Mỹ phô diễn tên lửa sát thủ với S-400 của Nga

Khánh Minh |

Mỹ mô phỏng việc sử dụng tên lửa "sát thủ" đối với hệ thống phòng không S-400 của Nga trên hòn đảo "bị chiếm đóng".

Quân đội Mỹ đã mô phỏng kịch bản có thể xảy ra cho việc sử dụng tên lửa Precision Strike Missile (PrSM), được mệnh danh là "sát thủ" đối với các hệ thống phòng không Nga như S-400 Triumph. Đoạn video mô phỏng được Defense News đăng tải.

Đoạn video cho thấy một máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules hạ cánh trên đường băng tại một hòn đảo ở Thái Bình Dương, mang theo thiết bị phóng đa miền tự trị (AML).

Cùng lúc đó, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) rời khỏi một máy bay khác.

Mỹ mô phỏng sử dụng tên lửa Precision Strike Missile (PrSM), được mệnh danh là “sát thủ” đối với các hệ thống phòng không Nga như S-400. Video: Quân đội Mỹ/AML

Các hệ thống được triển khai tại các điểm chiến lược quan trọng trên đảo. AML cho phép tự động phóng các PrSM chống hạm. HIMARS sử dụng PrSM tầm bắn mở rộng, được thiết kế để tiêu diệt hệ thống phòng không "nằm trên một hòn đảo bị kẻ thù chiếm đóng".

Sau khi tàu chiến và hệ thống phòng không của đối phương bị phá hủy, AML và HIMARS được đưa trở lại máy bay, và các máy bay chiến đấu của Mỹ bắt đầu hoạt động nhằm vào các mục tiêu còn lại của đối phương.

Defense News viết rằng, kịch bản này có thể được ứng dụng trong hoạt động của chiến trường Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga lên kế hoạch phát triển phiên bản máy bay chiến đấu Su-57 để xuất khẩu

Khánh Minh |

Su-57 là dòng máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm của Nga, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên mặt đất và mặt biển.

Ông Biden tặng quà ông Putin trong thượng đỉnh Nga-Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden đã tặng hai món quà cho Tổng thống Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ hôm 16.6.

Tổng thống Putin-Biden ra tuyên bố chung sau thượng đỉnh Nga-Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin và Joe Biden đã ra tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Geneva, Thuỵ Sĩ hôm 16.6.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nga lên kế hoạch phát triển phiên bản máy bay chiến đấu Su-57 để xuất khẩu

Khánh Minh |

Su-57 là dòng máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm của Nga, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên mặt đất và mặt biển.

Ông Biden tặng quà ông Putin trong thượng đỉnh Nga-Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden đã tặng hai món quà cho Tổng thống Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ hôm 16.6.

Tổng thống Putin-Biden ra tuyên bố chung sau thượng đỉnh Nga-Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin và Joe Biden đã ra tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Geneva, Thuỵ Sĩ hôm 16.6.