêm con nhưng khi nghĩ tới những trở ngại kinh tế như mua xe, mua nhà khó khăn thì thường có tâm lý không muốn sinh con” - ông nói.

Một rào cản khác đối với quan điểm về sự lãng mạn của ông Ishida đến từ một xã hội bảo thủ sâu sắc ở Nhật Bản. Emi, sinh viên 20 tuổi đến từ Yokohama, cho biết: “Tôi nghĩ điều thực sự xấu hổ khi đang ở nơi công cộng đó là “phơi bày” sự lãng mạn, vì những người khác sẽ chú ý đến và một số người không muốn thấy điều đó. Tôi thấy trên phim ảnh, mọi người ở các quốc gia khác sẽ thường nắm tay, ôm hoặc hôn nhau ở nơi công cộng, nhưng tôi sẽ rất khó chịu nếu bạn trai làm điều đó với tôi”.

Dân số Nhật Bản giảm đã được dự đoán trong ít nhất hai thập kỷ, nhưng điều đó đã trở nên tồi tệ hơn nhiều so với dự báo ban đầu của các chuyên gia. Có 125,7 triệu người Nhật Bản vào năm 2021, giảm so với mức cao nhất là 128 triệu vào năm 2017, trong khi một nghiên cứu trên tạp chí y tế The Lancet trước đại dịch dự đoán dân số sẽ giảm xuống còn 53 triệu vào cuối thế kỷ này.

Theo dữ liệu của chính phủ, chỉ có 384.942 trẻ sơ sinh được sinh ra trong nửa đầu năm 2022, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2017, Viện Nghiên cứu An sinh Xã hội và Dân số Quốc gia dự báo số ca sinh sẽ không giảm xuống dưới 800.000 ca một năm cho đến năm 2030, nhưng con số này dự kiến sẽ lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng đó kể từ khi số liệu được đối chiếu lần đầu tiên vào năm 1899.

Tuy nhiên, giáo sư Watanabe cho rằng ông khá lạc quan về thế hệ trẻ của Nhật Bản, vì họ đã kiên cường vượt qua những thách thức, biến đổi đáng kể trên toàn cầu mà họ đã chứng kiến, từ vụ tấn công khủng bố 11.9.2001 ở Mỹ đến cuộc khủng hoảng tài chính, cũng như thảm họa động đất và sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản và hiện tại là cuộc xung đột ở Ukraina.

“Nhưng họ đã vượt qua, họ linh hoạt và lạc quan hơn trong quan điểm của mình, ngày càng quốc tế hóa, tự do hơn thế hệ trước và quan trọng nhất là họ kiên cường hơn. Và điều đó khiến tôi lạc quan” - ông Watanabe nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản trước nguy cơ mất nhân tài cho Singapore, Hong Kong

Thanh Hà |

Nhật Bản sẽ mất những nhân tài hàng đầu về tay Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), London (Anh) vì đồng yên yếu và lương thấp hơn.

Những người Nhật Bản không muốn đi du lịch nước ngoài

Song Minh |

Nhiều người Nhật Bản cho biết đi du lịch nước ngoài không còn là ưu tiên của họ, theo một cuộc khảo sát mới.

Nhật Bản sẵn sàng chiến lược ngăn giảm tỉ lệ sinh

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hy vọng sẽ thay đổi xu hướng nhân khẩu học của nước này thông qua những biện pháp chưa từng có gồm 3 trụ cột chính.

Uống 2 chai bia sau giờ làm, người đàn ông dính phạt kịch khung

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM -  Bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất (vượt mức 0,4 miligam/lít khí thở), người đàn ông cho biết, chỉ uống có 2 chai bia và nghĩ uống chừng đó sẽ không sao.

Băn khoăn sinh kế cho người dân làng nghề

TẠ QUANG |

Một thời từng được mệnh danh “vương quốc gạch”, làng nghề truyền thống sản xuất gạch, gốm huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) đang đứng trước nguy cơ mai một và lụi tàn. Trước nguy cơ đó, năm 2021, UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt Đề án Di sản đương đại Mang Thít với mục tiêu bảo vệ và phát triển “vương quốc gạch” Mang Thít trở thành một quần thể Di sản đương đại, một điểm đến trên bản đồ du lịch khu vực, đồng thời, góp phần chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đau đầu tìm lớp tiền tiểu học cho con

Khánh An |

Lo con không bắt kịp chương trình lớp 1, nhiều phụ huynh đã bắt tay vào tìm các lớp tiền tiểu học để cho con theo học.

Hà Nội: Muôn kiểu cải tạo phòng cháy chữa cháy của quán karaoke

Nguyễn Thúy |

Thời điểm này, trong khi nhiều quán karaoke tại Hà Nội còn đang “cửa đóng then cài” thì không ít điểm khác lại đang sửa chữa, cải tạo với chi phí cả chục tỉ đồng chờ ngày hoạt động trở lại.

Khai thác khoáng sản: Lợi doanh nghiệp hưởng, dân chịu trận

QUANG ĐẠI |

Với hàng trăm mỏ khoáng sản các loại, huyện Quỳ Hợp được mệnh danh là “thủ phủ” khoáng sản của Nghệ An. Nơi đây, người dân phải hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề từ hoạt động của các doanh nghiệp.

Nhật Bản trước nguy cơ mất nhân tài cho Singapore, Hong Kong

Thanh Hà |

Nhật Bản sẽ mất những nhân tài hàng đầu về tay Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), London (Anh) vì đồng yên yếu và lương thấp hơn.

Những người Nhật Bản không muốn đi du lịch nước ngoài

Song Minh |

Nhiều người Nhật Bản cho biết đi du lịch nước ngoài không còn là ưu tiên của họ, theo một cuộc khảo sát mới.

Nhật Bản sẵn sàng chiến lược ngăn giảm tỉ lệ sinh

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hy vọng sẽ thay đổi xu hướng nhân khẩu học của nước này thông qua những biện pháp chưa từng có gồm 3 trụ cột chính.