Nga chuyển giao S-400 cho Ấn Độ, bất chấp Mỹ phản đối

Ngọc Vân |

Ấn Độ xác nhận việc chuyển giao S-400 của Nga đang diễn ra theo kế hoạch, bất chấp sự phản ứng của Mỹ.

Nhân chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Vladimir Putin, New Delhi xác nhận rằng việc chuyển giao các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga đang diễn ra theo kế hoạch - RT đưa tin.

Nga và Ấn Độ đã ký thỏa thuận trị giá 5,4 tỉ USD cho 5 hệ thống đất đối không vào năm 2018.

“Việc chuyển giao đã bắt đầu trong tháng này và sẽ tiếp tục diễn ra” - Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết khi Tổng thống Putin đến New Delhi hôm 6.12.

Theo NDTV, những đơn vị vũ khí đầu tiên, từng được Nguyên soái Không quân Ấn Độ Birender Singh Dhanoa gắn nhãn "liều tăng cường", đã được quân đội nước này triển khai.

Ấn Độ tiếp tục ký hợp đồng S-400 bất chấp áp lực từ Washington - vốn đã thông qua luật vào năm 2017 khiến bất kỳ ai mua hệ thống vũ khí của Nga đều có khả năng bị Mỹ trừng phạt.

Tuy nhiên, hồi tháng 10, một nhóm các nhà lập pháp Mỹ đã đưa ra dự luật miễn cho New Delhi khỏi đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).

Một hợp đồng vũ khí lớn khác đã được hoàn tất trong chuyến thăm của ông Putin sẽ cấp phép cho Ấn Độ sản xuất súng trường Kalashnikov AK-203 ở Amethi, Uttar Pradesh.

Phát biểu hôm 6.12 nhân chuyến thăm, Tổng thống Putin cho biết Nga và Ấn Độ có kế hoạch hợp tác cùng nhau trong nhiều vấn đề quân sự, bao gồm cả các cuộc tập trận chung.

Tổng thống Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thảo luận về mối quan hệ đối tác lâu dài giữa hai nước trong một số lĩnh vực, bao gồm năng lượng, du hành vũ trụ, sản xuất vaccine COVID-19 và y học. Ông Putin cho biết hai nước có kế hoạch “phát triển quan hệ trên trường quốc tế, cũng như trực tiếp trong lĩnh vực quân sự”.

“Chúng tôi đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung, trên cả lãnh thổ Ấn Độ và lãnh thổ Nga. Chúng tôi dự định sẽ làm việc nhiều hơn theo hướng này” - Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga tiếp tục cho biết Nga đang hợp tác về công nghệ quân sự với Ấn Độ chặt chẽ hơn bất kỳ đối tác nào khác. Ông nói: “Cùng nhau, chúng tôi đang làm việc để phát triển các sản phẩm quân sự cao cấp, bao gồm cả ở Ấn Độ".

Trước đó cùng ngày 6.12, ông Putin và ông Modi đã chứng kiến lễ ký kết 28 và biên bản ghi nhớ, gồm 9 thỏa thuận liên chính phủ và 18 thỏa thuận giữa các doanh nghiệp, trong đó có thỏa thuận hợp tác về công nghệ quân sự từ năm 2021 đến năm 2030.

Về chủ đề mối quan hệ của Nga với Ấn Độ, ông Putin nhận xét: "Chúng tôi coi Ấn Độ như một cường quốc, người dân thân thiện với chúng tôi và hai nước có mối quan hệ lịch sử".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ sắp thương thảo xong hợp đồng tên lửa S-400 mới

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình đàm phán thỏa thuận mới cho một hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Mỹ phản ứng với đồng minh vì mua tên lửa S-400 của Nga

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ về thương vụ mua tên lửa S-400 của Nga trị giá hàng trăm tỉ USD vào ngày 14.12.

Hé lộ kế hoạch của Mỹ trừng phạt đồng minh vì S-400 của Nga

Hải Anh |

Mỹ có kế hoạch trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua tên lửa S-400 của Nga.

Những chiếc cầu góp phần thay đổi diện mạo giao thông Đồng bằng sông Cửu Long

Thành Nhân |

Nhiều cây cầu trọng điểm vượt sông lớn đã, đang và sắp triển khai tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khi hoàn thành sẽ giúp mạng lưới giao thông khu vực ĐBSCL kết nối đồng bộ, góp phần tạo động lực để vùng đất này phát triển.

Bạc Liêu: Xuất khẩu 1 tỉ USD từ tôm trong năm 2023 không xa vời

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu được xem là thủ phủ tôm của cả nước. Dù vậy, kim ngạch xuất khẩu đối với tôm của Bạc Liêu vẫn còn thua xa tỉnh Cà Mau và tỉnh Sóc Trăng. Bước vào năm 2023, tỉnh này  quyết tâm đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỉ USD từ con tôm.

Chelsea thua tối thiểu Dortmund tại vòng 1/8 Champions League

Văn An |

Rạng sáng 16.2 (giờ Việt Nam), trận đấu lượt đi giữa Dortmund và Chelsea tại vòng 1/8 Champions League kết thúc với chiến thắng tối thiểu thuộc về đội chủ nhà.

Tin sáng: WHO họp khẩn về virus truyền nhiễm nan y giết chết nhiều người

NHÓM PV |

PODCAST 16.2: Không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc; Kẻ xâm hại con gái ruột lãnh án 16 năm tù; Virus truyền nhiễm nan y giết chết nhiều người, WHO họp khẩn;...

Những mẻ lưới dính đầy ốc mỡ cập làng chài Mũi Né, ngư dân kiếm tiền triệu

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Những ngày qua, ngư dân Mũi Né trúng luồng ốc mỡ nên thúng nào cập bờ cũng đầy ốc mỡ dính lưới. Mỗi ký ốc mỡ được thu mua giá khoảng 30 nghìn đồng nên thúng nào đánh được hơn 1 tạ đều kiếm được tiền triệu.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ sắp thương thảo xong hợp đồng tên lửa S-400 mới

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình đàm phán thỏa thuận mới cho một hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Mỹ phản ứng với đồng minh vì mua tên lửa S-400 của Nga

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ về thương vụ mua tên lửa S-400 của Nga trị giá hàng trăm tỉ USD vào ngày 14.12.

Hé lộ kế hoạch của Mỹ trừng phạt đồng minh vì S-400 của Nga

Hải Anh |

Mỹ có kế hoạch trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua tên lửa S-400 của Nga.