Tổng thống Putin chính thức lên tiếng về lệnh cấm Nga dự Olympic

K.M |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga sẽ không ngăn cản các vận động viên của mình tham dự Thế vận hội 2018, sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế cấm toàn đội Nga vì cáo buộc sử dụng chất cấm để cải thiện thành tích thi đấu.

Mặc dù các vận động viên Olympic của Nga sẽ không được phép tranh tài dưới lá cờ nước họ, ông Putin nói rằng ông sẽ không ngăn cản các vận động viên tranh tài trong "tư cách cá nhân" tại Thế vận hội Mùa đông sắp tới ở Pyeongchang, Hàn Quốc.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) hôm 5.12 quyết định rằng các vận động viên người Nga vẫn có thể tranh tài trong tư cách "vận động viên Olympic từ Nga".

Nói chuyện với các phóng viên sau khi phát biểu trước công nhân nhà máy ô tô ở Nizhny Novgorod, nơi ông tuyên bố ông tranh cử cho nhiệm kỳ tổng thống thứ tư vào năm sau, ông Putin nói quyết định của IOC có động cơ chính trị.

"Quyết định này trông có vẻ như hoàn toàn được dàn dựng và có động cơ chính trị. Tất cả chúng ta đều thấy, đối với tôi không còn nghi ngờ gì về việc này" - ông nói.

Ngoài lệnh cấm Nga tham gia Thế vận hội 2018, IOC cũng phạt Ủy ban Olympic Nga 15 triệu USD và đình chỉ tư cách thành viên IOC của Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga, Alexander Zhukov.

Ông Zhukov nói với hãng tin AFP rằng ông "đã xin lỗi" IOC hôm 5.12 vì "những vi phạm chống doping" ở nước ông trong những năm gần đây.

Trong khi đó Pyotr Tolstoy, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia, kêu gọi tẩy chay Olympic. "Họ làm nhục toàn thể nước Nga qua việc không cho trưng cờ và cử quốc thiều" - ông Tolstoy nói trong một phát biểu được chiếu trên truyền hình.

IOC đã tước 11 huy chương Thế vận hội Sochi của đội Nga và đã áp đặt lệnh cấm thi đấu suốt đời đối với 20 vận động viên Nga.

Tòa án Trọng tài Thể thao cho biết họ đã nhận được khiếu nại từ 22 vận động viên Nga về các lệnh cấm, và rằng họ đã yêu cầu Tòa án ra phán quyết trước khi Thế vận hội Pyeongchang khai mạc.

Nga đã nhiều lần phủ nhận tiến hành một chiến dịch doping rộng khắp.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Nga bị cấm tham gia Olympic mùa đông tại Hàn Quốc

K.M |

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đình chỉ tư cách thành viên của Ủy ban Olympic Nga (ROC) và cấm đội tuyển quốc gia Nga tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 tại PyeongChang, Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu đưa Việt Nam dự Olympic 2020

HOÀI ĐAN |

Trả lời phỏng vấn trên trang Chosun (Hàn Quốc), HLV Park Hang-seo cho biết kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ trưởng thành mạnh mẽ ở ASIAN Cup 2019 và có mặt tại Olympic Tokyo 2020.

Hãy biến huy chương vàng thành vàng ròng

Lê Thanh Phong |

Nguồn vốn nhân tài là quý nhất, một quốc gia muốn phát triển và tiến bộ, không thể thiếu những bộ óc sáng tạo, phát minh, những trí tuệ có thể làm ra những sản phẩm làm thay đổi thế giới.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Nga bị cấm tham gia Olympic mùa đông tại Hàn Quốc

K.M |

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đình chỉ tư cách thành viên của Ủy ban Olympic Nga (ROC) và cấm đội tuyển quốc gia Nga tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 tại PyeongChang, Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu đưa Việt Nam dự Olympic 2020

HOÀI ĐAN |

Trả lời phỏng vấn trên trang Chosun (Hàn Quốc), HLV Park Hang-seo cho biết kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ trưởng thành mạnh mẽ ở ASIAN Cup 2019 và có mặt tại Olympic Tokyo 2020.

Hãy biến huy chương vàng thành vàng ròng

Lê Thanh Phong |

Nguồn vốn nhân tài là quý nhất, một quốc gia muốn phát triển và tiến bộ, không thể thiếu những bộ óc sáng tạo, phát minh, những trí tuệ có thể làm ra những sản phẩm làm thay đổi thế giới.