Nga phản ứng về việc bị cấm tham gia Thế vận hội mùa đông 2018

VÂN ANH |

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) chiều 5.12 đã đình chỉ Ủy ban Olympic Nga và cấm Nga tham gia Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang (Hàn Quốc) do vi phạm mang tính hệ thống liên quan đến chất cấm (doping), tuy nhiên, sẽ cho phép một số vận động viên Nga tham gia với tư cách trung lập.

Chưa từng có tiền lệ

Hình phạt này có nghĩa là, không vận động viên Nga nào sẽ được thi đấu dưới màu cờ sắc áo của đất nước, là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Olympic. Trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc họp kín ở Lausanne, Thụy Sĩ, IOC cho biết, một cơ quan đặc biệt được gọi là Ủy ban Schmid do cựu Tổng thống Thụy Sĩ Samuel Schmid đứng đầu, đã điều tra toàn diện các nghi án doping liên tiếp của các vận động viên Nga. Tuyên bố viết, báo cáo của ông Schmid xác nhận, “việc thao túng có hệ thống các quy định của cơ quan phòng chống doping nước Nga”, trong đó có cả những nỗ lực che giấu doping tại Olympic mùa đông Sochi mà Nga tổ chức năm 2014.

Báo cáo của IOC xác nhận, những phát hiện từ các cuộc điều tra của Ủy ban chống Doping thế giới cho thấy, Nga đã che giấu việc sử dụng doping của hàng trăm vận động viên trong nhiều năm. Cuộc điều tra do luật sư người Canada Richard McLaren tiến hành năm ngoái khiến Nga bị cấm một phần tham dự Olympic mùa hè Rio de Janeiro 2016.

Chính vì thế IOC đình chỉ Nga, nước đứng đầu bảng tổng sắp huy chương tại Thế vận hội Mùa đông Sochi 2014, không được tham dự Olympic mùa đông năm sau tại Hàn Quốc. IOC cũng quyết định đình chỉ Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga Alexander Zhukov với tư cách thành viên IOC, trong khi Phó Thủ tướng Nga Vitaly Mutko, Bộ trưởng Thể thao tại thời điểm Thế vận hội Sochi, cũng bị cấm tham gia bất cứ kỳ Olympic nào trong tương lai.

Tuy nhiên, trong một nỗ lực bảo vệ “các vận động viên vô tội”, một cánh cửa được để ngỏ cho người Nga tham gia tranh tài với tư cách là “vận động viên Olympic của Nga” miễn là họ đáp ứng được các điều kiện nghiêm ngặt cho thấy họ không có lịch sử doping - theo tuyên bố của IOC.

Phản ứng từ Nga

Án phạt hôm 5.12 là một cú giáng nghiêm trọng với Nga, nơi các môn thể thao quốc tế đã trở thành trụ cột chính trong ưu tiên của Tổng thống Vladimir Putin. Nga chưa bao giờ chấp nhận kết luận của luật sư McLaren cho rằng, việc che đậy do nhà nước bảo trợ, và án phạt của IOC làm bùng phát chỉ trích giận dữ từ giới chức và các nghị sĩ Nga.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga, Alexander Zhukov cho biết, đoàn thể thao nước này sẽ kháng cáo với phán quyết của IOC. Ông Alexei Kravtsov- chủ tịch Liên đoàn trượt băng Nga - nói: “Quyết định này có tính xúc phạm, sỉ nhục và hoàn toàn không có căn cứ. Tôi xem quyết định này sẽ giáng một đòn mạnh vào toàn bộ phong trào Olympic”. Ông Alexei Kurashov- chủ tịch Liên đoàn trượt tuyết tự do Nga - nói thêm: “Phong trào Olympic đã làm mất uy tín của chính mình và sẽ có những hậu quả căn bản cho điều này. Đây không phải là những nguyên tắc của phong trào Olympic. Tôi không thể nói rằng các hoạt động của IOC là trung thực”.

Một số chính trị gia Nga lập tức nêu khả năng Nga sẽ tẩy chay Thế vận hội mùa đông, với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Nga Ivan Melnikov tuyên bố sẽ là “sai lầm” để cho đội tuyển Nga đến Pyeongchang thi đấu với tư cách trung lập. Tuy nhiên, phát biểu với hãng Interfax sau đó, ông nói rằng Kremlin có thể có quyết định khác, và trong trường hợp đó, ông sẽ ủng hộ quyết định của chính phủ.

Về phần mình, hiện Kremlin chưa đưa ra bình luận gì, nhưng người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết, Nga không xem xét việc tẩy chay, mặc dù Tổng thống Putin sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Trước đó, Tổng thống Putin đã chỉ trích rằng, những cáo buộc về doping là chủ ý để gây tổn hại về mặt chính trị với ông, và để các vận động viên Nga thi đấu mà không có biểu tượng quốc gia là điều không thể chấp nhận được.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Facebook, quyết định của IOC không thể hạ “knock-out” Nga: “Khó có thể tưởng tượng được chúng tôi phải chịu đựng những gì từ ‘đối tác’. Nhưng họ không thể hạ gục chúng tôi bằng bất kỳ biện pháp khẩu chiến, hay biện pháp phá bỏ liên bang Xô Viết, hay biện pháp trừng phạt. Chúng tôi sẽ luôn tồn tại”.

Trong khi đó, các vận động viên Nga phản ứng thận trọng với án phạt, một số nói rằng, họ vẫn chưa sẵn sàng đưa ra quyết định liệu có thi đấu dưới lá cờ trung lập hay không.

Án phạt của IOC được đưa ra 7 tháng trước khi Nga đăng cai World Cup 2018. Chủ tịch IOC Thomas Bach từ chối bình luận về việc liệu quyết định hôm 5.12 có thể có tác động gì hay không tới giải đấu này. Phó Thủ tướng Nga Vitaly Mutko - người cũng bị IOC đình chỉ tư cách thành viên - hiện giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga và là người chịu trách nhiệm đăng cai World Cup 2018. Trong một tuyên bố, FIFA khẳng định án phạt của IOC sẽ “không ảnh hưởng đến việc chuẩn bị của World Cup 2018”. Tuy nhiên, Viện nghiên cứu của Tổ chức phòng chống doping quốc gia (iNADO) yêu cầu FIFA kết luận liệu tuyển Nga có là một phần của bê bối doping với sự trợ giúp của chính quyền không, và nếu có thì iNADO yêu cầu FIFA xem xét loại tuyển Nga khỏi World Cup 2018.

VÂN ANH
TIN LIÊN QUAN

Toàn thắng ở Syria, Nga tuyên bố sẵn sàng giúp Mỹ tiêu diệt IS ở Iraq

Hà Liên |

Bộ Quốc phòng Nga sẵn sàng đàm phán với những người đồng cấp Mỹ trong việc giúp họ tiêu diệt các phần tử nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở các khu vực phía tây Iraq.

Người quản lý chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ 4 của ông Putin là ai?

H.L |

Thủ tướng Dmitry Medvedev, Phó Thủ tướng Dmitry Kozak, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Stanislav Govorukhin… từng là người quản lý các chiến dịch tranh cử của Tổng thống Vladimir Putin. 

Tổng thống Putin chính thức lên tiếng về lệnh cấm Nga dự Olympic

K.M |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga sẽ không ngăn cản các vận động viên của mình tham dự Thế vận hội 2018, sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế cấm toàn đội Nga vì cáo buộc sử dụng chất cấm để cải thiện thành tích thi đấu.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Toàn thắng ở Syria, Nga tuyên bố sẵn sàng giúp Mỹ tiêu diệt IS ở Iraq

Hà Liên |

Bộ Quốc phòng Nga sẵn sàng đàm phán với những người đồng cấp Mỹ trong việc giúp họ tiêu diệt các phần tử nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở các khu vực phía tây Iraq.

Người quản lý chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ 4 của ông Putin là ai?

H.L |

Thủ tướng Dmitry Medvedev, Phó Thủ tướng Dmitry Kozak, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Stanislav Govorukhin… từng là người quản lý các chiến dịch tranh cử của Tổng thống Vladimir Putin. 

Tổng thống Putin chính thức lên tiếng về lệnh cấm Nga dự Olympic

K.M |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga sẽ không ngăn cản các vận động viên của mình tham dự Thế vận hội 2018, sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế cấm toàn đội Nga vì cáo buộc sử dụng chất cấm để cải thiện thành tích thi đấu.