Nhật Bản đóng cửa một số trường học vì COVID-19

Thanh Hà |

Nhật Bản tạm đóng cửa các trường học ở những địa phương có ca nhiễm COVID-19 đồng thời cân nhắc đóng cửa một số trường học dù không có ca nhiễm virus.

Trong diễn biến liên quan tới dịch COVID-19 ở Nhật Bản, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã yêu cầu các cơ quan giáo dục địa phương có ca nhiễm COVID-19 tạm thời đóng cửa các trường học, the Guardian cho hay.  

Bộ trưởng Koichi Hagiuda chia sẻ với báo giới rằng, Sở Giáo dục Hokkaido ở miền bắc Nhật Bản và thành phố Chiba gần Tokyo đã được yêu cầu triển khai biện pháp phòng ngừa này.

Ông cũng nói thêm, một số trường học không có ca nhiễm virus cũng nên cân nhắc việc đóng cửa.

Trước đó, Nhật Bản xác nhận có 1 giáo viên nhiễm COVID-19 tại một trường trung học ở tỉnh Chiba, phía đông Tokyo khiến giới chức đóng cửa trường học của nữ giáo viên này trong 2 ngày từ 25.2.

Có 3 học sinh tiểu học và mẫu giáo ở tỉnh Saitama và Hokkaido cũng được xác nhận nhiễm COVID-19. Ngoài ra, một phụ nữ Nhật Bản ngoài 50 tuổi phụ trách cung cấp bữa ăn cho các lớp học tại trường tiểu học ở Ebetsu, Hokkaido cũng dương tính với COVID-19.

Chính phủ Nhật Bản khuyến cáo người dân ở những khu vực có người nhiễm COVID-19 gia tăng đáng kể nên ở trong nhà trong hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của chủng virus mới này, nhiều nguồn tin của Kyodo cho hay.

Theo hướng dẫn công bố ngày 25.2, chính phủ Nhật Bản kêu gọi người dân tránh tụ tập đông người nhiều nhất có thể vì khoảng thời gian 2 tuần tới sẽ rất quan trọng để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan ở Nhật Bản. 

Nếu lây nhiễm tăng đáng kể ở một số khu vực nhất định, chính phủ sẽ yêu cầu người dân ở khu vực đó hạn chế ra ngoài. Cho tới nay, cơ quan y tế tập trung vào theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, các nguồn tin cho hay.

Chính phủ cũng sẽ yêu cầu các bệnh viện trong những khu vực này tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm virus kể cả khi bệnh viện đó không phải là đơn vị được chỉ định điều trị các bệnh truyền nhiễm.

Hiện ở Nhật Bản có ít nhất 850 người, trong đó có 691 hành khách từ tàu du lịch Diamond Princess đã dương tính với COVID-19.

Mới đây nhất, hành khách thứ 4 trên tàu du lịch Diamond Princess đã tử vong, NHK đưa tin ngày 25.2. Nạn nhân là một hành khách ngoài 80 tuổi.

Trong khi đó, theo Mainichi, một nhân viên ga đường sắt phía tây nam Tokyo đã nhiễm COVID-19. Chính quyền tỉnh Kanagawa, phía tây nam Tokyo thông báo ngày 24.2 rằng, một nam giới được xác nhận nhiễm COVID-19 làm việc tại ga Sagamihara trên tuyến JR Yokohama Line, theo Mainichi.

Theo Công ty Đường sắt đông Nhật Bản, người đàn ông ngoài 50 tuổi nhiễm virus là nhân viên của công ty con JR East Station Service Co, đơn vị chịu trách nhiệm một phần cho hoạt động của nhà ga. Nhiệm vụ của nhân viên này không có tiếp xúc với hành khách trong nhà ga.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản: Giáo viên nhiễm COVID-19 vẫn đi dạy, 3 ca nhiễm virus là học sinh

Thanh Hà |

Giới chức Nhật Bản xác nhận có thêm 4 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19) ngày 22.2, trong đó có 1 giáo viên. Trước đó một ngày, quốc đảo xác nhận có 3 học sinh - những bệnh nhân nhỏ tuổi nhất của nước này nhiễm virus.

Nhật Bản khuyến cáo người dân khi dịch COVID-19 bước vào giai đoạn lây lan

Thanh Hà |

Bộ trưởng y tế Nhật Bản kêu gọi người dân tránh các đám đông và các tụ họp không cần thiết, trong đó có cả các chuyến tàu điện ngầm đông đúc, để ngăn chặn dịch virus Corona mới (COVID-19) lây lan ở nước này.

Nhật Bản: Hàng nghìn người tham gia lễ hội khỏa thân độc đáo Hadaka Matsuri

Song Minh |

Hàng nghìn người tham gia lễ hội khỏa thân Hadaka Matsuri trong cái lạnh thấu xương của mùa đông Nhật Bản.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhật Bản: Giáo viên nhiễm COVID-19 vẫn đi dạy, 3 ca nhiễm virus là học sinh

Thanh Hà |

Giới chức Nhật Bản xác nhận có thêm 4 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19) ngày 22.2, trong đó có 1 giáo viên. Trước đó một ngày, quốc đảo xác nhận có 3 học sinh - những bệnh nhân nhỏ tuổi nhất của nước này nhiễm virus.

Nhật Bản khuyến cáo người dân khi dịch COVID-19 bước vào giai đoạn lây lan

Thanh Hà |

Bộ trưởng y tế Nhật Bản kêu gọi người dân tránh các đám đông và các tụ họp không cần thiết, trong đó có cả các chuyến tàu điện ngầm đông đúc, để ngăn chặn dịch virus Corona mới (COVID-19) lây lan ở nước này.

Nhật Bản: Hàng nghìn người tham gia lễ hội khỏa thân độc đáo Hadaka Matsuri

Song Minh |

Hàng nghìn người tham gia lễ hội khỏa thân Hadaka Matsuri trong cái lạnh thấu xương của mùa đông Nhật Bản.