Nga lần đầu đưa dàn tên lửa S-400 xuất ngoại tập trận

Thanh Hà |

Nga đã điều tổ hợp tên lửa tối tân S-400 Triumf và Pantsir-S1 tới quốc gia vùng Balkan tham gia cuộc tập trận quân sự đầu tiên ở nước ngoài.

Các tên lửa S-400 cùng với một tổ hợp Pantsir-S1 đã được triển khai tại căn cứ không quân Batajnica, cách Belgrade - thủ đô Serbia khoảng 25km. Thông tin do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 24.10. Dàn tên lửa của Nga có mặt tại đây để tham gia cuộc tập trận chung "Lá chắn Slavic 2019".

Hãng tin Tass dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị phòng không Nga với các hệ thống tên lửa đất đối không S-400 và các bệ phóng tên lửa chống tăng Pantsir-S1 được vận tải cơ quân sự Nga vận chuyển bằng đường hàng không tới lãnh thổ Serbia để tham gia giai đoạn hai của cuộc tập trận phòng không chung giữa Nga và Serbia.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, đây là lần đầu tiên các tổ hợp tên lửa tối tân của Mátxcơva tham gia một cuộc tập trận quân sự ở nước ngoài.

Quân đội Nga chính thức đưa S-400 vào hoạt động năm 2007. Đây được xem là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất của Nga. S-400 có khả năng ngăn chặn các mục tiêu ở khoảng cách 400 km và ở độ cao tới 30 km. Hệ thống tên lửa này có thể phá hủy máy bay cũng như tên lửa hành trình và đạn đạo, đồng thời có thể sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất.

Trong khi đó, Pantsir-S1 là hệ thống vũ khí phòng không tầm ngắn, đại diện cho lá chắn phòng không mới nhất sử dụng hệ thống radar đã định pha cho cả tấn công và theo dõi mục tiêu.

Giai đoạn đầu của cuộc tập trận Lá chắn Slavic 2019 diễn ra tại trung tâm huấn luyện chiến đấu của lực lượng không gian vũ trụ Nga ở vùng Astrakhan hồi tháng trước. Các binh sĩ Serbia đã có cơ hội chứng kiến cách thức hoạt động của S-400 trong giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận ở phía nam Nga.

Giai đoạn 2 của cuộc tập trận trên lãnh thổ Serbia kéo dài từ 23-29.10.

Hãng tin của Nga cho hay, Nga và Serbia có quan hệ hữu nghị lâu đời và dù xung quanh là các quốc gia thành viên NATO, Belgrade vẫn duy trì mối quan hệ là đồng minh thân thiết nhất của Mátxcơva ở Balkan.

Năm ngoái, Nga chuyển giao chiến đấu cơ, trực thăng, xe tăng, radar... cho Serbia. Hiện Serbia đang trông đợi đợt giao tổ hợp Pantsir-S1. S-400 mới đây được Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ mua của Nga bất chấp sức ép từ Mỹ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin mời chào Saudi Arabia mua S-400 để bảo vệ nhà máy dầu

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin gợi ý Saudi Arabia nên mua S-300 và S-400 của Nga để bảo vệ các cơ sở dầu mỏ của mình, như Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cận cảnh Nga hoàn tất bàn giao lô S-400 thứ hai cho Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, Nga đã hoàn tất bàn giao S-400 giai đoạn 2 cho nước này hôm 16.9.

Cận cảnh phút lô "rồng lửa" S-400 của Nga được bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ

Hải Anh |

Lô đầu tiên của hệ thống phòng không S-400 của Nga đã được chuyển giao tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Sáu (12.7), Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Tổng thống Putin mời chào Saudi Arabia mua S-400 để bảo vệ nhà máy dầu

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin gợi ý Saudi Arabia nên mua S-300 và S-400 của Nga để bảo vệ các cơ sở dầu mỏ của mình, như Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cận cảnh Nga hoàn tất bàn giao lô S-400 thứ hai cho Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, Nga đã hoàn tất bàn giao S-400 giai đoạn 2 cho nước này hôm 16.9.

Cận cảnh phút lô "rồng lửa" S-400 của Nga được bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ

Hải Anh |

Lô đầu tiên của hệ thống phòng không S-400 của Nga đã được chuyển giao tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Sáu (12.7), Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.