Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, Mátxcơva cũng sẽ phân bổ nhiều ngân sách hơn để giúp phát triển châu Phi.
“Tổng số nợ của các quốc gia châu Phi được Nga xóa lên tới 23 tỉ USD và hơn 90 triệu USD khác sẽ được phân bổ cho các mục đích tương tự” - ông Putin tuyên bố.
Cũng trong tuần này, nhà lãnh đạo Nga cho biết, nước này sẽ cung cấp ngũ cốc miễn phí cho các quốc gia khó khăn trên lục địa. Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somali, Cộng hòa Trung Phi và Eritrea - mỗi nước sẽ nhận được từ 25.000 đến 50.000 tấn ngũ cốc. Mátxcơva sẽ chi trả chi phí vận chuyển những lô ngũ cốc này.
Hồi tháng 3, ông Putin đã nhấn mạnh về tăng trưởng thương mại song phương giữa Nga và các nước châu Phi. Ông cho rằng, điều này có thể mở ra thêm cơ hội cho tiến trình thành lập Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA).
Ra mắt năm 2021, AfCFTA dự kiến trở thành thị trường lục địa với tổng GDP hơn 3 nghìn tỉ USD, đưa châu Phi trở thành một trong những khu vực dẫn đầu thế giới đa cực. Theo ông Putin, Nga ủng hộ việc thiết lập quan hệ với AfCFTA cả ở cấp độ song phương và thông qua Liên minh Kinh tế Á-Âu.