Nga huy động thêm 120.000 lính nghĩa vụ mới

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh huy động thêm 120.000 công dân nhập ngũ đến cuối năm 2022.

Theo một tài liệu chính thức được hãng TASS công bố hôm 30.9, từ ngày 1.11 đến ngày 31.12.2022, công dân Nga từ 18 đến 27 tuổi không thuộc lực lượng dự bị và phải nhập ngũ sẽ được gọi nhập ngũ.

Theo sắc lệnh, từ ngày 1.11 đến ngày 31.12.2022, công dân Nga từ 18 đến 27 tuổi không thuộc lực lượng dự bị và phải nhập ngũ sẽ được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 1 năm.

Sắc lệnh cũng cho biết, kể từ ngày 1.10, lính nghĩa vụ đã kết thúc thời hạn phục vụ sẽ được ra quân.

Theo ông Vladimir Tsimlyansky, quan chức cao cấp của Bộ Tổng tham mưu Nga, việc gọi nhập ngũ 120.000 lính nghĩa vụ này được thực hiện theo thông lệ vào mùa thu, nhưng năm nay ít hơn 7.500 người so với mùa thu năm ngoái. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lệnh gọi nhập ngũ không hề liên quan đến xung đột Ukraina.

Ông Tsimlyansky nói: “Ngay cả trong chiến dịch quân sự đặc biệt, số lượng tân binh hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị. Hầu hết tân binh sẽ được gửi đến các đơn vị huấn luyện và đơn vị quân đội, nơi họ sẽ học cách làm chủ các thiết bị quân sự hiện đại và nhận chứng chỉ chuyên ngành quân sự trong vòng 5 tháng. Sau khi huấn luyện, lính nghĩa vụ sẽ được cử đi phục vụ trong các binh chủng khác nhau”.

Theo Interfax, vào tháng 8, Lực lượng vũ trang Nga đã tăng lên 2.039.758 quân.

Lệnh gọi nhập ngũ này có khả năng trùng với giai đoạn đầu của chương trình "động viên một phần lực lượng dự bị" tại Nga, đưa thêm 300.000 quân ra chiến trường Ukraina.

Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố động viên quân sự một phần, huy động 300.000 quân dự bị Nga.

Ông Putin nói, chỉ huy động quân dự bị, tập trung vào những người có kinh nghiệm. Tổng thống Putin cho biết thêm rằng, các chiến binh Donetsk và Lugansk ở Donbass sẽ được coi là binh sĩ của Liên bang Nga trong tương lai.

300.000 quân dự bị đánh dấu lần huy động đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến 2.

Trong diễn biến mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Nga rút quân khỏi thị trấn Krasny Liman quan trọng ở Donbass, Ukraina do mối đe dọa bị bao vây. Động thái này diễn ra khi các lực lượng Ukraina tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào khu vực.

Tin tức được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hiệp ước về việc sáp nhập DPR và nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) vào Nga. Tổng thống Putin cũng đã ký các hiệp ước về việc sáp nhập các vùng của tỉnh Kherson và Zaporizhzhia do Nga kiểm soát - những khu vực đã tuyên bố độc lập khỏi Ukraina.

Bốn vùng lãnh thổ này bỏ phiếu áp đảo ủng hộ việc sáp nhập Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức từ ngày 23 đến 27.9.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga rút quân khỏi thị trấn quan trọng ở Donbass, Ukraina

Khánh Minh |

Mátxcơva xác nhận Nga rút quân khỏi thị trấn Krasny Liman ở Donbass, Ukraina do mối đe dọa bị bao vây.

Mỹ kêu gọi công dân rời ngay khỏi Nga để tránh quân dịch

Ngọc Vân |

Công dân Mỹ ở Nga được khuyến cáo rời khỏi đất nước càng sớm càng tốt để tránh bị bắt đi quân dịch.

Ukraina lên tiếng về việc huy động quân sau động thái của Nga

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố sẽ không huy động thêm quân sau khi Nga động viên quân một phần và trưng cầu dân ý sáp nhập các vùng của Ukraina.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nga rút quân khỏi thị trấn quan trọng ở Donbass, Ukraina

Khánh Minh |

Mátxcơva xác nhận Nga rút quân khỏi thị trấn Krasny Liman ở Donbass, Ukraina do mối đe dọa bị bao vây.

Mỹ kêu gọi công dân rời ngay khỏi Nga để tránh quân dịch

Ngọc Vân |

Công dân Mỹ ở Nga được khuyến cáo rời khỏi đất nước càng sớm càng tốt để tránh bị bắt đi quân dịch.

Ukraina lên tiếng về việc huy động quân sau động thái của Nga

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố sẽ không huy động thêm quân sau khi Nga động viên quân một phần và trưng cầu dân ý sáp nhập các vùng của Ukraina.