Nga nêu tên nước hưởng lợi duy nhất của vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Vassily Nebenzia cho biết, vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream có lợi cho Mỹ chứ không phải Nga hay EU.

“Câu hỏi là liệu những gì đã xảy ra với Nord Stream có mang lại lợi ích cho Mỹ hay không? Chắc chắn rồi. Các nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Mỹ hiện ăn mừng vì sẽ tăng gấp nhiều lần nguồn cung cho lục địa Châu Âu. Và từ quan điểm chính trị - sợi dây cuối cùng đảm bảo sự độc lập của EU về mặt năng lượng đã bị cắt đứt” - RT dẫn lời Đại sứ Nebenzia phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ông nói thêm rằng, ngay cả khi sản xuất của Châu Âu đang được chuyển gấp rút sang Mỹ trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng, người dân Châu Âu đang hướng tới “một mùa đông đen tối, lạnh giá và kéo dài”.

“Việc phá hủy Nord Stream có mang lại lợi ích cho các quốc gia Châu Âu không? Hầu như không. Sau đó, họ sẽ trở nên phụ thuộc vào một nhà cung cấp đắt hơn và không đáng tin cậy. Tôi đang đề cập đến nước chủ nhà của trụ sở Liên Hợp Quốc (Mỹ). Bỏ qua các chính trị gia Ba Lan, Czech và các nước Baltic, các chuyên gia không thể không hiểu được sự nguy hiểm của một kịch bản như vậy và hậu quả của nó đối với nền kinh tế Châu Âu" - nhà ngoại giao nhấn mạnh.

Hơn nữa, theo ông Nebenzia, “nếu chúng ta nghĩ theo lẽ thường, thay vì theo trí tưởng tượng rằng Nga sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đe dọa Châu Âu, thì Nga cũng hầu như không được lợi gì khi gây nguy hiểm cho đường ống dẫn dầu của chính họ”.

“Không có lý gì mà chúng tôi lại tự tay hủy hoại một dự án mà chúng tôi đã đầu tư một số tiền khổng lồ và nhờ đó chúng tôi có thể thu được lợi nhuận kinh tế đáng kể. Bản thân các nước phương Tây cũng nói rằng chúng tôi kiếm được lợi nhuận từ việc xuất khẩu năng lượng và hưởng lợi từ việc giá năng lượng tăng” - Đại sứ Nebenzia chỉ ra.

Các nhà chức trách Đan Mạch báo cáo sự cố rò rỉ trên các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 vào ngày 26.9 sau khi một nhà điều hành đường ống địa phương ghi nhận hiện tượng sụt áp suất trên cả hai đường ống vào đầu ngày hôm đó. Các nhà địa chấn học Đan Mạch và Thụy Điển sau đó đã nói về một loạt vụ nổ dưới đáy biển trong khu vực.

Giới chức Nga, Mỹ và Thụy Điển cho rằng những rò rỉ có thể là kết quả của một cuộc tấn công có chủ ý. Tổng thống Nga Vladimir Putin đổ lỗi cho các quốc gia phương Tây, nói rằng “các biện pháp trừng phạt là không đủ và hiện họ đã chuyển sang phá hoại”.

Tại cuộc họp báo hôm 30.9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận rằng Mỹ hoặc các nước NATO có liên quan đến thiệt hại đối với các đường ống Nord Stream. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc Nga phát tán thông tin sai lệch với những cáo buộc nhằm vào Mỹ và kêu gọi cộng đồng toàn cầu không nên tin rằng Washington là người phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Ngày 1.10, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch cho biết, Nord Stream 2 dường như đã ngừng rò rỉ, trong khi Nord Stream 1 vẫn tiếp tục rò rỉ lượng khí đốt còn lại ra Biển Baltic, nhưng yếu hơn.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn Gazprom: "EU bị tước đoạt vô thời hạn nguồn khí đốt quan trọng"

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom tuyên bố EU bị “tước đoạt vô thời hạn” đường ống dẫn khí quan trọng Nord Stream.

Châu Âu khai trương đường ống mới thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Hy Lạp và Bulgaria bắt đầu vận hành thương mại đường ống dẫn khí mới nhằm giảm sự phụ thuộc của Đông Nam Âu vào khí đốt Nga và tăng cường an ninh năng lượng.

Tin vui với đường ống Nord Stream

Ngọc Vân |

Đường ống Nord Stream 2 dường như đã ngừng rò rỉ khí đốt trong khi Nord Stream 1 vẫn tiếp tục rò rỉ, nhưng yếu hơn.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tập đoàn Gazprom: "EU bị tước đoạt vô thời hạn nguồn khí đốt quan trọng"

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom tuyên bố EU bị “tước đoạt vô thời hạn” đường ống dẫn khí quan trọng Nord Stream.

Châu Âu khai trương đường ống mới thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Hy Lạp và Bulgaria bắt đầu vận hành thương mại đường ống dẫn khí mới nhằm giảm sự phụ thuộc của Đông Nam Âu vào khí đốt Nga và tăng cường an ninh năng lượng.

Tin vui với đường ống Nord Stream

Ngọc Vân |

Đường ống Nord Stream 2 dường như đã ngừng rò rỉ khí đốt trong khi Nord Stream 1 vẫn tiếp tục rò rỉ, nhưng yếu hơn.