Nga nêu điều kiện về việc điều tra vụ phá hoại Nord Stream

Khánh Minh |

Nga kiên quyết yêu cầu được tham gia trong bất kỳ cuộc điều tra nào về nghi án phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga “lo ngại” về những đề xuất rằng bằng cách nào đó nên loại trừ Mátxcơva khỏi bất kỳ cuộc điều tra nào về sự cố rò rỉ đường ống Nord Stream.

RT dẫn lời ông Dmitry Peskov phát biểu với báo giới hôm 5.10: “Cho đến nay, từ những cuộc họp báo diễn ra ở Đan Mạch và Thụy Điển, chúng tôi đã nghe thấy những tuyên bố khá lo ngại rằng bất kỳ sự hợp tác nào với phía Nga đều bị loại trừ. Tất nhiên, chúng tôi sẽ chờ một số làm rõ về vấn đề này. Chúng tôi tin rằng sự tham gia của phía Nga trong việc kiểm tra các bộ phận bị hư hại của đường ống và điều tra nguyên nhân sự cố phải là điều bắt buộc”.

Người phát ngôn nói thêm, một cuộc điều tra như vậy cần sự hợp tác của một số quốc gia, đồng thời tố cáo tình trạng "thiếu thông tin liên lạc trầm trọng và nhiều quốc gia không muốn liên lạc" với Nga.

Bình luận của ông Peskov dường như đáp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod. Theo ông Kofod, chính phủ Đan Mạch tính phản đối sự tham gia của Nga trong cuộc điều tra để xác định danh tính những người chịu trách nhiệm.

Nga nhấn mạnh phải tiến hành cuộc điều tra quốc tế với sự tham gia của nước này. "Thực sự cần một cuộc điều tra. Đương nhiên, với sự tham gia của Nga" - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin khẳng định.

Tuyên bố của Nga được đưa ra sau khi Thụy Điển phong tỏa khu vực xung quanh đường ống trong khi chờ điều tra.

Một đoạn của đường ống Nord Stream. Ảnh: AFP
Nhà ga của đường ống Nord Stream ở Lubmin, Đức. Ảnh: AFP

Đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đột ngột sụt áp suất vào ngày 26.9 sau một loạt vụ nổ mạnh dưới nước ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. Vụ việc gây ra rò rỉ khí lớn. Các vết nứt được coi là hậu quả của hành động phá hoại.

Nga coi vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố và Tổng thống Vladimir Putin đổ lỗi cho "người Anglo-Saxon" - một cách nói thông tục của Nga cho liên minh xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và Anh. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Vassily Nebenzia nêu tên nước hưởng lợi duy nhất của vụ phá hoại Nord Stream là Mỹ. Các nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Mỹ hiện ăn mừng vì sẽ tăng gấp nhiều lần nguồn cung cho lục địa Châu Âu.

Về phần mình, Mỹ công khai cổ vũ vụ việc, với Ngoại trưởng Antony Blinken ca ngợi đây là "cơ hội lớn" để Châu Âu "một lần và mãi mãi loại bỏ sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức thay thế Nord Stream và khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Đức xây các nhà ga mới để thay thế đường ống dẫn khí Nord Stream và khí đốt Nga.

Nga nêu tên nước hưởng lợi duy nhất của vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Vassily Nebenzia cho biết, vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream có lợi cho Mỹ chứ không phải Nga hay EU.

Tin vui với đường ống Nord Stream

Ngọc Vân |

Đường ống Nord Stream 2 dường như đã ngừng rò rỉ khí đốt trong khi Nord Stream 1 vẫn tiếp tục rò rỉ, nhưng yếu hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đức thay thế Nord Stream và khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Đức xây các nhà ga mới để thay thế đường ống dẫn khí Nord Stream và khí đốt Nga.

Nga nêu tên nước hưởng lợi duy nhất của vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Vassily Nebenzia cho biết, vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream có lợi cho Mỹ chứ không phải Nga hay EU.

Tin vui với đường ống Nord Stream

Ngọc Vân |

Đường ống Nord Stream 2 dường như đã ngừng rò rỉ khí đốt trong khi Nord Stream 1 vẫn tiếp tục rò rỉ, nhưng yếu hơn.