Nỗ lực phóng tên lửa H3 lần thứ hai thất bại đã thành trở ngại lớn đối với tham vọng không gian của Nhật Bản.
Cơ quan vũ trụ Nhật Bản buộc phải kích hoạt lệnh kết thúc chuyến bay vài phút sau khi động cơ giai đoạn hai không thể đánh lửa. Trong một thông báo, JAXA cho biết lệnh tự hủy đã được kích hoạt do tên lửa “không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ".
H3 được chế tạo bởi Mitsubishi Heavy Industries sau khi được phê duyệt lần đầu tiên vào năm 2013. Chương trình này tiêu tốn của Nhật Bản hơn 200 tỉ yên (1,5 tỉ USD). JAXA đã hoàn thành phần kiểm tra chức năng cho H3 và đặt ra mục tiêu đưa tên lửa vào hoạt động năm 2020. Tuy nhiên, kế hoạch đã phải hoãn lại do sự cố kỹ thuật.
Nỗ lực phóng thực tế đầu tiên của H3 vào ngày 17.2 năm nay cũng đã bị hủy bỏ ngay trước khi cất cánh do sự cố nhiễu điện trong giai đoạn đầu tiên.
Theo Nikkei Asia, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng H3 có vai trò "rất quan trọng đối với tham vọng kinh doanh và an ninh quốc gia". Nó được tạo ra với mục đích đưa thêm nhiều vệ tinh giám sát của quốc gia này lên quỹ đạo và là thành phần chủ chốt của mảng cung cấp dịch vụ phóng trong tương lai.
JAXA và Mitsubishi có thể giảm một nửa chi phí phóng ban đầu xuống còn 50 triệu USD, được đánh giá là rẻ hơn số tiền cần dùng để phóng Falcon 9 của SpaceX.
Trong tương lai, JAXA dự kiến sẽ vận chuyển hàng hóa để hỗ trợ dự án “Cổng mặt trăng” (Lunar gate way), thuộc chương trình Artemis của NASA.
ALOS-3, một vệ tinh với tính năng quản lý thảm họa và quan sát các khu vực bị ảnh hưởng, cũng đã bị phá huỷ do ảnh hưởng của H3.