Chia sẻ bên lề hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi diễn ra tại St.Petersburg, Giám đốc điều hành ngân hàng Nga VTB, ông Andrey Kostin, nhận định, đồng USD đã được vũ khí hoá, do đó, các quốc gia sẽ dần ngừng sử dụng đồng tiền này trong thương mại.
"Những thay đổi về cấu trúc chắc chắn sẽ xảy ra. Các nước châu Phi cũng đang hành động về nội dung này. Họ đã bắt đầu tạo ra các hệ thống trao đổi thông tin và thanh toán bằng tiền tệ quốc gia. Đây là một xu hướng hứa hẹn" - ông Kostin cho hay.
Lãnh đạo ngân hàng lớn thứ hai của Nga nhấn mạnh: "Tỉ lệ thanh toán trong thương mại bằng các loại tiền tệ thay thế sẽ tiếp tục tăng lên".
Nga và các đối tác thương mại thuộc các quốc gia đang phát triển, như các thành viên khối BRICS Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi, đã bắt đầu chuyển sang các loại tiền tệ thay thế sau khi phương Tây áp đặt trừng phạt Nga.
Theo RT, ngày càng nhiều quốc gia ủng hộ xu hướng giao dịch thương mại bằng tiền tệ quốc gia, thay cho đồng USD.
Đầu tháng 7, Tổng thống Vladimir Putin thông tin, hơn 80% giao dịch giữa Nga và Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của nước này - được thanh toán bằng đồng rúp và nhân dân tệ.
Cũng trong tháng 7, Nga công bố kế hoạch khởi động đàm phán chuyển đổi sang sử dụng đồng tiền quốc gia trong thương mại với các nước ở Đông Nam Á.