Khẩu trang nạm kim cương hút khách siêu giàu Ấn Độ

Bảo Châu |

Sau sự kiện khẩu trang làm từ vàng ròng thu hút sự chú ý của nhiều người, đến lượt các khẩu trang nạm kim cương trở nên hút khách ở thành phố Surat, Ấn Độ.

Tờ India.com đưa tin, một cửa hàng trang sức ở thành phố Surat, Ấn Độ đang chế tạo các khẩu trang nạm kim cương với trị giá gần 2.000 USD dành cho cô dâu, chú rể đeo trong tiệc cưới.

Các sản phẩm đặc biệt này, đều là khẩu trang có chứng nhận xếp loại N95 với 3 lớp bảo vệ, bên ngoài đính kim cương tự nhiên hoặc nhân tạo, hiện đang là cơn sốt mới nhất của thị trường COVID-19.

Các thợ kim hoàn đã sử dụng kim cương để tô điểm cho các đường viền khẩu trang, thậm chí một số cái còn có 1 dải kim cương dài treo lủng lẳng bên dưới.

Ông Dipak Choksi, chủ sở hữu công ty kim hoàn D Khushaldas Jewellers ở khu vực Athwalines thuộc thành phố Surat, cho biết: '' Ý tưởng thiết kế khẩu trang đính kim cương được đưa ra sau khi một vài khách hàng chia sẻ mong muốn có một món đồ độc đáo cho lễ cưới. Chúng tôi đã thiết kế khẩu trang cho cả cô dâu và chú rể, trang trí bằng các đường viền và dải kim cương''.

Khẩu trang sử dụng kim cương nhân tạo có giá dao động trong khoảng từ 1.300 USD tới 2.000 USD, trong khi nếu nạm hoàn toàn bằng kim cương tự nhiên sẽ có giá lên tới 6.000 USD.

Một chiếc khẩu trang có thể được đính từ 150 đến 400 viên kim cương tùy theo nhu cầu của khách hàng, chủ cửa hàng trang sức Choksi cho biết.

Tại một cửa hàng trang sức khác, ông chủ Nainesh Pachchigar chia sẻ, thách thức lớn nhất là phải liên tục đổi mới thiết kế để làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất. Ông cũng cảnh báo rằng rất khó để gắn kim cương lên khẩu trang N95 và phải có cách bảo quản đặc biệt để đảm bảo không làm hư hỏng khi vệ sinh để tái sử dụng.

Cửa hàng của ông Pachchigar cho biết, công ty của ông sử dụng kim cương nhân tạo để thiết kế khẩu trang, mang lại hiệu quả về mặt chi phí, rẻ hơn 60% so với kim cương thật - chỉ từ 800 USD đến 1.300 USD.

Thành phố Surat, thuộc tiểu bang Gujarat của Ấn Độ nổi tiếng với ngành công nghiệp kim cương, chiếm tới 90% hoạt động cắt và đánh bóng kim cương thô trên toàn thế giới. Chủ tịch hiệp hội kim hoàn Surat - ông Salim Daginawala cho biết, đại dịch COVID-19 và giá vàng tăng cao đã thu hẹp 20% hoạt động kinh doanh trang sức. Những người thợ kim hoàn vì thế mà phải đưa ra các ý tưởng độc đáo để thu hút khách hàng.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Ca COVID-19 tăng vọt, Tổng thống Mỹ lần đầu đeo khẩu trang nơi công cộng

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đeo khẩu trang trong chuyến thăm một cơ sở y tế quân đội bên ngoài Washington hôm 11.7, gặp gỡ binh sĩ đang điều trị và nhân viên y tế tuyến đầu.

Đẳng cấp đại gia, chặn đứng COVID-19 bằng khẩu trang vàng ròng

Phương Linh |

Một người đàn ông Ấn Độ đã chi 4.000 USD cho một chiếc khẩu trang bằng vàng để bảo vệ anh ta khỏi COVID-19 đang hoành hành ở nước này.

Khẩu trang thiết kế bất ngờ thành phụ kiện ấn tượng hút khách ở Đông Nam Á

Phương Linh |

Trong khi dịch COVID-19 toàn cầu chưa có dấu hiệu sớm giảm bớt, khẩu trang đã nhanh chóng trở thành phụ kiện thời trang ấn tượng và hút khách ở một số nước như Indonesia và Malaysia.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Ca COVID-19 tăng vọt, Tổng thống Mỹ lần đầu đeo khẩu trang nơi công cộng

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đeo khẩu trang trong chuyến thăm một cơ sở y tế quân đội bên ngoài Washington hôm 11.7, gặp gỡ binh sĩ đang điều trị và nhân viên y tế tuyến đầu.

Đẳng cấp đại gia, chặn đứng COVID-19 bằng khẩu trang vàng ròng

Phương Linh |

Một người đàn ông Ấn Độ đã chi 4.000 USD cho một chiếc khẩu trang bằng vàng để bảo vệ anh ta khỏi COVID-19 đang hoành hành ở nước này.

Khẩu trang thiết kế bất ngờ thành phụ kiện ấn tượng hút khách ở Đông Nam Á

Phương Linh |

Trong khi dịch COVID-19 toàn cầu chưa có dấu hiệu sớm giảm bớt, khẩu trang đã nhanh chóng trở thành phụ kiện thời trang ấn tượng và hút khách ở một số nước như Indonesia và Malaysia.