Ông Putin chuyển giao nhà máy hạt nhân lớn nhất Châu Âu cho Nga

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin đã ban hành lệnh đặt nhà máy hạt nhân lớn nhất Châu Âu Zaporizhzhia dưới sự quản lý của Nga sau khi sáp nhập vùng Zaporizhzhia của Ukraina.

Theo RT, sắc lệnh của tổng thống về việc chuyển giao được công bố hôm 5.10.

Nhà máy sẽ được vận hành bởi một công ty con của tập đoàn điện hạt nhân khổng lồ Rosatom của Nga. Hiện tại, nhà máy sẽ tiếp tục hoạt động theo giấy phép do Ukraina cấp cho đến khi có được các loại giấy tờ tương đương của Nga.

Động thái này diễn ra khi Nga hoàn tất việc sáp nhập bốn khu vực trước đây của Ukraina - Zaporizhzhia, Kherson, cũng như Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk - vào Nga. Các vùng lãnh thổ ủng hộ áp đảo đề xuất tham gia cuộc trưng cầu dân ý của Nga vào tháng trước. Các cuộc bỏ phiếu đã bị Kiev và những nước ủng hộ phương Tây kiên quyết bác bỏ.

Trong những tuần gần đây, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái mà quân đội Nga cho là của lực lượng Ukraina, cũng như là mục tiêu của những kẻ phá hoại trong nỗ lực chiếm lấy nhà máy từ lực lượng Nga. Trong khi đó, Kiev cùng nhiều quan chức phương Tây đổ lỗi cho Mátxcơva vì đã nã pháo vào cơ sở hạt nhân mà nước này kiểm soát.

Nhà máy Zaporizhzhia bị quân đội Nga kiểm soát ngay từ đầu cuộc xung đột. Tuy nhiên, cho đến nay, nhà máy vẫn thuộc quyền quản lý của Ukraina.

Tỉnh Zaporizhzhia là trung tâm cung cấp năng lượng, với ba nhà sản xuất năng lượng hùng mạnh: Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất Châu Âu, trạm thủy điện Dnepr và trang trại gió Botievo. Trong giai đoạn 2019-2020, Zaporizhzhia sản xuất khoảng 40 tỉ kWh điện mỗi năm, chiếm khoảng 25-27% toàn bộ ngành năng lượng ở Ukraina.

Tỉnh này có một số cơ sở kỹ thuật cơ khí và công nghiệp lớn, bao gồm Nhà máy Xây dựng Ôtô Zaporizhzhia (ZAZ) với sản lượng 150.000 xe mỗi năm.

Sông Dnepr, hồ chứa Kakhovka và biển Azov đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Zaporizhzhia, có tiềm năng lớn để nuôi cá.

Nga đưa quân vào Ukraina vào ngày 24.2, với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk, được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk quy chế đặc biệt của Ukraina.

Vào tháng 2 năm 2022, Điện Kremlin công nhận các nước cộng hòa Donbass là các quốc gia độc lập và yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập, sẽ không bao giờ tham gia NATO hay bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Ukraina khẳng định cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga nối lại khí đốt cho một nước EU

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom nối lại xuất khẩu khí đốt cho Italia qua Áo vào ngày 5.10.

4 khu vực Ukraina sáp nhập Nga mang lại lợi ích kinh tế kinh ngạc

Ngọc Vân |

4 khu vực của Ukraina mới sáp nhập Nga có tiềm năng công nghiệp và nông nghiệp kinh ngạc mặc dù hạ tầng xuống cấp.

Nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina dừng hoạt động hoàn toàn

Song Minh |

Lò phản ứng cuối cùng tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất Ukraina bị ngắt khỏi lưới điện vào ngày 11.9.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nga nối lại khí đốt cho một nước EU

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom nối lại xuất khẩu khí đốt cho Italia qua Áo vào ngày 5.10.

4 khu vực Ukraina sáp nhập Nga mang lại lợi ích kinh tế kinh ngạc

Ngọc Vân |

4 khu vực của Ukraina mới sáp nhập Nga có tiềm năng công nghiệp và nông nghiệp kinh ngạc mặc dù hạ tầng xuống cấp.

Nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina dừng hoạt động hoàn toàn

Song Minh |

Lò phản ứng cuối cùng tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất Ukraina bị ngắt khỏi lưới điện vào ngày 11.9.