Một trường cấp 3 kêu gọi đóng góp hơn 2,6 tỉ nhân ngày thành lập trường

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, một trường cấp 3 đã lên kế hoạch kêu gọi thầy, cô giáo và các cựu học sinh tham gia đóng góp, với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu được biết, Ban giám hiệu Trường THPT Lê Văn Hưu (ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vừa xây dựng, thông báo cho các thầy, cô giáo, thế hệ các cựu học sinh của trường này ủng hộ, đóng góp để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường (dự kiến diễn ra vào tháng 11.2023).

Trường THPT
Trường THPT Lê Văn Hưu kêu gọi đóng góp nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường. Ảnh: Người dân cung cấp

Ban giám hiệu trường này dự kiến tổng chi phí chi cho các hạng mục và kế hoạch công việc hơn 2,6 tỉ đồng. Cụ thể, tiền xây dựng nội thất nhà truyền thống từ 350 đến 450 triệu đồng; sơn, làm lan can khu hiệu bộ ba tầng là 300 triệu đồng; xây dựng thư viện xanh là 200 triệu đồng; trang trí khuôn viên trường là 80 triệu đồng; biên tập, xuất bản và in kỷ yếu 1.500 cuốn là 225 triệu đồng; làm phóng sự, viết bài trên báo, đưa tin trên đài truyền hình 150 triệu đồng.

Giấy mời, lễ tân, tổ chức thể thao, văn nghệ, đốt lửa trại 100 triệu đồng; thuê tổ chức sự kiện 300 triệu đồng; tiệc đứng sau lễ kỷ niệm khoảng 1.500 người (đại biểu, các thế hệ thầy cô giáo, cựu học sinh) từ 450 đến 500 triệu đồng.

Cùng với đó, quà lưu niệm cho các thầy, cô giáo, đại biểu là 250 triệu đồng; công tác an ninh bảo vệ, y tế 50 triệu đồng; kinh phí dự phòng 50 triệu đồng; xây dựng công trình đặt tượng nhà sử học Lê Văn Hưu tại khuôn viên trường, dự kiến 900 triệu đồng.

Qua kế hoạch kêu gọi, đóng góp kinh phí trên một số cựu học học sinh cho rằng các mục chi cho hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường như trên là chưa hợp lý, tốn kém và lãng phí, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn như hiện nay.

Liên quan đến việc kêu gọi trên, đại diện lãnh đạo Trường THPT Lê Văn Hưu cho biết, hiện tại nhà trường đã kêu gọi được hơn 800 triệu đồng. Về việc phản ánh kế hoạch chưa hợp lý, nhà trường sẽ tiếp thu và xin rút kinh nghiệm. Cùng với đó sẽ trao đổi lại với các thế hệ học sinh và thầy cô giáo về hoạt động kỷ niệm này.

Ông Tạ Hồng Lựu - Phó giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa cho hay, đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh về việc kêu gọi đóng góp của Trường THPT Lê Văn Hưu.

Về việc này, Sở GDĐT Thanh Hóa sẽ yêu cầu nhà trường cần xây dựng kế hoạch chi tiết, báo cáo về Sở và UBND huyện Thiệu Hóa. Riêng việc huy động xã hội hóa mà Trường THPT Lê Văn Hưu đang triển khai là được phép triển khai, nhằm hạn chế việc sử dụng ngân sách.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa, việc huy động đóng góp từ thế hệ nhà giáo, cựu học sinh cho hoạt động lễ kỷ niệm và bổ sung tăng cường cơ sở vật chất trong quá trình dạy và học của Trường Lê Văn Hưu là chưa hợp lý. Bởi về quy định thì không sai, tuy nhiên không nên đưa số kinh phí kêu gọi cụ thể như vậy; vấn đề này, Sở GDĐT Thanh Hóa sẽ có chỉ đạo chấn chỉnh lại nhà trường.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thành phố ở Thái Lan kêu gọi làm việc tại nhà vì ô nhiễm không khí

Thanh Hà |

Giới chức ở thành phố Chiang Mai, phía bắc Thái Lan khuyến cáo cho người dân ở trong nhà và làm việc tại nhà khi ô nhiễm không khí tăng vọt đến mức nguy hiểm.

Giả mạo giấy tờ của bệnh viện để kêu gọi từ thiện

Thuận Thiên |

Trên mạng xã hội đang xuất hiện nhiều dạng lừa đảo bằng cách giả mạo giấy tờ của bệnh viện để kêu gọi từ thiện gây hoang mang dư luận.

Bắt nhóm kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn nhà hảo tâm

Quang Việt |

Nguyễn Tiến Dũng và đồng bọn thu mua nhiều tài khoản Facebook ảo, tài khoản ngân hàng, sao chép các bài viết về những mảnh đời bất hạnh, rồi kêu gọi giúp đỡ, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn nhà hảo tâm.

Bạc Liêu: Nhiều hộ dân kêu cứu vì ô nhiễm khói bụi từ nhà máy xay xát

Văn Sỹ |

Không chịu nổi khói bụi từ một nhà máy xay xát lúa gạo, hàng chục hộ dân ở ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Đóng trạm thu mua, chủ rừng keo điêu đứng

Ngọc Viên |

Cho rằng các điểm thu mua gỗ keo hoạt động “bất hợp pháp”, Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương “xử lý dứt điểm” nên hơn 20 trạm phải đóng cửa, khiến hàng nghìn hộ trồng keo bí đường vận chuyển.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cách móc nối, giới thiệu qua lại để nhận hối lộ

Quang Việt |

Từ lời giới thiệu qua lại giữa các cựu quan chức, doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu đã tìm đến đúng "cửa" để hối lộ tiền tỉ cho họ.

Lý do Nga đặt hạm đội Thái Bình Dương trong tình trạng báo động cao

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, hạm đội Thái Bình Dương được đặt trong tình trạng báo động cao trong khuôn khổ của cuộc kiểm tra bất ngờ về năng lực sẵn sàng chiến đấu.

Sông Lam Nghệ An – Hoàng Anh Gia Lai: Áp lực chiến thắng cho đội chủ nhà

MINH PHONG |

Trận đấu với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là cơ hội cuối cùng để huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng có thể cứu lấy "chiếc ghế" của mình.

Thành phố ở Thái Lan kêu gọi làm việc tại nhà vì ô nhiễm không khí

Thanh Hà |

Giới chức ở thành phố Chiang Mai, phía bắc Thái Lan khuyến cáo cho người dân ở trong nhà và làm việc tại nhà khi ô nhiễm không khí tăng vọt đến mức nguy hiểm.

Giả mạo giấy tờ của bệnh viện để kêu gọi từ thiện

Thuận Thiên |

Trên mạng xã hội đang xuất hiện nhiều dạng lừa đảo bằng cách giả mạo giấy tờ của bệnh viện để kêu gọi từ thiện gây hoang mang dư luận.

Bắt nhóm kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn nhà hảo tâm

Quang Việt |

Nguyễn Tiến Dũng và đồng bọn thu mua nhiều tài khoản Facebook ảo, tài khoản ngân hàng, sao chép các bài viết về những mảnh đời bất hạnh, rồi kêu gọi giúp đỡ, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn nhà hảo tâm.