Nhân vật tham mưu để ông Biden lệnh không kích ở Syria

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden ra lệnh không kích ở Syria theo đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Các lực lượng Mỹ tấn công nhiều mục tiêu của các nhóm chiến binh do Iran hậu thuẫn ở miền đông Syria vào khoảng 16h ngày 25.2.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc xác nhận, cuộc không kích nhằm trả đũa các cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây vào các căn cứ ở Iraq có quân đội và dân thường của Mỹ cùng liên quân đóng. Một vụ tấn công tên lửa từng khiến 1 quân nhân Mỹ bị thương và 1 nhà thầu dân sự thiệt mạng.

Cuộc không kích mới nhất vào Syria diễn ra ra theo lệnh của Tổng thống Joe Biden "đã phá hủy nhiều cơ sở" của các nhóm chiến binh do Iran hậu thuẫn ở miền đông Syria như Kat’ib Hezbollah và Kat’ib Sayyid Lal’shuhada, phát ngôn viên John Kirby thông tin.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Kirby nhấn mạnh, phản ứng quân sự tương xứng này của Mỹ được triển khai cùng với các biện pháp ngoại giao, trong đó có tham vấn với các đối tác liên minh.

"Hoạt động này gửi đi một thông điệp rõ ràng: Tổng thống Biden sẽ hành động để bảo vệ các quân nhân liên quân Mỹ. Đồng thời, chúng tôi đã hành động một cách có chủ ý nhằm làm thay đổi tình hình chung ở miền đông Syria và Iraq" - phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói thêm.

Cuộc không kích là hành động quân sự đầu tiên được thực hiện dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chia sẻ với báo giới rằng, ông đã được cho phép thực hiện cuộc không kích từ sáng 25.2 nhưng không tiết lộ thời điểm ông nhận được thông báo về nhóm chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công ở Iraq, Military Times đưa tin.

“Đó là đề nghị của tôi. Chúng tôi đã nói nhiều lần, chúng tôi sẽ đáp trả theo lộ trình của mình. Và một lần nữa chúng tôi muốn chắc chắn về khả năng kết nối và rằng chúng tôi có các mục tiêu đúng" - ông nói.

Các cuộc không kích của Mỹ vào Syria diễn ra sau 3 cuộc tấn công bằng tên lửa ở Iraq. Một cuộc tấn công xảy ra ngày 22.2 vào khu vực Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad của Iraq, một cuộc tấn công khác xảy ra ngày 21.2 vào căn cứ không quân Balad và căn cứ không quân Irbil bị tấn công ngày 15.2.

Các cuộc không kích do Tổng thống Joe Biden ra lệnh diễn ra trong vài tuần sau khi Mỹ giảm sự hiện diện xuống còn 2.500 quân ở Iraq.

Ngày 25.2, Tổng thư ký NATO đã công bố kế hoạch tăng mạnh số lượng binh sĩ liên minh chống IS từ 500 lên 4.000.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Giải mã hành động quân sự đầu tiên của ông Biden ở Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden ra lệnh không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran ở Syria để gửi đi thông điệp cứng rắn.

Được ông Biden chấp thuận, Mỹ bất ngờ không kích ở Syria

Khánh Minh |

Mỹ bất ngờ tiến hành cuộc không kích vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria, sau khi được Tổng thống Joe Biden chấp thuận.

Động thái chú ý của quân đội Mỹ ở Syria kể từ khi ông Biden nhậm chức

Hải Anh |

Có 59 phương tiện chia làm 2 đoàn xe tiến vào Syria từ lãnh thổ Iraq mang theo thiết bị cho các lực lượng Mỹ.

Lý do khiến chứng chỉ ngoại ngữ của Việt Nam thất thế trên sân nhà

KHÁNH AN |

Dù VSTEP có lệ phí thi rẻ, được nhiều trường dùng để tuyển sinh và xét tốt nghiệp, song chứng chỉ này vẫn đang thất thế trên sân nhà.

Xét xử sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Yêu cầu cựu Chủ tịch Cần Thơ có mặt

Anh Tú |

TPHCM - Trong diễn biến phiên tòa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 33 tỉ đồng, sáng 9.2, HĐXX yêu cầu nguyên Chủ tịch Cần Thơ - Võ Thành Thống phải có mặt để làm rõ liên quan đến sai phạm của 2 cựu giám đốc Sở Y tế.

Cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi" có thể đối diện mức phạt nào?

Nhóm PV |

Chuyên gia pháp lý đã đưa ra phân tích những vấn đề mà cô đồng T.H. có thể bị cơ quan chức năng xử lý khi bổ cau xem bói với câu nói xôn xao "đúng nhận sai cãi".

Tiếp tục nở rộ các cuộc thi hoa hậu năm 2023: Khán giả sẽ sàng lọc?

NGỌC ANH |

Dựa vào kế hoạch hiện tại của các đơn vị tổ chức, năm 2023 sẽ tiếp tục có hàng loạt hoa hậu, á hậu đăng quang. Tuy nhiên, sau một năm 2022 nhiều "vàng thau lẫn lộn", khán giả sẽ có cái nhìn khắt khe, sàng lọc tốt nhất để cần giữ hay loại bỏ những cuộc thi nhan sắc trong nước.

10 thảm hoạ động đất kinh hoàng nhất thế kỷ 21

Bảo Bình - Dương Anh |

Tới 9h sáng 9.2, số nạn nhân thương vong do trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 12.000 người chết và hơn 58.000 người bị thương, khiến đây trở thành một trong những thảm hoạ động đất kinh hoàng nhất thế kỷ 21.

Giải mã hành động quân sự đầu tiên của ông Biden ở Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden ra lệnh không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran ở Syria để gửi đi thông điệp cứng rắn.

Được ông Biden chấp thuận, Mỹ bất ngờ không kích ở Syria

Khánh Minh |

Mỹ bất ngờ tiến hành cuộc không kích vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria, sau khi được Tổng thống Joe Biden chấp thuận.

Động thái chú ý của quân đội Mỹ ở Syria kể từ khi ông Biden nhậm chức

Hải Anh |

Có 59 phương tiện chia làm 2 đoàn xe tiến vào Syria từ lãnh thổ Iraq mang theo thiết bị cho các lực lượng Mỹ.