Syria nêu điều kiện đàm phán với chính quyền ông Biden

Khánh Minh |

Syria tuyên bố sẵn sàng đàm phán với chính quyền Tổng thống Joe Biden nếu ông đảo ngược chính sách của những người tiền nhiệm.

Tờ Newsweek dẫn lời phái bộ thường trực của Syria tại Liên Hợp Quốc cho biết, nước này sẵn sàng can dự với chính quyền của Tổng thống Joe Biden nếu ông đảo ngược chính sách của những người tiền nhiệm.

Một sự đảo ngược như vậy sẽ bao gồm việc ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Syria, rút ​​quân đội Mỹ đã triển khai mà không có sự cho phép của Damascus và ngừng khai thác tài nguyên dầu khí.

Việc đảo ngược cũng sẽ bao gồm chấm dứt hỗ trợ cho Lực lượng Dân chủ Syria - lực lượng chủ yếu là người Kurd đang tìm kiếm quyền tự chủ lớn hơn ở phía đông bắc của đất nước - cũng như chấm dứt viện trợ cho các tổ chức phi nhà nước khác tham gia vào cuộc nội chiến.

"Lý do dẫn đến những tranh chấp hiện tại với Washington là các chính sách của các chính quyền Mỹ trước đây bao gồm: can thiệp vào công việc nội bộ của Syria, chiếm đóng các vùng lãnh thổ ở Syria, đánh cắp tài nguyên thiên nhiên của Syria, hỗ trợ lực lượng ly khai và cung cấp vũ trang cho các thực thể khủng bố ở Syria”, phái bộ thường trực của Syria tại Liên Hợp Quốc nói với Newsweek.

Nếu các điều kiện này được đáp ứng, Syria sẽ xem xét việc thiết lập lại quan hệ với Mỹ, vốn bị cắt đứt vào năm 2012 khi tình hình bất ổn thời kỳ Mùa xuân Arab ở Syria chuyển thành xung đột toàn diện giữa lực lượng an ninh, quân nổi dậy và các phe phái thánh chiến.

"Trong trường hợp chính quyền Mỹ sẵn sàng từ bỏ các chính sách này, Syria không phản đối các thông tin liên lạc có ý nghĩa và có mục đích khác xa với những điều kiện mà chính quyền trước đó đang cố gắng áp đặt cho Syria và khu vực" - phái bộ cho hay.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chưa gửi bất kỳ tín hiệu tương tự nào tới chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người bị Mỹ và các đối tác cáo buộc tội ác chiến tranh, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hóa học, trong suốt cuộc chiến kéo dài gần một thập kỷ.

Ông Joe Biden từng là Phó Tổng thống khi cựu Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên thực hiện một chiến dịch bí mật để hỗ trợ quân nổi dậy chiến đấu lật đổ ông Assad trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Tuy nhiên, khi các phần tử Hồi giáo giành được chỗ đứng ở Syria, Mỹ chuyển sang tập trung đánh bại nhóm chiến binh IS và Lầu Năm Góc thành lập một liên minh quốc tế với sự hậu thuẫn trên thực địa từ Lực lượng Dân chủ Syria.

Quân đội Syria cũng đã đối đầu với IS trong một chiến dịch riêng biệt được hỗ trợ bởi Nga, Iran và các lực lượng dân quân đồng minh hiện được Israel, đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong khu vực, coi là mối đe dọa hàng đầu.

Các hệ thống phòng không của Syria đã được kích hoạt để đáp trả cuộc tấn công của Israel vào phía nam nước này, nhắm vào những gì một nguồn tin ở Syria nói với Newsweek là các địa điểm gần sân bay quốc tế Damascus và Al-Kisweh ở phía nam thủ đô, cũng như thành phố Al-Quneitra ở phía tây nam và một đài phát thanh ở Daraa gần đó.

Các cuộc tấn công đánh dấu các cuộc không kích mới nhất trong giai đoạn Israel tăng cường hành động quân sự chống lại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền ông Biden đánh tiếng "không cần vội" với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đánh tiếng hôm 2.2 rằng, không cần vội can dự với Trung Quốc.

Chính sách nhập cư Mỹ thay đổi ra sao dưới thời Tổng thống Biden?

Ngọc Vân |

Ngày 2.2, Tổng thống Joe Biden ký một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm cải tổ quy trình nhập cư của Mỹ, hủy bỏ những chính sách trước đó của người tiền nhiệm Donald Trump.

Mỹ áp lệnh trừng phạt với Đệ nhất phu nhân Syria

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Syria, trong đó có Phu nhân Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chính quyền ông Biden đánh tiếng "không cần vội" với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đánh tiếng hôm 2.2 rằng, không cần vội can dự với Trung Quốc.

Chính sách nhập cư Mỹ thay đổi ra sao dưới thời Tổng thống Biden?

Ngọc Vân |

Ngày 2.2, Tổng thống Joe Biden ký một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm cải tổ quy trình nhập cư của Mỹ, hủy bỏ những chính sách trước đó của người tiền nhiệm Donald Trump.

Mỹ áp lệnh trừng phạt với Đệ nhất phu nhân Syria

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Syria, trong đó có Phu nhân Tổng thống Syria Bashar al-Assad.