Tiền lương thực tế của người Nga tăng ở mức 2 con số

Thanh Hà |

Tiền lương thực tế ở Nga đã tăng trưởng ở mức 2 con số, lần đầu tiên kể từ năm 2018, theo Tổng thống Vladimir Putin.

Thông tin về lương được Tổng thống Vladimir Putin chia sẻ ngày 25.7 trong cuộc họp với các quan chức hàng đầu để thảo luận về nền kinh tế đất nước và các vấn đề nền kinh tế Nga đang phải đối mặt.

Tổng thống Putin cho hay, các lĩnh vực như sản xuất, bán lẻ và xây dựng đã ghi nhận tăng trưởng ổn định trong thời gian gần đây.

“Tăng trưởng trong những lĩnh vực này, cùng với hàng loạt biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, đã có tác động tích cực đến tình hình thị trường lao động. Tỉ lệ thất nghiệp đang giảm - hiện ở mức 3,2%. Đồng thời, tiền lương thực tế lần đầu tăng ở mức 2 con số kể từ năm 2018, ví dụ như tăng hơn 10% trong tháng 4" - Tổng thống Vladimir Putin thông tin.

Với những xu hướng tích cực trong nền kinh tế, Nga dự kiến đạt mức tăng trưởng GDP ít nhất 2%, ông Putin khẳng định. Tổng thống lưu ý, mức tăng trưởng này sẽ làm dịu những tác động mà Nga trải qua năm ngoái, khi GDP giảm 2,1%.

Trong 5 tháng đầu năm nay, GDP của Nga tăng 0,5%. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn cần được hỗ trợ thêm và nợ công của Nga cũng dự kiến tăng lên.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga Irina Okladnikova, chính phủ nhận định cần phải vay thêm nhưng sẽ kiềm chế mức nợ dưới 20% GDP.

“Nhìn chung, chúng ta hiện có mức nợ 22,8 nghìn tỉ rúp (251 tỉ USD) - tương đương 14,9% GDP. Đây là ranh giới an toàn của chúng ta. Dù vậy, trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi sẽ buộc phải nâng mức nợ lên bởi chi tiêu của chúng ta đang tăng lên" - bà Okladnikova chia sẻ trong cuộc họp của Ủy ban Hội đồng Liên bang về Ngân sách và Thị trường Tài chính tuần trước.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lý do Nga ra luật cấm chuyển giới

Khánh Minh |

Các nghị sĩ Nga cho biết, luật cấm chuyển giới là cần thiết để trấn áp ngành công nghiệp chuyển giới vốn được quản lý quá lỏng lẻo.

Trừng phạt của phương Tây khiến Trung Quốc - Nga xích lại gần nhau

Ngọc Vân |

Trung Quốc và Nga đang tăng cường hợp tác ở Bắc Cực, từ năng lượng, khoa học đến quốc phòng, khi biến đổi khí hậu mở ra triển vọng về một tuyến đường biển phía bắc khả thi - theo tờ SCMP.

Doanh nghiệp Đức do dự chưa rút khỏi thị trường Nga

Thanh Hà |

Đại sứ Nga tại Đức cho biết, Nga tiếp tục là thị trường hấp dẫn với các doanh nghiệp nước ngoài.

Cán bộ công đoàn, người lao động kỳ vọng vào Diễn đàn Người lao động năm 2023

Quế Chi - Hà Anh |

Ngày 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Diễn đàn Người lao động năm 2023 (Diễn đàn) với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn". Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ trực tiếp chủ trì diễn đàn.

Lĩnh đủ vì hệ thống quạt công nghiệp công suất cao xả thẳng vào nhà dân

Đinh Thiện |

Trong nhiều năm qua, hàng chục hộ gia đình tại ngõ 158 đường Thanh Bình (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) phải hứng chịu bụi mịn, bụi vải và ô nhiễm tiếng ồn từ hệ thống quạt xả công nghiệp công suất cao hoạt động suốt ngày đêm của nhà máy thuộc Công ty TNHH MTV may mặc Việt Pacific.

NASA mất liên lạc với trạm vũ trụ quốc tế ISS

Anh Vũ |

Lần đầu tiên trong vòng 24 năm qua, NASA đã mất liên lạc với trạm vũ trụ quốc tế ISS và phải nhờ tới hệ thống liên lạc của Nga.

Quốc gia EU đầu tiên tiếp quản tài sản của Nga

Ngọc Vân |

Ba Lan là quốc gia đầu tiên ở EU có cơ chế pháp lý tiếp quản tạm thời tài sản của Nga.

Chubb Life thu lãi càng cao, nợ thuế càng lớn

Quang Dân - Quý An |

Trong nhiều năm trở lại đây, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) đã ghi nhận sự tăng trưởng về tổng tài sản, doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nợ thuế tăng dần.

Lý do Nga ra luật cấm chuyển giới

Khánh Minh |

Các nghị sĩ Nga cho biết, luật cấm chuyển giới là cần thiết để trấn áp ngành công nghiệp chuyển giới vốn được quản lý quá lỏng lẻo.

Trừng phạt của phương Tây khiến Trung Quốc - Nga xích lại gần nhau

Ngọc Vân |

Trung Quốc và Nga đang tăng cường hợp tác ở Bắc Cực, từ năng lượng, khoa học đến quốc phòng, khi biến đổi khí hậu mở ra triển vọng về một tuyến đường biển phía bắc khả thi - theo tờ SCMP.

Doanh nghiệp Đức do dự chưa rút khỏi thị trường Nga

Thanh Hà |

Đại sứ Nga tại Đức cho biết, Nga tiếp tục là thị trường hấp dẫn với các doanh nghiệp nước ngoài.