Nga ngậm ngùi chấp nhận tham gia Olympic 2018 không quốc kỳ

N.V |

Các vận động viên Nga đến Pyeongchang, Hàn Quốc, sẽ tham gia Thế vận hội mùa đông 2018 dưới màu cờ Olympic.

Đó là quyết định của Ủy ban Olympic Quốc gia Nga sau phiên họp ngày 12.12. Mátxcơva đã chọn giải pháp không đối đầu, chấp nhận án phạt của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đối với thể thao Nga vì những vụ bê bối sử dụng doping.

Theo đó những vận động viên "sạch", được IOC xác nhận không dùng doping vẫn có thể tham dự Olympic mùa đông Hàn Quốc, nhưng sẽ không có quốc kỳ hay quốc ca Nga.

"Tất cả những phát biểu trong cuộc họp đều thống nhất với ý kiến: Các vận động viên của chúng ta phải đến Pyeongchang! Họ phải giành chiến thắng ở đó, mang vinh quang cho nước Nga, để rạng danh tổ quốc! Đồng thời, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy tôn trọng sự lựa chọn cá nhân của mỗi vận động viên, kể cả những vận động viên quyết định không tham gia Thế vận hội" - RFI dẫn lời ông Alexander Zhukov, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Nga giải thích.

Đây không phải là lần đầu tiên các vận động viên Nga buộc phải thi đấu dưới màu cờ trung lập. Năm 1992, sau khi Liên Xô tan rã, vận động viên của các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đã phải tập hợp trong một đoàn thể thao thống nhất dưới cờ Olympic để tham dự Thế vận hội Barcelona. Khi họ giành chiến thắng, bài ca Olympic được cử lên thay cho quốc ca.

Theo ông Zhukov, hơn 200 vận động viên Nga sẽ tham gia thi đấu ở Pyeongchang 2018, tương đương với số lượng vận động viên đã tham dự Thế vận hội mùa đông Sochi 2014. Họ sẽ được gọi là "các vận động viên Olympic của Nga".

Vì các cáo giác vận động viên sử dụng doping có tổ chức, Nga bị IOC cấm tham gia Olympic mùa đông Pyeongchang 2018, Hàn Quốc, từ ngày 9-25.2.2018. Tuy nhiên, IOC cũng để ngỏ cửa cho phép các vận động viên được xác nhận "sạch" tham dự Thế vận hội dưới màu cờ Olympic.

IOC cũng quyết định đình chỉ Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Nga Alexander Zhukov với tư cách thành viên IOC, trong khi Phó Thủ tướng Nga Vitaly Mutko, Bộ trưởng Thể thao tại thời điểm Thế vận hội Sochi, cũng bị cấm tham gia bất cứ kỳ Olympic nào trong tương lai.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Nga phản ứng về việc bị cấm tham gia Thế vận hội mùa đông 2018

VÂN ANH |

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) chiều 5.12 đã đình chỉ Ủy ban Olympic Nga và cấm Nga tham gia Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang (Hàn Quốc) do vi phạm mang tính hệ thống liên quan đến chất cấm (doping), tuy nhiên, sẽ cho phép một số vận động viên Nga tham gia với tư cách trung lập.

Tổng thống Putin chính thức lên tiếng về lệnh cấm Nga dự Olympic

K.M |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga sẽ không ngăn cản các vận động viên của mình tham dự Thế vận hội 2018, sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế cấm toàn đội Nga vì cáo buộc sử dụng chất cấm để cải thiện thành tích thi đấu.

Nga bị cấm tham gia Olympic mùa đông tại Hàn Quốc

K.M |

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đình chỉ tư cách thành viên của Ủy ban Olympic Nga (ROC) và cấm đội tuyển quốc gia Nga tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 tại PyeongChang, Hàn Quốc.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nga phản ứng về việc bị cấm tham gia Thế vận hội mùa đông 2018

VÂN ANH |

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) chiều 5.12 đã đình chỉ Ủy ban Olympic Nga và cấm Nga tham gia Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang (Hàn Quốc) do vi phạm mang tính hệ thống liên quan đến chất cấm (doping), tuy nhiên, sẽ cho phép một số vận động viên Nga tham gia với tư cách trung lập.

Tổng thống Putin chính thức lên tiếng về lệnh cấm Nga dự Olympic

K.M |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga sẽ không ngăn cản các vận động viên của mình tham dự Thế vận hội 2018, sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế cấm toàn đội Nga vì cáo buộc sử dụng chất cấm để cải thiện thành tích thi đấu.

Nga bị cấm tham gia Olympic mùa đông tại Hàn Quốc

K.M |

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đình chỉ tư cách thành viên của Ủy ban Olympic Nga (ROC) và cấm đội tuyển quốc gia Nga tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 tại PyeongChang, Hàn Quốc.