Cận cảnh Nga hoàn tất bàn giao lô S-400 thứ hai cho Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, Nga đã hoàn tất bàn giao S-400 giai đoạn 2 cho nước này hôm 16.9.

Các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 tiên tiến của Nga bán cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 4.2020 - Reuters dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, việc bàn giao lô S-400 thứ 2 cho Ankara đã hoàn tất. Quá trình lắp đặt và đào tạo vận hành S-400 sẽ được tiếp tục để dự kiến hệ thống phòng thủ này có thể kích hoạt vào tháng 4.2020.

Những bộ phận đầu tiên của S-400 đã được bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 năm nay, bất chấp những cảnh báo trừng phạt của Mỹ.

Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35, nhưng cho đến nay Ankara vẫn bác bỏ những cảnh báo.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusgulu nói với CNN hôm 15.9 rằng, S-400 sẽ được kích hoạt bất chấp những cảnh báo lặp lại của Mỹ.

“Giới chức Mỹ yêu cầu chúng tôi đừng kích hoạt chúng và hai bên có thể thoả thuận, nhưng chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi không mua hệ thống này để làm vì” - ông Cavusoglu nói, bổ sung rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng để ngỏ việc mua hệ thống Patriot của Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói với Reuters hôm 14.9 rằng ông sẽ thảo luận về việc mua tên lửa Patriot của Mỹ với Tổng thống Donald Trump trong tháng này, nói rằng mối quan hệ cá nhân của ông với nhà lãnh đạo Mỹ có thể vượt qua cuộc khủng hoảng do S-400 gây ra.

Nga hoàn tất bàn giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Video: Bộ Quốc phòng Nga
Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ đề nghị "sốc" Thổ Nhĩ Kỳ: Đừng dùng S-400, hãy đàm phán thương mại tự do

Thanh Hà |

Mỹ sẵn sàng "khởi động đàm phán thương mại tự do" nếu Thổ Nhĩ Kỳ không kích hoạt S-400, Thượng nghị sĩ  Mỹ Lindsey Graham nói.

Tổng thống Trump hoãn trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không xem xét trừng phạt ngay Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga, mặc dù trước đó đã loại Ankara khỏi chương trình F-35.

Cộng đồng mạng Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng "bá đạo" về việc nhận S-400

Song Minh |

Sputnik tập hợp những phản ứng hài hước “bá đạo” của cộng đồng mạng Thổ Nhĩ Kỳ khi nước này nhận hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Mỹ đề nghị "sốc" Thổ Nhĩ Kỳ: Đừng dùng S-400, hãy đàm phán thương mại tự do

Thanh Hà |

Mỹ sẵn sàng "khởi động đàm phán thương mại tự do" nếu Thổ Nhĩ Kỳ không kích hoạt S-400, Thượng nghị sĩ  Mỹ Lindsey Graham nói.

Tổng thống Trump hoãn trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không xem xét trừng phạt ngay Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga, mặc dù trước đó đã loại Ankara khỏi chương trình F-35.

Cộng đồng mạng Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng "bá đạo" về việc nhận S-400

Song Minh |

Sputnik tập hợp những phản ứng hài hước “bá đạo” của cộng đồng mạng Thổ Nhĩ Kỳ khi nước này nhận hệ thống phòng không S-400 của Nga.