Nguy cơ lây nhiễm của biến chủng COVID-19 Iota

BẢO NHUNG |

Biến chủng Iota có tỉ lệ gây tử vong cao đối với người cao tuổi mắc COVID-19.

Báo Tin Tức Khoa học hàng ngày của Trung Quốc ngày 12.8 cho hay, các chuyên gia thuộc Sở Y tế New York và Đại học Columbia, Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu về biến chủng Iota của virus SARS-CoV-2.

Biến chủng Iota (B.1.526) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố New York, Mỹ vào tháng 11.2020. Hiện biến chủng Iota đã lây lan ra 52 bang ở Mỹ và 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Từ tháng 11.2020 đến tháng 3.2020, biến chủng Iota là nhân tố chính gây COVID-19 tại thành phố New York. Sau đó, với sự lây lan quá mạnh của biến chủng Alpha (B.1.1.7), biến chủng Iota đã dần bị lấn át, tỉ lệ mắc cũng theo đó giảm dần.

Các nhà nghiên cứu đã đã sử dụng 9 cơ sở dữ liệu dịch tễ học để thiết lập một mô hình toàn diện nhằm đánh giá tỉ lệ lây nhiễm, khả năng thoát miễn dịch và tỉ lệ tử vong do lây nhiễm biến chủng Iota, trong khoảng thời gian từ tháng 11.2020 đến tháng 4.2021.

Bệnh nhân nhiễm biến chủng Yota gây COVID-19 trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: AFP
Các y bác sĩ đang tiến hành sơ cứu và đưa bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong tình trạng nguy kịch vào điều trị tại bệnh viện tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP

Kết quả nghiên cứu cho thấy, so với chủng gốc của virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc, tỉ lệ lây nhiễm của biến chủng Iota cao hơn 15% đến 25%. Hiện tượng virus thoát miễn dịch trong quá trình điều trị của bệnh nhân nhiễm biến chủng Iota cũng không vượt quá 10%. Vaccine ngừa COVID-19 có khả năng sinh kháng thể “vừa phải” đối với loại biến chủng này.

Biến chủng này cũng không làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và phát triển bệnh theo xu hướng nặng đối với những người đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 hoặc người đã từng nhiễm COVID-19.

Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong ở người cao tuổi bị mắc biến chủng Iota lại cao hơn nhiều so với các biến chủng được phát hiện trước đó. Tỉ lệ tử vong do mắc biến chủng Iota của các nhóm bệnh nhân thuộc độ tuổi từ 45 đến 64 tuổi là 46%, từ 65 đến 74 tuổi là 82%, trên 75 tuổi là 62%.

Các chuyên gia thuộc Sở Y tế New York và Đại học Columbia, Mỹ kiến nghị, Mỹ cùng các quốc gia trên thế giới cần cẩn trọng trong việc theo dõi đặc đặc điểm dịch tễ học của các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, qua đó đưa ra phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

BẢO NHUNG
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc đề xuất đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

BẢO NHUNG |

Trước nguy cơ lây nhiễm đối với trẻ em có xu hướng tăng, biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa COVID-19 là tiêm chủng vaccine.

Vaccine COVID-19 Sinovac hiệu quả với các biến thể mới

BẢO NHUNG |

Vaccine của Sinovac Trung Quốc đang phát huy hiệu quả tốt trong việc sinh kháng thể chống lại biến chủng Gamma, Delta gây COVID-19.

Biến thể Lambda đặt ra thách thức mới trên toàn cầu

BẢO NHUNG |

Biến thể Lambda với tốc độ lây lan nhanh chóng đã đặt ra thách thức mới cho nền y tế toàn cầu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Trung Quốc đề xuất đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

BẢO NHUNG |

Trước nguy cơ lây nhiễm đối với trẻ em có xu hướng tăng, biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa COVID-19 là tiêm chủng vaccine.

Vaccine COVID-19 Sinovac hiệu quả với các biến thể mới

BẢO NHUNG |

Vaccine của Sinovac Trung Quốc đang phát huy hiệu quả tốt trong việc sinh kháng thể chống lại biến chủng Gamma, Delta gây COVID-19.

Biến thể Lambda đặt ra thách thức mới trên toàn cầu

BẢO NHUNG |

Biến thể Lambda với tốc độ lây lan nhanh chóng đã đặt ra thách thức mới cho nền y tế toàn cầu.