Nga: Nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới đại hạ giá

Song Minh |

Nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới của Nga đại hạ giá để thúc đẩy doanh số giữa đại dịch COVID-19.

ALROSA, nhà sản xuất kim cương hàng đầu của Nga, và đối thủ cạnh tranh toàn cầu chính của họ, De Beers, đã giảm giá mạnh đá quý sau khi doanh số bán hàng sụt giảm do dịch COVID-19.

De Beers có trụ sở chính tại London, thuộc sở hữu của Anglo American, là nơi đầu tiên thông báo giảm giá vào đầu tuần này. Theo Bloomberg, nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới tính theo giá trị đã thông báo với khách hàng rằng họ đang giảm giá những viên kim cương thô lớn (lớn hơn 1 carat) gần 10%.

Công ty không giảm giá cho những viên kim cương nhỏ hơn, vì tin rằng nhu cầu mua không nhiều và điều này khó có thể thay đổi ngay cả khi giá thấp hơn.

ALROSA, nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, đã làm theo. Tuy nhiên, đại gia kim cương của Nga không thông báo giảm giá mà thay vào đó là thay đổi hệ thống thanh toán. Người mua nhận được một hóa đơn tổng thể nhưng trong đó những viên kim cương đã được giảm giá.

Mặc dù đại dịch gần như đã khiến ngành công nghiệp kim cương ngừng trệ và dẫn đến doanh số bán hàng sụt giảm nghiêm trọng, song ban đầu hai công ty kim cương hàng đầu thế giới không muốn hạ giá. Việc hạ giá vốn thường không được công khai để tránh làm xáo động thị trường kim cương và làm giảm giá trị hàng tồn kho. Tuy nhiên, động thái gần đây có thể báo hiệu rằng các thợ mỏ nghĩ nhu cầu đang bắt đầu phục hồi vì sẽ sớm hết kim cương thô.

Trước đó, ALROSA dự đoán doanh số kim cương thô có thể phục hồi bằng mức trước đại dịch vào tháng 7, nhưng sau đó đã thay đổi triển vọng sang tháng 10. Theo báo cáo quý II, doanh số bán hàng của ALROSA đã giảm 92% so với giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2019, trong khi lợi nhuận giảm 98% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu phục hồi sản xuất dựa trên các hợp đồng mới. Sẽ có vài tháng tới để hỗ trợ tất cả các hợp đồng này, có nghĩa là tháng 9 và tháng 10. Vì vậy, chúng tôi hy vọng vào tháng 10, chúng tôi sẽ có thể chuyển sang mức bán hàng bình thường” - phó giám đốc điều hành ALROSA Evgeny Agureev nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga trên đà trở thành nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Nga sẽ trở thành nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, dự kiến vào năm 2029, vượt qua cả Trung Quốc.

Thợ mỏ tìm được viên kim cương khổng lồ 442 carat

Thanh Hà |

Thợ mỏ ở quốc gia Châu Phi Lesotho đã đào được viên kim cương khổng lồ 442 carat có thể trị giá tới 18 triệu USD.

Khẩu trang nạm kim cương hút khách siêu giàu Ấn Độ

Bảo Châu |

Sau sự kiện khẩu trang làm từ vàng ròng thu hút sự chú ý của nhiều người, đến lượt các khẩu trang nạm kim cương trở nên hút khách ở thành phố Surat, Ấn Độ.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nga trên đà trở thành nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Nga sẽ trở thành nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, dự kiến vào năm 2029, vượt qua cả Trung Quốc.

Thợ mỏ tìm được viên kim cương khổng lồ 442 carat

Thanh Hà |

Thợ mỏ ở quốc gia Châu Phi Lesotho đã đào được viên kim cương khổng lồ 442 carat có thể trị giá tới 18 triệu USD.

Khẩu trang nạm kim cương hút khách siêu giàu Ấn Độ

Bảo Châu |

Sau sự kiện khẩu trang làm từ vàng ròng thu hút sự chú ý của nhiều người, đến lượt các khẩu trang nạm kim cương trở nên hút khách ở thành phố Surat, Ấn Độ.